Chính phủ đóng cửa, ông Trump bỏ tiền túi gọi 300 hamburger đãi khách

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump đã tổ chức một bữa tiệc toàn đồ ăn nhanh hamburger, khoai tây chiên, pizza ở Nhà Trắng vì chính phủ đóng cửa nên thiếu đầu bếp phục vụ.

Tổng thống Donald Trump đã chào đón những người chiến thắng giải vô địch bóng đá đại học quốc gia Clemson bằng hơn 300 bánh hamburger, khoai tây chiên và pizza của McDonald’s và Wendy’s.

“Vì chính phủ Mỹ đóng cửa nên chúng tôi đã phải ra ngoài gọi đồ ăn nhanh của Mỹ do tôi trả tiền” - Sky News dẫn lời ông Donald Trump nói với phóng viên.

Tổng thống Donald Trump tổ chức bữa tiệc toàn đồ ăn nhanh tại Nhà Trắng. Ảnh: Getty Images
Tổng thống Donald Trump tổ chức bữa tiệc toàn đồ ăn nhanh tại Nhà Trắng. Ảnh: Getty Images

“Chúng ta có pizza, 300 bánh hamburger, rất nhiều khoai tây chiên, tất cả đều là đồ ăn yêu thích” - ông Trump nói trong sự kiện tại Nhà Trắng hôm 14.1.

Khi được phóng viên hỏi món ăn nhanh yêu thích là gì, ông Trump trả lời ông thích tất cả. “Nếu là đồ của Mỹ, tôi thích nó. Tôi thích tất cả đồ ăn của Mỹ” - Tổng thống trả lời.

Cầu thủ đội bóng Clemson ăn tiệc hamburger tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters
Cầu thủ đội bóng Clemson ăn tiệc hamburger tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Không rõ ông Donald Trump đã phải trả bao nhiêu tiền cho hàng trăm chiếc bánh này, nhưng ông nói không muốn hoãn sự kiện chỉ vì chính phủ đang đóng cửa.

“Tổng thống muốn tổ chức sự kiện vui vẻ này để chào mừng những nhà vô địch bóng đá quốc gia Clemson Tiger. Vì Đảng Dân chủ từ chối đàm phán về an ninh biên giới, nền hầu hết nhân viên Nhà Trắng tạm nghỉ. Do đó, Tổng thống đã đích thân trả tiền cho sự kiện này để phục vụ một số đồ ăn nhanh mà mọi người yêu thích” - Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders nói.

Bữa tiệc gồm 300 chiếc hamburger của McDonald's. Ảnh: Reuters
Bữa tiệc gồm 300 chiếc hamburger của McDonald's. Ảnh: Reuters

Phần lớn chính phủ liên bang đang ngừng hoạt động vì tình trạng đóng cửa một phần. Điều này ảnh hưởng đến khoảng 800.000 nhân viên chính phủ, bao gồm cả nhân viên trong Nhà Trắng - những người đã nghỉ phép hoặc làm việc không lương trong 24 ngày qua.

Tổng thống Donald Trump từ chối phê duyệt ngân sách liên bang trừ khi ngân sách bao gồm 5,7 tỉ USD xây tường biên giới Mexico - khoản tiền mà Đảng Dân chủ từ chối.

Cốc đựng khoai tây chiên có logo tổng thống. Ảnh: Getty Images
Cốc đựng khoai tây chiên có logo tổng thống. Ảnh: Getty Images

Trước đó, cùng ngày 14.1, ông Donald Trump đã nói tại hội nghị nông dân ở New Orleans rằng ông sẽ tiếp tục đấu tranh cho bức tường biên giới đã hứa.

“Khi nói đến việc giữ an toàn cho người dân Mỹ, tôi sẽ không bao giờ lùi bước” - Tổng thống nói.

Tổng thống Donald Trump tự bỏ tiền túi chi trả cho bữa tiệc đồ ăn nhanh. Ảnh: Getty Images
Tổng thống Donald Trump tự bỏ tiền túi chi trả cho bữa tiệc đồ ăn nhanh. Ảnh: Getty Images

Trong khi đó, Lầu Năm Góc cho biết sẽ mở rộng nhiệm vụ quân sự dọc biên giới Mexico đến cuối tháng 9. Hàng nghìn binh sĩ đã đóng quân trong khu vực này vào tháng 11 cho một nhiệm vụ ban đầu dự định kết thúc vào tháng 12.2018.

Tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã bước sang ngày 24 vào đêm 14.1, phá vỡ kỷ lục đóng cửa chính phủ lâu nhất trong lịch sử nước này dưới thời cựu Tổng thống Bill Clinton là 21 ngày.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Đóng cửa chính phủ dưới thời Trump phá kỷ lục lâu nhất lịch sử Mỹ

S.M |

Đóng cửa chính phủ Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump bước sang ngày 22 vào đêm qua, phá vỡ kỷ lục đóng cửa lâu nhất trong lịch sử nước này.

Bế tắc vì chính phủ Mỹ đóng cửa, ông Trump hủy chuyến đi Davos

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên Twitter hôm 10.1 rằng ông sẽ không dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos do bế tắc với đảng Dân chủ về ngân sách cho bức tường biên giới.

Ông Trump định "qua mặt" Quốc hội ban bố khẩn cấp xây tường biên giới

Khánh Minh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump định ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để xây tường biên giới mà không cần có sự chấp thuận của Quốc hội.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Đóng cửa chính phủ dưới thời Trump phá kỷ lục lâu nhất lịch sử Mỹ

S.M |

Đóng cửa chính phủ Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump bước sang ngày 22 vào đêm qua, phá vỡ kỷ lục đóng cửa lâu nhất trong lịch sử nước này.

Bế tắc vì chính phủ Mỹ đóng cửa, ông Trump hủy chuyến đi Davos

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên Twitter hôm 10.1 rằng ông sẽ không dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos do bế tắc với đảng Dân chủ về ngân sách cho bức tường biên giới.

Ông Trump định "qua mặt" Quốc hội ban bố khẩn cấp xây tường biên giới

Khánh Minh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump định ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để xây tường biên giới mà không cần có sự chấp thuận của Quốc hội.