Quan hệ hữu nghị Việt Nam - Pháp, nửa thế kỉ hợp tác tốt đẹp

Song Minh |

Năm 2023, Việt Nam và Pháp kỉ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (12.4.1973 - 12.4.2023), 10 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược (2013-2023). Nửa thế kỷ qua, quan hệ giữa Việt Nam và Pháp là mối quan hệ đặc biệt, mạnh mẽ, được hình thành từ sự chân thành.

Việt Nam và Pháp chia sẻ các giá trị chung

Trả lời phỏng vấn Lao Động, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery cho biết, Pháp và Việt Nam có mối quan hệ lịch sử lâu dài và đặc biệt. Nửa thế kỉ kể từ ngày 12.4.1973, quan hệ song phương giữa Pháp và Việt Nam đã không ngừng phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Năm 2023, Pháp và Việt Nam cũng kỉ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược. Sự gần gũi giữa Pháp và Việt Nam bắt nguồn từ một lịch sử chung, và để minh hoạ cho sự gần gũi này, "văn hoá sẻ chia" được lựa chọn là chủ đề của năm kỉ niệm 2023.

Đại sứ Nicolas Warnery cho biết, Pháp là một trong những nước phương Tây đầu tiên ủng hộ đường lối đổi mới, mở cửa của Việt Nam. Trong hơn 30 năm qua, Pháp cũng là nước triển khai hợp tác mạnh mẽ về viện trợ phát triển. Pháp sát cánh cùng Việt Nam trên con đường phát triển kinh tế. Kim ngạch thương mại song phương không ngừng phát triển và ngày nay vượt trên 5 tỉ USD mỗi năm. Tuy nhiên, hai nước có thể làm tốt hơn nữa, đặc biệt bằng cách thực hiện đầy đủ và hiệu quả Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam.

Pháp còn sát cánh cùng Việt Nam đề cao những nguyên tắc chung trong một thế giới đa cực. Đặc biệt, hai nước cam kết thực hiện chủ nghĩa đa phương hiệu quả, tôn trọng luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế - Đại sứ Nicolas Warnery nhấn mạnh.

Đối tác đồng hành tin cậy

50 năm qua, quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Pháp không ngừng phát triển với nhiều chuyến thăm chính trị cấp cao, như các chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (tháng 3.2018), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (tháng 4.2019); chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Pháp Edouard Philippe (tháng 11.2018), Chủ tịch Thượng viện Pháp thăm Việt Nam (tháng 12.2022).

Việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gửi thư chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau thành công của Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam và các cuộc điện đàm tiếp đó giữa lãnh đạo cấp cao thể hiện quan hệ chính trị khăng khít giữa hai nước.

Việt Nam và Pháp trở thành những đối tác đồng hành tin cậy của nhau. Pháp luôn là một trong các đối tác hàng đầu của Việt Nam ở châu Âu cũng như trên thế giới.

Về kinh tế, Pháp là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ năm của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng hơn 3 lần từ khoảng 1,6 tỉ USD vào năm 2009 lên 5,3 tỉ USD vào năm 2019. Về đầu tư, Pháp đứng thứ 16/143 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam (luỹ kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 20.3.2023), với tổng vốn đăng ký đạt 3,8 tỉ USD và 673 dự án. Các doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư sang Pháp 9 dự án với tổng vốn đầu tư là 3,04 triệu USD.

Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Pháp tiếp tục đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực Pháp có thế mạnh như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo... Về phần mình, Pháp mong muốn được thúc đẩy hơn nữa hợp tác với Việt Nam ở những lĩnh vực mà một bên có thế mạnh, một bên có nhu cầu như: nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực, giao thông vận tải, văn hóa, giáo dục - đào tạo, bảo tồn và tu bổ các công trình văn hóa kiến trúc...

Về hợp tác phát triển, Pháp là nhà tài trợ châu Âu song phương vốn viện trợ chính thức (ODA) hàng đầu cho Việt Nam và Việt Nam đứng thứ hai trong số các nước hưởng ODA của Pháp tại châu Á với tổng số vốn cam kết lên đến 18,4 tỉ USD tính từ năm 1993. ODA của Pháp dành cho Việt Nam tập trung vào 3 lĩnh vực ưu tiên: biến đổi khí hậu, năng lượng chuyển đổi và tăng trưởng xanh.

Về hợp tác giáo dục và đào tạo, Pháp là nước có lượng du học sinh Việt Nam lớn thứ 3 trên thế giới với số lượng trên 7.000 sinh viên Việt Nam hiện du học tại Pháp (tăng khoảng 40% trong vòng 10 năm qua). Hàng năm, Chính phủ Pháp dành khoảng 5 triệu USD cho ngân sách hợp tác văn hoá với Việt Nam.

Về hợp tác y tế, đây là lĩnh vực hợp tác truyền thống với gần 3.000 bác sĩ Việt Nam được thực tập tại các bệnh viện Pháp và hợp tác giữa Viện Pasteur Paris và các viện Pasteur Việt Nam.

Pháp là nước duy nhất Việt Nam có cơ chế hội nghị hợp tác giữa các địa phương định kỳ và luân phiên. Quan hệ hợp tác giữa các địa phương hai nước đã được mở rộng với sự tham gia của 24 địa phương của Pháp và 33 tỉnh, thành của Việt Nam. Hội nghị hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Pháp lần thứ 12, diễn ra từ ngày 13 đến 16.4.2023, tại Hà Nội, đem đến cơ hội quảng bá cho du lịch Hà Nội, đồng thời tạo ra những kết nối, tăng cường hợp tác đầu tư, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, lâu dài, tin cậy giữa các địa phương Việt Nam và Pháp.

Sau 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, Việt Nam và Pháp đang đứng trước cơ hội phát triển quan hệ lên một tầm cao mới, tương xứng hơn với vị thế, tiềm năng của hai nước.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp: Đề cao văn hoá sẻ chia

Song Minh |

Năm 2023 là năm đặc biệt trong quan hệ giữa Việt Nam và Pháp khi hai nước cùng nhau kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (12.4.1973 - 12.4.2023) và tròn 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược (tháng 9.2013 - tháng 9.2023).

Hợp tác kinh tế là trung tâm trong quan hệ Việt Nam - Pháp

Thanh Hà |

Pháp sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị với Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, trong đó Pháp luôn ủng hộ quan điểm hợp tác kinh tế giữa hai nước là trung tâm, là trụ cột quan trọng.

Củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp

Song Minh |

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8 đến ngày 9.12.

Đã đến lúc coi COVID-19 như dịch bệnh thông thường

Nhóm PV |

Theo PGS.TS Nguyễn Việt Hùng – Nguyên Trưởng khoa Nhiễm khuẩn, bệnh viện Bạch Mai, các nước trên thế giới đã dần coi COVID-19 như dịch bệnh thông thường. Thời gian qua, dù số ca bật tăng trở lại nhưng nguyên nhân chủ yếu là do thay đổi thời tiết. Bộ Y tế cũng chưa ghi nhận các biến chủng mới của COVID-19, số ca tử vong thấp, gần như bằng 0. Vì vậy, đã đến lúc coi COVID-19 như dịch bệnh thông thường.

Góc nhìn thể thao 106: Những điểm chú ý trong danh sách U22 Việt Nam

NHÓM PV |

Huấn luyện viên Troussier vừa công bố danh sách hội quân đợt 1 của U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 32. Góc nhìn thể thao 106 sẽ cùng bình luận viên Hoàng Hải tìm hiểu thêm về vấn đề này.

Tin vui với Nga về dự trữ ngoại hối từng bị EU đóng băng

Khánh Minh |

EU sẽ trả lại dự trữ ngoại hối bị đóng băng của Nga, báo Đức Die Welt đưa tin.

Man United bị cầm hoà với 2 pha phản lưới nhà

Văn An |

Rạng sáng ngày 14.4 (giờ Việt Nam), Man United để Sevilla cầm chân 2-2 tại Old Trafford trong khuôn khổ tứ kết lượt đi Europa League.

Người lao động muốn tăng tỷ lệ hưởng lương hưu

Mạnh Cường |

Thay vì mong muốn giảm tuổi nghỉ hưu, nhiều công nhân lao động cho rằng nên tăng tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng, hạn chế tình trạng rút bảo hiểm xã hội 1 lần.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp: Đề cao văn hoá sẻ chia

Song Minh |

Năm 2023 là năm đặc biệt trong quan hệ giữa Việt Nam và Pháp khi hai nước cùng nhau kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (12.4.1973 - 12.4.2023) và tròn 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược (tháng 9.2013 - tháng 9.2023).

Hợp tác kinh tế là trung tâm trong quan hệ Việt Nam - Pháp

Thanh Hà |

Pháp sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị với Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, trong đó Pháp luôn ủng hộ quan điểm hợp tác kinh tế giữa hai nước là trung tâm, là trụ cột quan trọng.

Củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp

Song Minh |

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8 đến ngày 9.12.