Ông Putin muốn Nga "giỏi nhất" trong chương trình vũ khí quốc gia mới

Vân Anh |

Chương trình vũ khí quốc gia mới của Nga sẽ đặc biệt tập trung vào các loại vũ khí chính xác và phòng thủ hạt nhân - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết hôm 23.11.

"Chương trình vũ khí quốc gia mới sẽ tập trung đặc biệt vào vũ khí chính xác, bởi đây là xu hướng hiện tại trong diễn biến của tất cả các cuộc xung đột vũ trang. Nếu chúng ta nói về vũ khí chính xác, chúng là hệ thống dữ liệu tình báo, bởi vũ khí chính xác không thể hoạt động nếu không có thông tin" - TASS dẫn lời ông Borisov nói.

Thứ trưởng Nga cũng cho biết, phát triển hệ thống phòng thủ hạt nhân sẽ là một ưu tiên trong chương trình vũ khí mới của Nga.

"Ưu tiên hàng đầu sẽ được dành để phát triển hệ thống phòng thủ hạt nhân như một loại hình vũ khí chủ đạo của các lực lượng vũ trang, đảm bảo an ninh của quốc gia trong bất kỳ cuộc xung đột nào" - ông Borisov nói.

"Nếu chúng ta nói về tàu tuần dương thì chương trình này đã kết thúc. Chúng tôi đang lên kế hoạch phát triển và sản xuất các tàu sân bay hiện đại" - Thứ trưởng Quốc phòng Nga nói và cho biết thêm, Nga sẽ phát triển máy bay cất cánh thẳng đứng.

"Tôi nghĩ rằng MiG-29 và Su-33 sẽ trở thành lỗi thời và chúng ta cần một loại máy bay mới trong vòng 10 năm tới. Chúng tôi đang có kế hoạch như vậy".

Dự thảo chương trình vũ khí mới của Nga sẽ được trình lên tổng thống vào ngày 15.12. Hiện tại dự thảo đang trong giai đoạn phân tích cuối cùng.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đề nghị khoản ngân sách quốc phòng 33 nghìn tỉ rúp (565 tỉ USD).

"Đương nhiên chúng tôi không nghĩ rằng số tiền đó là không đủ. Điều quan trọng nhất là chương trình hiện tại dự kiến chi 19 nghìn tỉ rúp để cung cấp vũ khí và trang thiết bị quân sự, 1 nghìn tỉ rúp khác cho hệ thống đồng bộ hóa" - ông Borisov nói.

Hồi đầu tuần này, Tổng thống Vladimir Putin dự cuộc họp lần thứ 10 với các lãnh đạo ngành công nghiệp quốc phòng hàng đầu của Nga, ông tuyên bố rằng chương trình vũ khí quốc gia mới nhằm đảm bảo đủ sức mạnh để vô hiệu hóa các mối đe dọa từ bên ngoài.

Nhà lãnh đạo Putin nhấn mạnh, quân đội và các hạm đội Nga phải được trang bị vũ khí hiện đại nhất để có thể thay đổi chiến lược và chiến thuật của chiến tranh trong tương lai.

"Nếu muốn đi đầu, muốn chiến thắng, chúng ta phải là người giỏi nhất" - Tổng thống Nga Putin khẳng định.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Bệnh viện tuyến cuối, hạng đặc biệt nhưng vẫn thiếu thiết bị chẩn đoán

Thùy Linh |

"Chúng tôi ngày ngày đấu thầu, tuần tuần đấu thầu, tháng tháng đấu thầu... nhưng vẫn chưa đủ vật tư, thiết bị y tế để phục vụ cứu chữa người bệnh. Tình trạng thiếu vật tư, trang thiết bị y tế vẫn đang tồn tại".