APEC lần đầu tiên trong lịch sử không ra tuyên bố chung

Ngọc Vân |

Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 26 tại Papua New Guinea kết thúc ngày 18.11 mà không ra được tuyên bố chung vì bất đồng.

Thủ tướng Papua New Guinea Peter O’Neil cho biết, nước này sẽ ra tuyên bố chủ tịch về Hội nghị cấp cao APEC trong vài ngày tới vì lãnh đạo 21 nền kinh tế APEC không thể đồng thuận ra một tuyên bố chung.

Reuters dẫn lời Thủ tướng O’Neil bổ sung, APEC cố gắng đảm bảo “thương mại tự do và cởi mở” vào năm 2020.

Trước đó, Ngoại trưởng Papua New Guinea Rimbink Pato nói với Reuters, xung đột về tầm nhìn trong khu vực khiến lãnh đạo các nền kinh tế không thống nhất được tuyên bố chung của hội nghị cấp cao, đặc biệt là bất đồng về thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 26 lần đầu tiên được tổ chức tại thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea từ ngày 17-18.11. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử một hội nghị cấp cao APEC kết thúc mà không có tuyên bố chung.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC chúc mừng Việt Nam phê chuẩn CPTPP

Thanh Hà |

Trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao lần thứ 26 của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại thủ đô Port Moresby, Papua New Guinea, chiều 17.11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ đón các nhà lãnh đạo APEC. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Papua New Guinea, bắt đầu dự Hội nghị cấp cao APEC 26

Thanh Hà |

Sáng 17.11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Jackson, Port Moresby, Papua New Guinea, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 26 theo lời mời của Thủ tướng Nhà nước độc lập Papua New Guinea Peter O’Neill.

Hội nghị mở đầu Tuần lễ Cấp cao APEC 2018: Thảo luận các ưu tiên hợp tác

Thanh Hà |

Hội nghị tổng kết các quan chức cao cấp của Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra trong ngày 12 và 13.11, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế thủ đô Port Moresby, Papua New Guinea.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC chúc mừng Việt Nam phê chuẩn CPTPP

Thanh Hà |

Trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao lần thứ 26 của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại thủ đô Port Moresby, Papua New Guinea, chiều 17.11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ đón các nhà lãnh đạo APEC. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Papua New Guinea, bắt đầu dự Hội nghị cấp cao APEC 26

Thanh Hà |

Sáng 17.11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Jackson, Port Moresby, Papua New Guinea, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 26 theo lời mời của Thủ tướng Nhà nước độc lập Papua New Guinea Peter O’Neill.

Hội nghị mở đầu Tuần lễ Cấp cao APEC 2018: Thảo luận các ưu tiên hợp tác

Thanh Hà |

Hội nghị tổng kết các quan chức cao cấp của Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra trong ngày 12 và 13.11, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế thủ đô Port Moresby, Papua New Guinea.