Philippines đẩy mạnh truy lùng trùm IS mới ở Đông Nam Á

Hà Liên |

Giới chức Philippines đang tìm một người Malaysia, người được xem là thủ lĩnh mới của nhóm khủng bố thân IS ở Đông Nam Á. 

Quân đội Philippines đã dừng các hoạt động chiến đấu ở Marawi cách đây hai tuần sau khi Isnilon Hapilon - thủ lĩnh nhóm Abu Sayyaf và là người được coi là "tiểu vương" của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Đông Nam Á.

Mahmud Ahmad - người Malaysia – cấp phó của Isnilon Hapilon, cũng như Omarkhayan Maute - thủ lĩnh phiến quân Maute đều được cho là đã bị tiêu diệt. 

Dù vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana cho biết, "chúng tôi vẫn đang tìm kiếm Amin Baco" và mô tả người Malaysia này là "người kế nhiệm vị trí tiểu vương của những kẻ khủng bố".

Cảnh sát trưởng quốc gia Ronaldo dela Rosa cho hay, Baco là một chuyên gia chế tạo bom. Tên này được chiến binh người Malaysia Zulkifli bin Hir, bí danh là Marwan huấn luyện. Tên Marwan bị giết năm 2015 trong một cuộc đụng độ ở đầm lầy ở tỉnh Maguindanao khiến 44 cảnh sát biệt kích thiệt mạng.

Theo ông Ronaldo dela Rosa, thông tin Baco có thể trở thành người phụ trách IS ở Đông Nam Á do một người Indonesia bị bắt ở Marawi tuần trước khai báo. Có thông tin Baco bị giết ở Marawi nhưng nguồn thông tin tình báo cho hay, tên này đã trốn thoát.

"Hắn ta có thể ở đâu đó trên đảo Jolo hay ở Maguindanao gần đó", một đại tá quân đội quen thuộc với các nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan ở Mindanao chia sẻ với Reuters.

Ông nói rằng, Baco đã ở Philippines một thời gian dài và có liên hệ với nhóm cực đoan khu vực Jemaah Islamiah. Hắn ta kết hôn với con gái của một phó thủ lĩnh phiến quân địa phương.

Một quan chức tình báo quân đội cho biết, vào đầu năm 2011 Baco đã gây quỹ tại Philippines và tìm nguồn vũ khí, nhân lực từ Indonesia và Malaysia, nhưng liên kết của tên này với mạng lưới của IS vẫn chưa rõ ràng.

Nguồn tin của Reuters cho hay, Baco có thể tiếp nhận vị trí thủ lĩnh IS ở Đông Nam Á vì sự thông thuộc của hắn với các nhóm phần tử cực đoan khác nhau ở Mindanao. 

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.