Philippines điều tra nghi vấn vaccine phòng sốt xuất huyết gây tử vong ở trẻ em

VÂN ANH |

Ngày 4.12, Philippines ra lệnh điều tra việc đình chỉ tiêm chủng vaccine Dengvaxia phòng bệnh sốt xuất huyết cho hơn 730.000 trẻ, sau thông báo của hãng dược phẩm Pháp Sanofi rằng, vaccine này có thể làm bệnh trầm trọng hơn trong một số trường hợp người bệnh chưa từng mắc sốt xuất huyết trước đó.

Trong một tuyên bố đưa ra ở Philippines, Sanofi đã giải thích “những phát hiện mới” này, nhưng khẳng định rằng, đánh giá an toàn lâu dài của vaccine cho thấy, các ca nhập viện do sốt xuất huyết ở những trẻ trên 9 tuổi đã tiêm phòng ít hơn đáng kể so với những trẻ chưa tiêm phòng. Gần 734.000 trẻ từ 9 tuổi trở lên ở Philippines đã được tiêm một liều vaccine phòng sốt xuất huyết trong chương trình tiêm phòng trị giá gần 70 triệu USD.

Bộ Tư pháp Philippines yêu cầu Cục Điều tra Quốc gia xem xét “nguy cơ bị đối với sức khỏe cộng đồng, và nếu các bằng chứng có cơ sở thì phải đưa ra những cáo buộc thích hợp”. Không có dấu hiệu nào cho thấy, giới chức y tế Philippines biết về bất kỳ nguy cơ nào khi tổ chức tiêm phòng.

Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới WHO hồi tháng 6.2016 cho biết, “việc chủng ngừa có thể không hiệu quả, thậm chí làm tăng nguy cơ bệnh nặng hơn ở những người có phản ứng âm tính ở thời điểm lần đầu tiêm phòng, bất kể ở độ tuổi nào”. Theo Sanofi ở Manila, 19 giấy phép đã được cấp cho vaccine Dengvaxia, và vaccine được lưu hành ở 11 quốc gia, trong đó chỉ có Philippines và Brazil có chương trình tiêm chủng quốc gia quản lý vaccine này.

Hôm 3.12, phát ngôn viên của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố, chính phủ sẽ yêu cầu những người có trách nhiệm phải giải trình về chương trình tiêm chủng gây nguy cơ cho hàng trăm nghìn trẻ. Song, người phát ngôn cũng khẳng định, chưa có “trường hợp sốt xuất huyết nghiêm trọng” nào được báo cáo, vì vaccine được quản lý chặt chẽ. Ông cũng kêu gọi công luận không “lan truyền thông tin có thể gây lo sợ thái quá”.

Tuy nhiên, một tổ chức phi chính phủ ở Philippines cho biết, đã nhận được thông tin 3 trẻ được tiêm phòng vaccine Dengvaxia hồi tháng 4.2016 đã tử vong, trong khi Sanofi khẳng định điều ngược lại. “Theo như chúng tôi biết thì không có báo cáo tử vong nào do tiêm chủng vaccine sốt xuất huyết” - Reuters dẫn lời bà Ruby Dizon, giám đốc y tế Sanofi Pasteur Philippines phát biểu tại cuộc họp báo ở Manila.

Mặc dù Dengvaxia của Sanofi là vaccine đầu tiên được chấp thuận để phòng sốt xuất huyết, song các nhà khoa học đã nhận ra rằng, nó không hoàn hảo và không có khả năng phòng bệnh như nhau với 4 chủng khác nhau của virus sốt xuất huyết trong các thử nghiệm lâm sàng. Một phân tích mới cho thấy, Dengvaxia có tác dụng tốt với những người đã từng bị sốt xuất huyết. Với những người chưa bị, nhiều trường hợp bệnh có thể nặng hơn nếu bị mắc sau khi tiêm vaccine.

VÂN ANH
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Philippines tổ chức đưa ngư dân và tàu cá Việt Nam về nước

Ngọc Vân |

Ngày 29.11, tại cảng Sual, tỉnh Pangasinan (cách thủ đô Manila 350km về phía Bắc), Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines và các cơ quan chức năng của Philippines đã tổ chức đưa 5 ngư dân và tàu cá mang ký hiệu PY-96173-TS của tỉnh Phú Yên về nước.

Nga và Philippines ký hợp tác phát triển hạ tầng hạt nhân

Chu San |

Tại Manila vào ngày 14 tháng 11 năm 2017, Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga ROSATOM và Bộ Năng lượng của Cộng hoà Philippines đã cùng nhau ký kết một bản ghi nhớ hợp tác. Đại diện tham gia lễ ký kết về phía Nga là ông Nikolay Spasskiy, Phó Tổng Giám đốc Quan hệ quốc tế của Tập đoàn Rosatom và phía Philippines có ông Afonso Cusi, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Philippines.

Tổng thống Philippines hát tình ca "theo yêu cầu" của Tổng thống Donald Trump

Ngọc Vân |

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã hát một bài tình ca tại buổi dạ tiệc Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 31.

Philippines đẩy mạnh truy lùng trùm IS mới ở Đông Nam Á

Hà Liên |

Giới chức Philippines đang tìm một người Malaysia, người được xem là thủ lĩnh mới của nhóm khủng bố thân IS ở Đông Nam Á. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng thống Philippines tổ chức đưa ngư dân và tàu cá Việt Nam về nước

Ngọc Vân |

Ngày 29.11, tại cảng Sual, tỉnh Pangasinan (cách thủ đô Manila 350km về phía Bắc), Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines và các cơ quan chức năng của Philippines đã tổ chức đưa 5 ngư dân và tàu cá mang ký hiệu PY-96173-TS của tỉnh Phú Yên về nước.

Nga và Philippines ký hợp tác phát triển hạ tầng hạt nhân

Chu San |

Tại Manila vào ngày 14 tháng 11 năm 2017, Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga ROSATOM và Bộ Năng lượng của Cộng hoà Philippines đã cùng nhau ký kết một bản ghi nhớ hợp tác. Đại diện tham gia lễ ký kết về phía Nga là ông Nikolay Spasskiy, Phó Tổng Giám đốc Quan hệ quốc tế của Tập đoàn Rosatom và phía Philippines có ông Afonso Cusi, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Philippines.

Tổng thống Philippines hát tình ca "theo yêu cầu" của Tổng thống Donald Trump

Ngọc Vân |

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã hát một bài tình ca tại buổi dạ tiệc Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 31.

Philippines đẩy mạnh truy lùng trùm IS mới ở Đông Nam Á

Hà Liên |

Giới chức Philippines đang tìm một người Malaysia, người được xem là thủ lĩnh mới của nhóm khủng bố thân IS ở Đông Nam Á.