Phái viên gặp mặt chuẩn bị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai

Hải Anh |

Mỹ và Triều Tiên có thể sẽ tổ chức đàm phán ở cấp độ làm việc cho thượng đỉnh lần thứ hai giữa ông Donald Trump và ông Kim Jong-un tại làng biên giới Bàn Môn Điếm hoặc thủ đô Bình Nhưỡng, các nguồn tin của Yonhap cho biết hôm 3.2.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông tin, phái viên Mỹ, Triều Tiên sẽ thảo luận về chỉnh sửa chi tiết, trong đó có chương trình nghị sự cho thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai.

Yonhap cho hay, cuộc đối thoại ở cấp độ làm việc sẽ có sự tham gia của Stephen Biegun - đại diện đặc biệt của Washington về Triều Tiên. Ông Biegun đến Seoul ngày 3.2.

Ông Stephen Biegun và phái viên Triều Tiên Kim Hyok-chol dự kiến gặp nhau ngày 5.1 tại làng biên giới liên Triều Bàn Môn Điếm hoặc tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Trong ngày 4.1, phái viên Mỹ có kế hoạch thăm Nhà Xanh và gặp cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong.

Trước đó, ngày 2.2, Yonhap cho hay, các cuộc đàm phán phái viên Mỹ - Triều Tiên có thể bắt đầu sớm nhất trong ngày 4.2. "Ngày và địa điểm của cuộc đối thoại Triều Tiên-Mỹ vẫn chưa được công bố, nhưng Bàn Môn Điếm dường như là địa điểm khả thi nhất hiện nay" - nguồn tin ngoại giao cho biết.

Khi thông báo về chuyến đi của ông Biegun tới Hàn Quốc, Bộ Ngoại giao Mỹ không đề cập đến việc tổ chức các cuộc đàm phán cấp độ làm việc về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 diễn ra khi nào hoặc ở đâu.

"Các cuộc đàm phán cấp độ làm việc có thể mất hơn một ngày vì có nhiều vấn đề cần được giải quyết trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai" - một nguồn tin khác của Yonhap nói.

Bàn Môn Điếm là địa điểm diễn ra cuộc đàm phán cấp độ làm việc giữa ông Biegun và người đồng cấp Triều Tiên khi đó là Choe Son-hui trước cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 6.2018.

Lần này, đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun sẽ trao đổi với người đồng cấp mới Kim Hyok-chol - cựu Đại sứ Triều Tiên tại Tây Ban Nha.  

Cuộc đối thoại sắp tới được dự kiến sẽ đặt ra các quy tắc cơ bản cho cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim lần thứ hai. Trong khi đó, các quan chức Seoul tin rằng, các bên cũng có thể bắt đầu soạn thảo tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo sẽ được đưa ra tại cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó tuyên bố, ngày và địa điểm chính xác của cuộc gặp thứ hai với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ được công bố vào đầu tuần này.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Sẽ công bố địa điểm tổ chức thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 vào tuần sau

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai của ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã được thỏa thuận và sẽ được công bố vào tuần tới.

Mỹ cử phái đoàn tới địa điểm tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

Ngọc Vân |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết sẽ cử một nhóm đến “một địa điểm ở Châu Á” để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Những địa điểm "sáng giá" cho tổ chức thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

Thanh Hà |

Tờ Straits Times của Singapore - chủ nhà của thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 1 hồi tháng 6.2018 đã liệt kê 5 địa điểm tiềm năng cho tổ chức cuộc gặp lần 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Sẽ công bố địa điểm tổ chức thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 vào tuần sau

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai của ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã được thỏa thuận và sẽ được công bố vào tuần tới.

Mỹ cử phái đoàn tới địa điểm tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

Ngọc Vân |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết sẽ cử một nhóm đến “một địa điểm ở Châu Á” để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Những địa điểm "sáng giá" cho tổ chức thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

Thanh Hà |

Tờ Straits Times của Singapore - chủ nhà của thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 1 hồi tháng 6.2018 đã liệt kê 5 địa điểm tiềm năng cho tổ chức cuộc gặp lần 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.