Quốc gia ở EU công bố tổn thất tài chính khi ngừng trung chuyển khí đốt Nga

Thanh Hà |

Slovakia mất hơn 2/3 thu nhập từng tạo ra từ việc vận chuyển khí đốt Nga, theo báo cáo kết quả tài chính được nhà điều hành mạng lưới truyền tải khí đốt Eustream thông tin.

Dữ liệu cho thấy, trong vòng 12 tháng tính đến tháng 7.2023, Slovakia đã vận chuyển 16,97 tỉ mét khối khí đốt Nga, với doanh thu từ việc vận chuyển lên tới 226,5 triệu euro (242,8 triệu USD).

Trước xung đột Ukraina và các lệnh trừng phạt Nga mà EU áp đặt, Slovakia vận chuyển trung bình khoảng 60 tỉ mét khối khí đốt Nga mỗi năm. Ví dụ, từ tháng 8.2019 đến tháng 7.2020, Eustream vận chuyển được 61 tỉ mét khối khí đốt Nga và doanh thu thời điểm đó lên tới 748,04 triệu euro (811,7 triệu USD).

Các chuyên gia trong ngành chỉ ra, lượng khí đốt Nga sụt giảm mạnh ở Slovakia có liên quan tới xung đột ở Ukraina. Khí đốt Nga được chuyển tới Slovakia thông qua tuyến đường ống đi qua Ukraina.

Tuy nhiên, lượng khí đốt qua đường ống này giảm sau khi Kiev đóng cửa trạm bơm khí quan trọng Sokhranovka vào tháng 5.2022. Công ty năng lượng Nga Gazprom tiếp tục cung cấp khí đốt qua đường ống Ukraina theo trạm duy nhất là Sudzha nhưng chỉ ở mức khoảng 40 triệu mét khối mỗi ngày.

Với lượng khí đốt trung chuyển giảm xuống dưới 1/3 mức trung bình trước xung đột, doanh thu giảm hơn 3 lần, các nhà phân tích Slovakia lo ngại, ngân sách nước này đang mất đi một trong những nguồn thu nhập chính. Theo hãng tin địa phương Denník Postoj, Slovakia nhận được khoảng một nửa doanh thu của Eustream thông qua thuế thu nhập hoặc cổ tức.

Thêm vào đó, các nhà phân tích lo ngại Slovakia có thể sớm mất liên kết hoàn toàn với khí đốt Nga. Người đứng đầu tập đoàn năng lượng Naftogaz của Ukraina, ông Aleksey Chernyshov, từng nhấn mạnh vào tháng trước rằng Kiev sẽ không gia hạn hợp đồng vận chuyển khí đốt Nga. Hợp đồng hiện hành sẽ hết hạn vào cuối năm 2024.

Điều này có nghĩa là Slovakia cũng sẽ ngừng nhận trung chuyển khí đốt Nga. Về diễn biến này, người phát ngôn của Eustream Pavol Kubik chỉ ra, công ty sẽ nỗ lực tìm ra giải pháp để tránh mất nguồn cung khí đốt từ Nga.

Ông cho hay, các bên đang đàm phán về một thỏa thuận ba bên, trong đó bên thứ ba sẽ nhận khí đốt tại biên giới Nga - Ukraina và tiếp tục vận chuyển khí đốt đến EU.

Do đó, về mặt kỹ thuật, khí đốt được vận chuyển sẽ không còn được coi là của Nga và Gazprom sẽ không phải là bên trả tiền cho việc vận chuyển nên có thể trung chuyển qua đường ống dẫn khí ở Ukraina.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ukraina cam kết duy trì cấp khí đốt Nga cho các nước EU

Thanh Hà |

Ukraina sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt Nga cho Áo ngay cả khi không có hợp đồng quá cảnh với Nga.

EU lên tiếng về tin Ukraina khóa đường ống trung chuyển khí đốt Nga

Thanh Hà |

Brussels chưa thể đánh giá hậu quả của việc Kiev quyết định không gia hạn thỏa thuận vận chuyển khí đốt với Mátxcơva, người phát ngôn Ủy ban châu Âu Tim McPhie cho biết.

Ukraina dọa đóng tuyến đường ống cuối cùng đưa khí đốt Nga tới Tây Âu

Thanh Hà |

Ukraina sẽ không gia hạn thỏa thuận cho phép vận chuyển khí đốt của Nga tới Liên minh châu Âu (EU) qua lãnh thổ nước này sau khi thỏa thuận hiện hành hết hạn cuối năm 2024.

Các cơ quan ủng hộ Tổng LĐLĐ Việt Nam tham gia đầu tư xây nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG |

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, quy định Tổng LĐLĐ Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động tại Khoản 4 Điều 80 nhận được nhiều thảo luận và đồng thuận của đa số đại biểu Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ (cơ quan trình) cũng ủng hộ phương án này.

Lý do khiến giới trẻ Việt Nam có xu hướng ngại kết hôn, ngại sinh con

MINH HÀ (THỰC HIỆN) |

Hiện nay, độ tuổi kết hôn tăng, mức sinh thấp tại các nước đã dẫn đến thiếu hụt nguồn lao động, các vấn đề về dân số già và chăm sóc người cao tuổi, ảnh hưởng đến phát triển không bền vững về con người. Để hiểu hơn về thực trạng này tại Việt Nam, phóng viên báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn GS. TS Nguyễn Đình Cử - nguyên Viện trưởng Viện Dân số và các vấn đề xã hội, Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Dịch tay chân miệng kéo dài nửa năm chưa hết, bác sĩ chia nhau gồng gánh

YẾN PHƯƠNG - MỸ LY |

Ghi nhận của PV Lao Động chiều 16.11 tại Khoa Nhiễm của Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), các bệnh nhi mắc tay chân miệng nằm chật kín, chen chúc. Mặc dù khoa này đã được chi viện y bác sĩ và kê thêm giường nhưng vẫn không đủ để đáp ứng cho lượng bệnh nhân quá tải.

Bộ GDĐT cảnh báo thông tin giả mạo về đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Vân Trang |

Trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là đề thi tham khảo môn Toán, kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Nở rộ loạt chiêu trò lừa đảo du lịch dịp cuối năm

TRÍ MINH |

Những tháng cuối năm, nhu cầu tìm kiếm thông tin du lịch tăng lên rất nhiều cho dịp lễ Tết. Nhắm vào tâm lý này, nhiều đối tượng sử dụng các chiêu trò nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền như: Mạo danh thương hiệu, quảng cáo tour giá rẻ không có thật…

Ukraina cam kết duy trì cấp khí đốt Nga cho các nước EU

Thanh Hà |

Ukraina sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt Nga cho Áo ngay cả khi không có hợp đồng quá cảnh với Nga.

EU lên tiếng về tin Ukraina khóa đường ống trung chuyển khí đốt Nga

Thanh Hà |

Brussels chưa thể đánh giá hậu quả của việc Kiev quyết định không gia hạn thỏa thuận vận chuyển khí đốt với Mátxcơva, người phát ngôn Ủy ban châu Âu Tim McPhie cho biết.

Ukraina dọa đóng tuyến đường ống cuối cùng đưa khí đốt Nga tới Tây Âu

Thanh Hà |

Ukraina sẽ không gia hạn thỏa thuận cho phép vận chuyển khí đốt của Nga tới Liên minh châu Âu (EU) qua lãnh thổ nước này sau khi thỏa thuận hiện hành hết hạn cuối năm 2024.