Ông Putin đề xuất lập trung tâm khí đốt lớn nhất cho EU

Song Minh |

Tổng thống Vladimir Putin cho biết, “quả bóng đang ở sân EU” về nguồn cung cấp khí đốt.

Tổng thống Vladimir Putin nói Nga có thể chuyển khối lượng khí đốt bị mất do hư hại đường ống Nord Stream đến khu vực Biển Đen, bằng cách thiết lập một "trung tâm khí đốt" ở Thổ Nhĩ Kỳ để cung cấp cho EU.

Ông Putin chỉ ra rằng có thể sửa chữa các đường ống bị hư hại nhưng Nga và EU nên quyết định số phận của chúng.

“Chúng tôi có thể… tạo ra các tuyến đường chính cung cấp nhiên liệu, khí đốt tự nhiên của chúng tôi đến Châu Âu thông qua Thổ Nhĩ Kỳ, tạo ra trung tâm khí đốt lớn nhất cho Châu Âu ở Thổ Nhĩ Kỳ” - RT dẫn lời ông Putin phát biểu tại hội nghị Tuần lễ Năng lượng Mátxcơva hôm 12.10. “Tất nhiên, nếu các đối tác của chúng tôi quan tâm đến điều này. Và tính khả thi về kinh tế, tất nhiên cũng quan trọng”.

Theo Tổng thống Putin, khí đốt Nga vẫn có thể được cung cấp cho EU thông qua phần còn lại của đường ống Nord Stream 2 vẫn còn nguyên vẹn, nhưng vấn đề hiện đang nằm ở phía EU về việc liệu liên minh có muốn điều này xảy ra hay không. Nga có thể mở van trên đường ống này nếu EU muốn, ông Putin nhấn mạnh.

Đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và Nord Stream 2 đột ngột mất áp suất vào tháng trước, sau một loạt vụ nổ mạnh dưới nước ngoài khơi đảo Bornholm của Đan Mạch. Sự cố làm rò rỉ khí gas với khối lượng lớn ra biển. Các vết vỡ được coi là kết quả của sự phá hoại bởi một bên không xác định.

Hai đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 được thiết kế để vận chuyển khí đốt Nga trực tiếp đến Đức. Ảnh: AFP
Hai đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 được thiết kế để vận chuyển khí đốt Nga trực tiếp đến Đức. Ảnh: Euronews

Đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 được thiết kế để vận chuyển khí đốt tự nhiên của Nga trực tiếp đến Đức, bỏ qua các quốc gia trung chuyển, bao gồm Ukraina và Ba Lan.

Nga gọi vụ việc là một cuộc tấn công khủng bố và cho biết Mỹ - nước từ lâu chỉ trích Đức phụ thuộc vào năng lượng của Nga - được hưởng lợi nhiều nhất, cả về mặt chính trị và kinh tế. Washington phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ca ngợi vụ việc là một “cơ hội lớn” để Châu Âu “loại bỏ sự phụ thuộc năng lượng Nga một lần và mãi mãi”.

Cả hai đường ống đều không hoạt động vào thời điểm xảy ra sự cố. Đức từ chối chứng nhận Nord Stream 2 sau khi đường ống hoàn thành vào năm ngoái và Nga đã ngừng cung cấp qua Nord Stream 1 vào cuối tháng 8, với lý do các vấn đề bảo trì liên quan đến lệnh trừng phạt.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nước nào được lợi, hà cớ gì phá hoại Nord Stream?

Song Minh |

Nord Stream là đòn bẩy của Nga với EU, do vậy không có lý do gì mà Nga phá hoại đường ống dẫn khí này, theo trang bne IntelliNews.

Nga nêu lại manh mối nghi liên quan vụ phá hoại Nord Stream

Ngọc Vân |

Nga cho biết NATO từng “mất” tàu lặn không người lái ngay dưới đường ống dẫn khí Nord Stream 1.

Ông Putin tiết lộ mục tiêu của Nga ở thị trường năng lượng toàn cầu

Khánh Minh |

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định mục tiêu của Nga là đảm bảo cung cầu cân bằng trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Nước nào được lợi, hà cớ gì phá hoại Nord Stream?

Song Minh |

Nord Stream là đòn bẩy của Nga với EU, do vậy không có lý do gì mà Nga phá hoại đường ống dẫn khí này, theo trang bne IntelliNews.

Nga nêu lại manh mối nghi liên quan vụ phá hoại Nord Stream

Ngọc Vân |

Nga cho biết NATO từng “mất” tàu lặn không người lái ngay dưới đường ống dẫn khí Nord Stream 1.

Ông Putin tiết lộ mục tiêu của Nga ở thị trường năng lượng toàn cầu

Khánh Minh |

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định mục tiêu của Nga là đảm bảo cung cầu cân bằng trên thị trường năng lượng toàn cầu.