Ông Vladimir Putin tuyên bố tranh cử tổng thống Nga năm 2018

Hà Liên |

Tổng thống Vladimir Putin xác nhận sẽ tham gia tranh cử nhiệm kỳ thứ 4 trong cuộc bầu cử tổng thống Nga năm 2018

"Đúng, tôi sẽ tranh cử chức vụ Tổng thống Nga", ông Vladimir Putin xác nhận trong cuộc gặp người lao động tại nhà máy sản xuất lâu đời của đất nước GAZ (Gorkovsky Avtomobilny Zavod) tại Nizhny Novgorod, Nga hôm 6.12. 

Trước đó, Tổng thống Nga tham dự lễ trao giải Tình nguyện viên Nga 2017 ở Mátxcơva. Tại sự kiện này, ông hỏi những người tham dự rằng, liệu họ có ủng hộ nếu ông tranh cử nhiệm kỳ thứ 4 không. Theo RT, câu trả lời của những khán giả tại đây gần như là hoàn toàn ủng hộ. 

"Khi tôi đưa ra quyết định, tôi chắc chắn sẽ nhớ cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay và phản ứng của các bạn", ông Vladimir Putin nói. Tổng thống Nga nói thêm rằng "động cơ phía sau quyết định này có thể chỉ là mong muốn làm cho cuộc sống của người dân của chúng ta tốt đẹp hơn và khiến cho đất nước này trở nên mạnh mẽ hơn và được bảo vệ". 

Cuộc bầu cử Tổng thống Nga sắp tới dự kiến diễn ra ngày 18.3.2018. Đây sẽ là lần tranh cử tổng thống thứ 4 trong sự nghiệp chính trị của ông Vladimir Putin. Ông Vladimir Putin giữ chức vụ tổng thống trong 2 nhiệm kỳ từ năm 2000-2008 và làm Thủ tướng Nga từ năm 2008-2012. Nhà lãnh đạo Nga sau đó thắng lợi trong nhiệm kỳ thứ 3 làm tổng thống vào năm 2012.

Trước đó, các phương tiện truyền thông Nga đã lan truyền thông tin ông sẽ tham gia tranh cử tổng thống năm 2018 với tư cách ứng viên độc lập. Tổng thống Nga Vladimir Putin được hơn 82% người Nga ủng hộ, theo kết quả cuộc thăm dò do VTSIOM thực hiện hồi cuối tháng 9.

Đợt tranh cử tổng thống Nga 2018 có một số ứng viên khác tham gia, bao gồm rất nhiều nữ giới. Các đối thủ của ông Vladimir  Putin trong cuộc bầu cử năm nay như: Chủ tịch đảng Dân  chủ Tự do Vladimir Zhirinovsky, Chủ tịch Đảng Cộng sản Gennady Zyuganov, người sáng lập đảng Yabloko - ông Grigory Yavlinsky, nhà báo kiêm ca sĩ, nhạc sĩ Ekaterina Gordon,  MC Ksenia Sobchak và giám đốc kinh doanh của Tion - Boris Titov.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Nga chuẩn bị rút quân khỏi Syria

Hà Liên |

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cho hay, Mátxcơva đang chuẩn bị rút quân khỏi Syria khi cuộc chiến chống khủng bố đi tới hồi kết tại quốc gia Trung Đông này. 

Kế hoạch tranh cử "lạ đời" của các ứng viên Tổng thống Nga

Vân Anh |

Các ứng viên tiềm năng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2018 đã đưa ra những chương trình tranh cử của riêng mình.

Ông Putin muốn Nga "giỏi nhất" trong chương trình vũ khí quốc gia mới

Vân Anh |

Chương trình vũ khí quốc gia mới của Nga sẽ đặc biệt tập trung vào các loại vũ khí chính xác và phòng thủ hạt nhân - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết hôm 23.11.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Nga chuẩn bị rút quân khỏi Syria

Hà Liên |

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cho hay, Mátxcơva đang chuẩn bị rút quân khỏi Syria khi cuộc chiến chống khủng bố đi tới hồi kết tại quốc gia Trung Đông này. 

Kế hoạch tranh cử "lạ đời" của các ứng viên Tổng thống Nga

Vân Anh |

Các ứng viên tiềm năng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2018 đã đưa ra những chương trình tranh cử của riêng mình.

Ông Putin muốn Nga "giỏi nhất" trong chương trình vũ khí quốc gia mới

Vân Anh |

Chương trình vũ khí quốc gia mới của Nga sẽ đặc biệt tập trung vào các loại vũ khí chính xác và phòng thủ hạt nhân - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết hôm 23.11.