Quân đội Pakistan lại bắn hạ máy bay Ấn Độ

Khánh Minh |

Quân đội Pakistan tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái của Ấn Độ do thám gần Đường Kiểm soát ở Jammu và Kashmir.

Máy bay bị bắn hạ ở bên trong lãnh thổ Pakistan khoảng 150 mét tính từ Đường Kiểm soát (LoC) chia cắt ranh giới Ấn Độ và Pakistan ở khu vực tranh chấp Jammu và Kashmir - theo Sputnik.

Thiếu tướng Asif Ghafoor, phát ngôn viên Lực lượng vũ trang Pakistan viết trên Twitter hôm 16.3 rằng quân đội quốc gia đã bắn hạ cái mà ông mô tả là “máy bay do thám Ấn Độ”.

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan tăng cao trở lại từ tháng Hai sau khi Ấn Độ không kích các trại khủng bố Jaish-e-Mohammed (JeM) ở Balakot, Pakistan.

Pakistan tuyên bố bắn hạ 2 chiến đấu cơ Ấn Độ và bắt 1 phi công, nhưng sau đó đã trả tự do “như một cử chỉ hoà bình” với New Delhi.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga “bỏ túi” 3 tỉ USD cho Ấn Độ thuê tàu ngầm hạt nhân thứ 2

Song Minh |

Ấn Độ ký hợp đồng 3 tỉ USD để thuê tàu ngầm tấn công hạt nhân thứ 2 của Nga với thời hạn 10 năm.

Đến lượt Ấn Độ bị đẩy đến bờ vực đối đầu thương mại

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump thông báo ý định chấm dứt ưu đãi thương mại với Ấn Độ, do Ấn Độ thất bại trong việc đảm bảo để Mỹ tiếp cận công bằng với thị trường nước này.

Mỹ điều tra Pakistan "qua mặt" triển khai F-16 không kích Ấn Độ

Song Minh |

Bộ Ngoại giao Mỹ đang điều tra thông tin Pakistan sử dụng sai mục đích F-16 Mỹ cung cấp cho nước này để tấn công Ấn Độ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nga “bỏ túi” 3 tỉ USD cho Ấn Độ thuê tàu ngầm hạt nhân thứ 2

Song Minh |

Ấn Độ ký hợp đồng 3 tỉ USD để thuê tàu ngầm tấn công hạt nhân thứ 2 của Nga với thời hạn 10 năm.

Đến lượt Ấn Độ bị đẩy đến bờ vực đối đầu thương mại

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump thông báo ý định chấm dứt ưu đãi thương mại với Ấn Độ, do Ấn Độ thất bại trong việc đảm bảo để Mỹ tiếp cận công bằng với thị trường nước này.

Mỹ điều tra Pakistan "qua mặt" triển khai F-16 không kích Ấn Độ

Song Minh |

Bộ Ngoại giao Mỹ đang điều tra thông tin Pakistan sử dụng sai mục đích F-16 Mỹ cung cấp cho nước này để tấn công Ấn Độ.