Phát hiện đồ chơi tình dục gần 2.000 năm tuổi

Song Minh |

Vật thể bằng gỗ gần 2.000 năm tuổi cho thấy người La Mã cổ đại có thể đã sử dụng đồ chơi tình dục.

CNN đưa tin, theo một nghiên cứu mới, một đồ vật bằng gỗ gần 2.000 năm tuổi hình dương vật có thể được người La Mã cổ đại ở Anh dùng làm công cụ tình dục.

Cổ vật được khai quật vào năm 1992 trong một con mương ở tàn tích của pháo đài La Mã Vindolanda, gần bức tường Hadrian, nơi từng đánh dấu biên giới phía tây bắc của Đế chế La Mã, ở miền bắc nước Anh.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Antiquity ngày 19.12, các nhà nghiên cứu ban đầu ghi nhận vật thể nói trên là một công cụ sắc bén. Theo thông cáo báo chí, việc xác định sai này là do vật thể gỗ được tìm thấy cùng với hàng chục đôi giày và phụ kiện trang phục, cũng như các công cụ nhỏ và phế phẩm thủ công khác.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu xác định lại cổ vật là "dương vật giả" và bằng cách kiểm tra kỹ lưỡng, đã vạch ra một số chức năng có thể có nhất của nó.

Các nhà nghiên cứu viết, vật thể chạm khắc dài 16cm này có thể được sử dụng như một công cụ tình dục, không nhất thiết là để thâm nhập, nhưng nhiều khả năng là để kích thích. Theo nghiên cứu, nếu phát hiện khảo cổ thực sự là một món đồ chơi tình dục, thì nó là ví dụ duy nhất được biết đến về dương vật bằng gỗ “không thu nhỏ” từ thời La Mã.

Đồng tác giả nghiên cứu Rob Collins, giảng viên cao cấp về khảo cổ học tại Đại học Newcastle ở Vương quốc Anh, nói với CNN: “Rất có thể là đồ chơi tình dục và nếu đúng như vậy, thì đó là ví dụ đầu tiên từ thế giới La Mã".

“Chúng ta không nên ngạc nhiên về điều này. Chúng ta biết từ nghệ thuật La Mã và văn học La Mã rằng họ đã sử dụng dương vật giả, rằng chúng tồn tại. Nhưng chúng tôi chưa tìm thấy bất kỳ ví dụ nào về mặt khảo cổ học” - ông Collins nói thêm.

Theo nghiên cứu, một trong những lý do khiến những vật như vậy không phổ biến trong các phát hiện khảo cổ học là vì dương vật giả có nhiều khả năng được làm từ vật liệu hữu cơ và do đó, không tồn tại lâu.

Tuy nhiên, nếu cổ vật là một công cụ tình dục, nó có thể không phải lúc nào cũng được sử dụng như một món đồ chơi tình dục để đạt khoái cảm.

Theo nghiên cứu, vật thể này có thể đã được chủ nô sử dụng trên một nô lệ, dù là nam hay nữ, để tra tấn hoặc khẳng định sự thống trị.

Theo nghiên cứu, các hình dương vật nhỏ thường được tìm thấy dưới dạng mặt dây chuyền, có thể để xua đuổi tà ác hoặc xui xẻo.

Tuy nhiên, vật thể được chạm khắc từ gỗ tròn tần bì non, có đế rộng và đầu hẹp, bị mài mòn ở cả hai đầu nhiều hơn ở giữa. Vật thể mịn hơn ở cả hai đầu so với ở giữa - có thể là do dầu từ da và việc cầm nắm nhiều lần - cho thấy những khu vực đó tiếp xúc nhiều nhất.

Ảnh: Quỹ Vindolanda Trust
Vật thể dài 16cm. Ảnh: Quỹ Vindolanda Trust

Do đó, dương vật giả có thể đã được gắn vào một công trình kiến trúc, bức tượng hoặc đồ vật khác, nơi nó được người qua đường chạm vào để cầu may hoặc để được bảo vệ khỏi vận rủi. Tục lệ này phổ biến trên khắp Đế chế La Mã.

Theo nghiên cứu, một công dụng khác của vật thể này là dùng làm chày để nghiền hoặc trộn nguyên liệu nấu ăn, mỹ phẩm, thuốc mỡ hoặc thuốc.

Theo Collins, vật thể này có thể đã phục vụ nhiều mục đích hoặc chức năng của nó có thể thay đổi theo thời gian, chẳng hạn ban đầu được dùng như một cái chày, trước khi được sử dụng như đồ chơi tình dục.

Collins cho biết, việc tìm kiếm các ví dụ tương tự trong khảo cổ học có thể giúp các nhà nghiên cứu xác định rõ hơn chức năng của vật thể. Collins hy vọng nghiên cứu này sẽ khuyến khích việc xem xét lại các vật thể hiện có trong bộ sưu tập bảo tàng có thể tương tự như dương vật bằng gỗ nhưng chưa được công nhận là như vậy.

“Dương vật bằng gỗ có thể là chiếc duy nhất tồn tại cho đến nay, nhưng không chắc là chiếc duy nhất thuộc loại này được sử dụng tại địa điểm dọc biên giới, hoặc thực sự là ở đế chế La Mã tại Anh” - Barbara Birley, người phụ trách Quỹ Vindolanda Trust thuộc Bảo tàng Roman Army Museum & Roman Vindolanda, cho hay.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc phát hiện toilet tự hoại 2.400 năm tuổi

Song Minh |

Toilet tự hoại bằng gốm 2.400 năm tuổi được phát hiện ở tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc.

Mộ cổ 2.000 năm tuổi hé lộ thời phong kiến Trung Quốc

Song Minh |

Các nhà khảo cổ Trung Quốc gần đây đã phát hiện 8 ngôi mộ cổ có từ thời nhà Chu (1046-256 trước Công nguyên) tại một khu phế tích ở tỉnh Thiểm Tây.

Na Uy có phát hiện khảo cổ độc đáo từ thời Chúa Jesus

Song Minh |

Các nhà khảo cổ Na Uy đã tìm thấy tảng đá khắc chữ rune cổ được cho là có có từ thời Chúa Jesus.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Bản tin công đoàn: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc; Công ty PouYuen không tái ký HĐLĐ với 3.000 lao động; Niềm vui Mái ấm Công đoàn trước thềm 27.2 của đoàn viên ngành y tế Cần Thơ...


Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Trung Quốc phát hiện toilet tự hoại 2.400 năm tuổi

Song Minh |

Toilet tự hoại bằng gốm 2.400 năm tuổi được phát hiện ở tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc.

Mộ cổ 2.000 năm tuổi hé lộ thời phong kiến Trung Quốc

Song Minh |

Các nhà khảo cổ Trung Quốc gần đây đã phát hiện 8 ngôi mộ cổ có từ thời nhà Chu (1046-256 trước Công nguyên) tại một khu phế tích ở tỉnh Thiểm Tây.

Na Uy có phát hiện khảo cổ độc đáo từ thời Chúa Jesus

Song Minh |

Các nhà khảo cổ Na Uy đã tìm thấy tảng đá khắc chữ rune cổ được cho là có có từ thời Chúa Jesus.