Ông Putin hé lộ ý định làm đường sắt cao tốc tới Donbass

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga nên mở rộng các dịch vụ đường sắt cao tốc và triển vọng phát triển mạng lưới kết nối vùng Donbass ở Ukraina với Mátxcơva và phía nam nước Nga là rất tốt.

Phát biểu tại lễ khai trương tuyến đường sắt mới ở Mátxcơva, ông Putin đề nghị kéo dài các tuyến đường sắt cao tốc đang nối thủ đô Nga với St. Petersburg và vùng Volga.

“Chúng ta chắc chắn phải phát triển hệ thống này hơn nữa" - tổng thống nói. Ông Putin lưu ý, nếu một tuyến đường cao tốc được xây dựng giữa Mátxcơva và thành phố Sochi bên Biển Đen sẽ giảm đáng kể thời gian đi lại và tạo ra sự khác biệt lớn cho lượng khách đến các khu nghỉ dưỡng ở phía nam nước Nga.

“Chắc chắn chúng ta phải nghĩ đến việc liên kết cả Lugansk và Donetsk với hệ thống này” - nhà lãnh đạo Nga nói thêm. Ông Putin cũng tin rằng, một mạng lưới tàu cao tốc rộng lớn hơn sẽ thúc đẩy nền kinh tế và sự phát triển của Nga.

Không chỉ giảm thời gian di chuyển, dự án xây dựng quy mô lớn này cũng sẽ khuyến khích sự phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật và luyện kim của Nga.

Nga đã đầu tư đáng kể vào “các khu vực mới” - 4 vùng lãnh thổ của Ukraina đã gia nhập Nga vào mùa thu năm 2022, theo RT.

Tuần trước, Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko cho biết, Nga đã khôi phục hoặc xây dựng lại từ đầu 100 cơ sở chăm sóc sức khỏe trong khu vực. Nga dự kiến hoàn thành thêm 136 cơ sở vào cuối năm nay.

Trong diễn biến khác, Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin đã công bố kế hoạch cải tạo sân bay quốc tế Donetsk. Sân bay này nhiều lần chứng kiến giao tranh ác liệt khi xung đột ở Donbass nổ ra năm 2014 khi Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng tuyên bố ly khai khỏi Kiev.

Quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, ông Denis Pushilin, cũng từng nói về các kế hoạch khôi phục sân bay tại cảng Mariupol ở Biển Đen. Thành phố bị hư hại nặng nề trong cuộc giao tranh dữ dội giữa các lực lượng Nga và Ukraina. Tuần trước, ông Pushilin ca ngợi nỗ lực của các công ty xây dựng Nga trong việc khôi phục Mariupol.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Quốc gia đồng minh Nga cảnh báo nguy cơ xung đột trực diện với NATO

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Belarus cảnh báo có khả năng chiến tranh trực tiếp với NATO đồng thời cho biết vũ khí hạt nhân là một biện pháp răn đe chính để chống lại mối đe dọa từ phương Tây.

Quốc gia châu Phi tích cực thúc đẩy hợp tác song phương với Nga

Thanh Hà |

Ai Cập đang nỗ lực thu hút thêm đầu tư của Nga và thúc đẩy các dự án chung, theo Cơ quan Quản lý Đầu tư và Các Khu chế xuất Ai Cập (GAFI).

Sau Crimea, Tổng thống Putin lại bất ngờ thăm Donbass

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Vladimir Putin có chuyến thăm không báo trước tới Mariupol, thành phố lớn ở Donbass.

4 lần cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhận hối lộ 2,25 triệu USD

Tiến Nguyễn |

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long được xác định đã nhận hối lộ 2,25 triệu USD (51.108.500.000 đồng) trong vụ Việt Á.

Diện mạo dự án 2 bờ kênh Đôi dự kiến di dời 6.000 hộ dân

Anh Tú - Ngọc Ánh |

Dự án chỉnh trang đô thị, di dời nhà ven, trên kênh rạch hai bờ Nam - Bắc kênh Đôi được lên kế hoạch từ năm 2005 nhưng đến nay chưa làm được do khó khăn về vốn, ngân sách…

Cầu đáy kính dài 325m ở Đà Lạt sẵn sàng đón khách

PHAN TUẤN - LÊ SƠN |

"Cầu kính Ngàn thông" vừa hoàn thành tọa lạc tại Thung lũng Tình yêu – khu du lịch nổi tiếng và lâu đời tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.

Vừa bị xử phạt, các tụ điểm "xe dù, bến cóc" tại Hà Nội lại tái diễn

Khánh An - Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Tròn 1 tuần kể từ khi Thanh tra Giao thông Vận tải TP Hà Nội thông báo xóa bỏ được 4 tụ điểm đón, trả khách trái quy định, tình trạng này lại tiếp tục tái diễn.

Cựu Bí thư Hải Dương bị thay đổi tội danh trong đại án Việt Á

Tiến Nguyễn |

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã thay đổi Quyết định khởi tố bị can đối một số đối tượng trong đại án Việt Á, trong đó có cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng.

Quốc gia đồng minh Nga cảnh báo nguy cơ xung đột trực diện với NATO

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Belarus cảnh báo có khả năng chiến tranh trực tiếp với NATO đồng thời cho biết vũ khí hạt nhân là một biện pháp răn đe chính để chống lại mối đe dọa từ phương Tây.

Quốc gia châu Phi tích cực thúc đẩy hợp tác song phương với Nga

Thanh Hà |

Ai Cập đang nỗ lực thu hút thêm đầu tư của Nga và thúc đẩy các dự án chung, theo Cơ quan Quản lý Đầu tư và Các Khu chế xuất Ai Cập (GAFI).

Sau Crimea, Tổng thống Putin lại bất ngờ thăm Donbass

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Vladimir Putin có chuyến thăm không báo trước tới Mariupol, thành phố lớn ở Donbass.