Phát hiện "thiên đường" lẩn trốn của IS ở Syria

K.M |

Một số phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã bị đánh tan đang lẩn trốn trong trại tị nạn Rukban trên biên giới Syria-Jordan.

Thông tin được ông Hadj Adel, điều phối viên tiến trình hòa bình và an ninh tại các khu vực biên giới tỉnh Homs, Syria cho biết hôm 25.12.

"Theo thông tin từ người của tôi trong trại, ở đó có một nhóm phiến quân tự xưng là Quân đội Syria mới. Số này không nhiều, bao gồm những kẻ tháo chạy khỏi IS sau sự thất bại của tổ chức này ở Syria và người tị nạn ở Rukban bị ép buộc thề trung thành với nhóm này" - Sputnik dẫn lời ông Hadj Adel cho biết.

Theo ông Hadj Adel, ở Er-Rukban còn có những tay súng đánh thuê người nước ngoài.

Trại tị nạn này nằm trong khu vực an toàn gần căn cứ quân sự Al-Tanf được Mỹ triển khai bất hợp pháp vào tháng 4.2017 viện lý do chống khủng bố.

Người dân Rukbana đang lâm vào hoàn cảnh rất khó khăn, biên giới Jordan đóng cửa và hoạt động viện trợ từ đó bị ngừng. Phiến quân các nhóm đối lập chặn đường vào khu vực an ninh này, cấm các đoàn xe của Liên Hợp Quốc và chính phủ Syria.

Theo Liên Hợp Quốc, có khoảng 50.000 người tị nạn hiện đang sống trong trại. Chính phủ Syria với sự hỗ trợ của Trung tâm hòa giải các bên tham chiến của quân đội Nga đã thiết lập liên lạc với người tị nạn và trong tương lai gần sẽ đưa họ thoát ra ngoài.

K.M
TIN LIÊN QUAN

Hòa đàm Syria có nguy cơ đổ, Nga bị tố phạm tội ác chiến tranh

Vân Anh |

Các nhóm nổi dậy Syria hôm 25.12 từ chối tham gia hội nghị hòa đàm Sochi do Nga tổ chức và đổ lỗi cho Nga vi phạm tội ác chiến tranh ở Syria.

Địa bàn mới của hơn 10.000 tay súng IS sau khi thất thủ ở Syria và Iraq

H.L |

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có hơn 10.000 tay súng trung thành ở Afghanistan và Mátxcơva tin rằng Mỹ có thể đánh giá thấp mối đe dọa của các phần tử này, đặc phái viên của Nga nhận định.

Binh sĩ Nga ở Syria đã cứu sống hàng trăm nghìn sinh mạng

H.L |

Tổng thống Vladimir Putin nhận định, quân đội Nga đã có những đóng góp to lớn trong việc đánh bại khủng bố ở Syria.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hòa đàm Syria có nguy cơ đổ, Nga bị tố phạm tội ác chiến tranh

Vân Anh |

Các nhóm nổi dậy Syria hôm 25.12 từ chối tham gia hội nghị hòa đàm Sochi do Nga tổ chức và đổ lỗi cho Nga vi phạm tội ác chiến tranh ở Syria.

Địa bàn mới của hơn 10.000 tay súng IS sau khi thất thủ ở Syria và Iraq

H.L |

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có hơn 10.000 tay súng trung thành ở Afghanistan và Mátxcơva tin rằng Mỹ có thể đánh giá thấp mối đe dọa của các phần tử này, đặc phái viên của Nga nhận định.

Binh sĩ Nga ở Syria đã cứu sống hàng trăm nghìn sinh mạng

H.L |

Tổng thống Vladimir Putin nhận định, quân đội Nga đã có những đóng góp to lớn trong việc đánh bại khủng bố ở Syria.