Ông Putin: Quân đội Nga sẽ ở lại Syria đến chừng nào còn có lợi

S.M |

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố quân đội Nga sẽ ở lại Syria đến khi nào còn có lợi cho Nga để thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

"Quân đội của chúng ta ở đó để đảm bảo lợi ích của Nga tại một khu vực quan trọng của thế giới" - Tổng thống Vladimir Putin trả lời trong cuộc giao lưu trực tuyến với người dân Nga ngày 7.6.

"Họ sẽ ở đó cho đến khi nào còn có lợi cho Nga và để thực hiện nghĩa vụ quốc tế của chúng ta. Hiện không có kế hoạch rút các đơn vị này" - Sputnik dẫn lời ông Putin nói.

Quân đội Nga nhận được kinh nghiệm chiến đấu độc đáo tại Syria, mà không thể có được trong các điều kiện khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết.

"Việc sử dụng quân đội chúng ta trong điều kiện chiến đấu là kinh nghiệm độc đáo và công cụ duy nhất để cải thiện khả năng của lực lượng vũ trang. Không một cuộc tập trận nào có thể so sánh với việc sử dụng quân đội trong thực chiến" - ông Putin nói trong cuộc giao lưu trực tuyến hôm thứ Năm.

"Vâng, chúng tôi biết việc sử dụng quân đội trong điều kiện chiến đấu sẽ có tổn thất. Chúng ta sẽ không bao giờ quên đi những mất mát và không bao giờ bỏ rơi gia đình các đồng đội, những người không trở về từ đất Syria" - nhà lãnh đạo Nga nói.

Ông nói thêm rằng ở Syria đã có những người Nga chiến đấu bên phía các phiến quân. Do đó, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Nga là rất quan trọng, cần phải chiến thắng chủ nghĩa khủng bố trên lãnh thổ Syria, không để các phiến quân người Nga trở về quê hương với vũ khí trong tay.

Tổng thống Putin nhắc đến 2 cơ sở quân sự Nga tại Syria Hmeymim và Tartus. Ông nhấn mạnh rằng đó không phải là căn cứ, không có các công trình lâu dài ở đó, và bất cứ lúc nào các cơ sở này cũng có thể được đóng cửa.

S.M
TIN LIÊN QUAN

Hơn 70 bộ lạc Syria tuyên chiến với quân đội Mỹ

Ngọc Vân |

Hơn 70 bộ lạc Syria tuyên chiến với Mỹ, công bố "mặt trận kháng chiến" mới chống lại quân đội nước ngoài ở miền bắc Syria.

Tổng thống Assad muốn thăm Triều Tiên gặp ông Kim Jong-un

Vân Anh |

Báo chí Triều Tiên đưa tin, Tổng thống Syria Bashar al-Assad bày tỏ sẵn sàng đến thăm Triều Tiên để gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Lầu Năm Góc cảnh báo ông Assad đừng dại hất cẳng lính Mỹ khỏi Syria

Khánh Minh |

Quân đội Mỹ tuyên bố không rời khỏi Syria và bất kỳ nỗ lực nào dùng vũ lực buộc lính Mỹ rời đi sẽ bị đáp trả bằng quân sự.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hơn 70 bộ lạc Syria tuyên chiến với quân đội Mỹ

Ngọc Vân |

Hơn 70 bộ lạc Syria tuyên chiến với Mỹ, công bố "mặt trận kháng chiến" mới chống lại quân đội nước ngoài ở miền bắc Syria.

Tổng thống Assad muốn thăm Triều Tiên gặp ông Kim Jong-un

Vân Anh |

Báo chí Triều Tiên đưa tin, Tổng thống Syria Bashar al-Assad bày tỏ sẵn sàng đến thăm Triều Tiên để gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Lầu Năm Góc cảnh báo ông Assad đừng dại hất cẳng lính Mỹ khỏi Syria

Khánh Minh |

Quân đội Mỹ tuyên bố không rời khỏi Syria và bất kỳ nỗ lực nào dùng vũ lực buộc lính Mỹ rời đi sẽ bị đáp trả bằng quân sự.