Phi công Syria lái Su-22 bị Mỹ bắn rơi thoát chết thần kỳ

N.V |

Lực lượng chính phủ Syria đã tìm thấy và giải cứu phi công lái chiếc máy bay Su-22 bị Mỹ bắn rơi - RIA Novosti thông báo dựa theo nguồn tin tại hiện trường.

Vào tối 18.6, một máy bay chiến đấu Sukhoi Su-22 của Không quân Syria bị liên quân do Mỹ dẫn đầu bắn rơi. Chỉ huy liên quân giải thích hành động của mình bằng cách nói rằng máy bay tiêm kích của Syria đã đánh bom vào các lực lượng đối lập ở khu vực Raqqa.

"Những người lính của tướng Suhaila Al-Hassan đã tìm thấy và cứu sống đại tá Ali Fahed - phi công của máy bay bị bắn rơi. Hiện giờ đại tá Fahed đang ở trong bệnh viện và cuộc sống của ông không bị nguy hiểm" - nguồn tin cho biết.

Theo lời kể của người đưa tin, phi công Syria bị bắn rơi được tìm thấy khoảng 30 km về phía nam Raqqa. Chiến dịch cứu hộ rất phức tạp bởi địa điểm phi công nhảy dù hạ cánh là rất gần với vị trí của phiến binh IS, trong khi bọn khủng bố cũng đã tiến hành tìm kiếm phi công Syria.

Chỉ huy quân đội Syria tuyên bố, chiếc Su-22 bị bắn rơi đã tham gia chiến dịch chống lại IS, và cáo buộc liên quân phối hợp tấn công với phiến binh.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích hành động của liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Syria. Theo ông, Mỹ cần phải tôn trọng chủ quyền của Syria và phối hợp hành động với Damascus.

N.V
TIN LIÊN QUAN

Syria tố Mỹ tấn công trắng trợn, bắn hạ chiến đấu cơ

N.V |

Syria cho biết, liên quân do Mỹ dẫn đầu hôm 18.6 đã bắn hạ một máy bay của quân đội nước này ở ngoại ô thành phố Raqqa, trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo IS của Damascus.

Nhà Trắng hối thúc tấn công miền nam Syria

K.M |

Hai đại diện cấp cao của Nhà Trắng nhấn mạnh vào việc mở rộng hoạt động quân sự ở Syria, nhưng ông chủ Lầu Năm Góc nêu ý kiến phản đối.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biếu Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ?

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, nhiều gia đình lại "đau đầu" suy nghĩ biếu Tết bên nội, bên ngoại ra sao cho phù hợp, tỏ lòng hiếu thảo với bậc sinh thành.

Syria tố Mỹ tấn công trắng trợn, bắn hạ chiến đấu cơ

N.V |

Syria cho biết, liên quân do Mỹ dẫn đầu hôm 18.6 đã bắn hạ một máy bay của quân đội nước này ở ngoại ô thành phố Raqqa, trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo IS của Damascus.

Nhà Trắng hối thúc tấn công miền nam Syria

K.M |

Hai đại diện cấp cao của Nhà Trắng nhấn mạnh vào việc mở rộng hoạt động quân sự ở Syria, nhưng ông chủ Lầu Năm Góc nêu ý kiến phản đối.