Thể thức của hội nghị thượng đỉnh Nga - Triều Tiên không khác do với thể thức của hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên lần 2. Tuy nhiên, cuộc gặp kín đầu tiên giữa ông Vladimir Putin và Kim Jong-un, vốn được lên kế hoạch trong 50 phút, đã kéo dài gấp đôi thời gian dự kiến.
Phát biểu trước cuộc họp 1-1, Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ giúp giải quyết tình hình trên bán đảo Triều Tiên. “Mátxcơva hoan nghênh nỗ lực bình thường hóa quan hệ của Triều Tiên với Hàn Quốc và Mỹ” - TASS dẫn lời ông Putin nói.
Tổng thống Putin bày tỏ “hài lòng” được đón tiếp nhà lãnh đạo Kim Jong-un, bổ sung rằng các nhà ngoại giao của hai nước đã bắt đầu thảo luận về chuyến thăm này từ lâu. Ông Putin chúc mừng ông Kim Jong-un được bầu lại làm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên, đồng thời lưu ý rằng năm ngoái hai nước đã kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
“Tôi vẫn nhớ chuyến thăm đến đất nước của ông. Bố ông là một trong những tác giả của hiệp ước cơ bản - hiệp ước về tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta” - Tổng thống Putin nói.
Về phần mình, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cảm ơn Tổng thống Putin đã tổ chức cuộc gặp và sẵn sàng dành thời gian cho hội nghị thượng đỉnh trong lịch trình bận rộn của mình.
Ông Kim Jong-un chúc mừng nhà lãnh đạo Nga tái đắc cử tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2018, chúc ông tiếp tục thành công trong nhiệm kỳ để xây dựng một nước Nga hùng mạnh.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un bày tỏ hy vọng, hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Putin sẽ đóng góp vào sự phát triển quan hệ song phương và giải quyết vấn đề trên bán đảo Triều Tiên.
Phát biểu với báo giới trước cuộc gặp mở rộng cùng các quan chức hai bên, Tổng thống Putin nói: “Chúng tôi vừa có cuộc gặp trực tiếp sâu rộng. Chúng tôi đã nói về lịch sử mối quan hệ song phương, tình hình hiện tại và triển vọng phát triển quan hệ Nga-Triều. Chúng tôi cũng đã thảo luận về tình hình trên bán đảo Triều Tiên và chia sẻ quan điểm về các biện pháp cần thực hiện để cải thiện tình hình”.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un gọi cuộc gặp 1-1 với ông Putin là “hiệu quả” và bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục theo cách thức xây dựng như vậy.
“Tôi rất vui được gặp ngài, ngài tổng thống, và những người bạn Nga. Tôi đến Nga để trao đổi quan điểm về tình hình hiện tại trên bán đảo Triều Tiên - một trong những vấn đề cấp bách nhất của chương trình nghị sự quốc tế, để bàn thảo cách thức giải quyết hòa bình. Tôi hy vọng, các cuộc đàm phán của chúng ta sẽ tiếp tục một cách hữu ích và mang tính xây dựng”.
Phát biểu trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng để đạt được phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên và cải thiện quan hệ Mỹ-Triều, Hàn-Triều, tất cả các bên cần tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng luật pháp quốc tế và Triều Tiên cần được đảm bảo chủ quyền. Ông Putin cho biết, ông sẽ thông báo với phía Mỹ về kết quả hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Bình luận về hội nghị thượng đỉnh Nga - Triều Tiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh tại buổi họp báo thường kỳ ngày 25.4: "Lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ tiến trình hòa bình và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Việt Nam ủng hộ nỗ lực đối thoại của các bên hướng đến mục tiêu này vì lợi ích của người dân, vì hòa bình, an ninh, ổn định hợp tác và phát triển trên bán đảo Triều Tiên, trong khu vực cũng như trên toàn thế giới" |