Ông Trump úp mở về địa điểm ký thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

Hải Anh |

Thỏa thuận thương mại "Giai đoạn 1" giữa Mỹ - Trung Quốc sau khi hoàn tất sẽ được ký tại một địa điểm nào đó ở Mỹ, Tổng thống Donald Trump chia sẻ với báo giới hôm Chủ nhật (3.11) tại Nhà Trắng.

Bloomberg cho hay, ông Donald Trump từng gợi ý địa điểm ký thỏa thuận giai đoạn 1 có thể là ở bang Iowa - bang sản xuất ngô và nuôi lợn lớn nhất của Mỹ.

Cùng ngày tại Bangkok, Thái Lan, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho hay, bang Alaska và Hawaii của Mỹ cũng như các địa điểm khác  ở Trung Quốc có thể là các địa điểm tiềm năng cho ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình ký thỏa thuận.

Hai nhà lãnh đạo dự kiến gặp mặt trong tháng này tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hơp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Chile. Tuy nhiên, sự kiện đã bị nước đăng cai tổ chức hủy bỏ do bất ổn trong nước.

Trước đó, ngày 2.11, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh và Washington "đã đạt được những đồng thuận về nguyên tắc" để giải quyết cuộc chiến thương mại kéo dài 17 tháng. Thông báo không nêu cụ thể những nguyên tắc mà hai bên đã đồng thuận là gì.

Theo Bộ này, đồng thuận đạt được trong cuộc điện đàm tối 1.11 giữa Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc với Đại diện Thương mại Mỹ  Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin.

"Hai bên đã tiến hành các cuộc trao đổi nghiêm túc và mang tính xây dựng để giải quyết phù hợp những quan ngại cốt lõi của hai bên" - thông cáo cho biết.

"Hai bên cũng trao đổi về các cuộc tham vấn tiếp theo" - thông cáo của Bộ Thương mại Trung Quốc nêu thêm. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

APEC tại Chile bị hủy: Thêm trở ngại mới cho thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung

THANH HÀ |

Lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã gặp một trở ngại mới trong nỗ lực để chấm dứt cuộc chiến thương mại khi hội nghị thượng đỉnh APEC tổ chức tại Chile, nơi hai nhà lãnh đạo dự kiến gặp nhau, bị hủy bỏ vì biểu tình bạo lực.

Mỹ bất ngờ khi Chile hủy tổ chức Hội nghị thượng đỉnh APEC

Song Minh |

Nhà Trắng bất ngờ khi Chile thông báo hủy Hội nghị thượng đỉnh APEC, nơi Tổng thống Donald Trump dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo khác.

Đặc vụ Mỹ đến Việt Nam điều tra lô hàng 4,3 tỉ USD giả mạo xuất xứ Việt

Minh Hạnh |

Tổng cục Hải quan cho biết, Hải quan Vũng Tàu đang tạm giữ lô hàng nhôm rất lớn trị giá hơn 4 tỉ USD định “đội lốt” xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu sang Mỹ và một số nước khác.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

APEC tại Chile bị hủy: Thêm trở ngại mới cho thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung

THANH HÀ |

Lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã gặp một trở ngại mới trong nỗ lực để chấm dứt cuộc chiến thương mại khi hội nghị thượng đỉnh APEC tổ chức tại Chile, nơi hai nhà lãnh đạo dự kiến gặp nhau, bị hủy bỏ vì biểu tình bạo lực.

Mỹ bất ngờ khi Chile hủy tổ chức Hội nghị thượng đỉnh APEC

Song Minh |

Nhà Trắng bất ngờ khi Chile thông báo hủy Hội nghị thượng đỉnh APEC, nơi Tổng thống Donald Trump dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo khác.

Đặc vụ Mỹ đến Việt Nam điều tra lô hàng 4,3 tỉ USD giả mạo xuất xứ Việt

Minh Hạnh |

Tổng cục Hải quan cho biết, Hải quan Vũng Tàu đang tạm giữ lô hàng nhôm rất lớn trị giá hơn 4 tỉ USD định “đội lốt” xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu sang Mỹ và một số nước khác.