Phát hiện vật thể kích thước tương đương tàu ngầm Argentina mất tích

Hà Liên |

Tàu lặn không người lái của Nga đã ghi lại được hình ảnh mờ ảo về một vật thể dài khoảng 60m ở độ sâu 477m, AP đưa tin hôm 2.12.

Tàu lặn không người lái của Nga đang kiểm tra hình ảnh mờ ảo về một vật thể có kích thước tương đương chiếc tàu ngầm dài 66m của Argentina bị mất tích. 

Tuy nhiên, phát ngôn viên hải quân Argentina Enrique Balbi cảnh báo, hình ảnh được thiết bị chụp lại rất mờ và cần phải tiếp xúc trực quan để xác nhận. 

Theo ông Enrique Balbi, nếu hình ảnh này không tiết lộ bất kỳ một manh mối nào mới, việc tìm kiếm sẽ tập trung vào các tín hiệu đáng quan tâm khác được phát hiện tại các khu vực ở phía nam Đại Tây Dương, nơi lần cuối con tàu được định vị trước khi mất tích hôm 15.11. 

Hồi đầu tuần, hải quân Argentina tuyên bố kết thúc chiến dịch cứu hộ nhằm tìm kiếm người sống sót nhưng chiến dịch tìm kiếm tàu ngầm mất tích vẫn đang tiếp tục. 

Chiếc tàu ngầm do Đức sản xuất đã mất tích trong hành trình từ cảng Ushuaia tới thành phố Mar del Plata, khoảng 400km về phía đông nam thủ đô Buenos Aires.

Hải quân Argentina cho hay, thuyền trưởng của tàu San Juan đã thông báo việc nước xâm nhập vào ống thông hơi và gây chập ắc quy trên tàu. Một vụ nổ sau đó đã được phát hiện trong khoảng thời gian và địa điểm San Juan thông báo lần cuối.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện 4 mảnh vỡ kim loại nghi từ tàu ngầm Argentina mất tích

Hà Liên |

Lực lượng tìm kiếm đã phát hiện 4 mảnh vỡ kim loại dưới đáy biển nghi từ tàu ngầm Argentina mất tích.

Liên tiếp có giả thuyết mới về vụ mất tích bí ẩn tàu ngầm Argentina

Ngọc Vân |

Hải quân Argentina nêu giả thiết về nguyên nhân có thể gây nổ trên tàu ngầm mất tích ARA San Juan, đó là do nồng độ hydro cao.

Thiết bị tối tân của Nga không thể đến khu vực tìm kiếm tàu ngầm Argentina mất tích

Hà Liên |

Tàu chuyên chở các tàu lặn của Nga tới khu vực tìm kiếm chiếc tàu ngầm San Juan mất tích không thể rời khỏi cảng do thời tiết không thuận lợi, Enrique Balbi - phát ngôn viên của Hải quân Argentina cho biết.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Phát hiện 4 mảnh vỡ kim loại nghi từ tàu ngầm Argentina mất tích

Hà Liên |

Lực lượng tìm kiếm đã phát hiện 4 mảnh vỡ kim loại dưới đáy biển nghi từ tàu ngầm Argentina mất tích.

Liên tiếp có giả thuyết mới về vụ mất tích bí ẩn tàu ngầm Argentina

Ngọc Vân |

Hải quân Argentina nêu giả thiết về nguyên nhân có thể gây nổ trên tàu ngầm mất tích ARA San Juan, đó là do nồng độ hydro cao.

Thiết bị tối tân của Nga không thể đến khu vực tìm kiếm tàu ngầm Argentina mất tích

Hà Liên |

Tàu chuyên chở các tàu lặn của Nga tới khu vực tìm kiếm chiếc tàu ngầm San Juan mất tích không thể rời khỏi cảng do thời tiết không thuận lợi, Enrique Balbi - phát ngôn viên của Hải quân Argentina cho biết.