Phố đèn đỏ khét tiếng Hàn Quốc sắp khai tử, chủ chứa đòi tự thiêu

Hải Anh |

Sau hơn 1 thế kỷ, phố đèn đỏ nổi tiếng và khét tiếng nhất ở Changwon, Hàn Quốc đang đối mặt với nguy cơ đóng cửa vĩnh viễn.

Theo hãng tin Yonhap, kế hoạch đóng cửa các nhà thổ, trong đó có nhiều nhà thổ hình thành từ năm 1905, của chính quyền thành phố gặp cản trở từ những người sống phụ thuộc vào những nhà thổ này.

Do đó, thay vì đóng cửa ngay lập tức, giới chức sở tại thực hiện cách tiếp cận mềm mại hơn với ý định cách lắp đặt các camera giám sát trong khu vực này nhằm hạn chế khách mua dâm. Nhưng nỗ lực này cũng gặp trở ngại tương tự.

Hôm 10.12, khoảng 50 viên chức mang 6 camera giám sát và các thiết bị cần thiết đến để lắp đặt tại phố đèn đỏ đã gặp phải phản đối dữ dội từ chủ các nhà thổ và nhân viên nhà thổ. Họ la hét, xô đẩy các viên chức đi cũng như tìm cách phá hỏng thang. Thậm chí, một nam giới còn dọa sẽ tự thiêu.

Trước sự phản kháng dữ dội, giới chức địa phương đã phải rút lui. Đây là nỗ lực bất thành của giới chức với khu phố đèn đỏ này trong 2 tháng qua.

Chính quyền thành phố đã thành lập một nhóm viên chức đặc biệt nhằm đáp ứng lời kêu gọi xóa sổ những nhà thổ tại khu dân cư này. Đây là khu dân cư có cả trường tiểu học, trung học và trung tâm chăm sóc ban ngày. Nhiều người dân, đặc biệt là phụ huynh học sinh lo ngại nhà thổ và những người làm việc trong nhà chứa sẽ ảnh hưởng xấu tới con cái họ.

Ngày 27.9, hội đồng thành phố đã thông qua một nghị quyết kêu gọi Thị trưởng Huh Sung-moo hành động. Thị trưởng sau đó cam kết sẽ làm hết khả năng để chấm dứt vấn đề này sớm nhất có thể.

Một số chủ nhà chứa nói rằng học cần thêm thời gian để chuẩn bị cho việc rời đi trước khi đóng cửa và việc lắp camera giám sát ngay cửa chẳng khác gì chấm hết việc làm ăn của họ. Tuy nhiên, họ cũng hiểu rằng thời gian đã hết. Jagalmadang - một khu phố đèn đỏ hình thành từ những năm 1910 tại Daegu, tỉnh Bắc Gyeongsang, đã buộc phải đóng cửa vào đầu năm nay.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Bi kịch của những cô gái bị bán vào nhà chứa ở Bangladesh

Thanh Hà |

Nhiều bé gái Bangladesh bị bọn buôn người bán vào nhà thổ, bị khống chế nhiều năm và bị cưỡng bức không biết bao nhiêu lần một ngày...

Siêu biệt thự và nhà chứa xe cổ được rao bán hàng trăm triệu đô

Long Du |

Một biệt thự rộng hơn 22.000 mét vuông và một nhà chứa hơn 50 mẫu xe cổ vừa được rao bán với giá hơn 270 triệu USD.

Bình Định: "Bà hỏa" thiêu rụi nhà chứa hàng 3.500 m2

NGUYỄN TRI |

9h15 ngày 18.3, công nhân Công ty TNHH Hoàng Phát ở Khu công nghiệp Phú Tài (TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đang giải lao thì hốt hoảng phát hiện cháy lớn tại nhà kho chứa hàng thành phẩm nên hô hoán để chữa cháy.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi kịch của những cô gái bị bán vào nhà chứa ở Bangladesh

Thanh Hà |

Nhiều bé gái Bangladesh bị bọn buôn người bán vào nhà thổ, bị khống chế nhiều năm và bị cưỡng bức không biết bao nhiêu lần một ngày...

Siêu biệt thự và nhà chứa xe cổ được rao bán hàng trăm triệu đô

Long Du |

Một biệt thự rộng hơn 22.000 mét vuông và một nhà chứa hơn 50 mẫu xe cổ vừa được rao bán với giá hơn 270 triệu USD.

Bình Định: "Bà hỏa" thiêu rụi nhà chứa hàng 3.500 m2

NGUYỄN TRI |

9h15 ngày 18.3, công nhân Công ty TNHH Hoàng Phát ở Khu công nghiệp Phú Tài (TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đang giải lao thì hốt hoảng phát hiện cháy lớn tại nhà kho chứa hàng thành phẩm nên hô hoán để chữa cháy.