Nguy cơ đóng nốt đường ống dẫn khí quan trọng từ Nga tới EU

Linh Nhi |

Đang có nguy cơ đáng kể về việc vận chuyển khí đốt Nga sang EU bằng đường ống dẫn khí qua Ukraina sẽ bị dừng.

Giám đốc tập đoàn năng lượng khổng lồ OMV của Áo, Alfred Stern, cho biết có nguy cơ đáng kể việc vận chuyển khí đốt của Nga sang EU bằng đường ống dẫn khí quan trọng cuối cùng bị dừng.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Die Presse tuần này, giám đốc điều hành của công ty Áo nêu mối lo ngại về việc các đường ống dẫn khí đi qua một quốc gia đang diễn ra các hoạt động quân sự hàng ngày. Ông nói thêm, giới chức EU rất nghi ngờ việc hợp đồng quá cảnh hiện tại giữa Nga và Ukraina sẽ được gia hạn.

Tuy nhiên, ngay cả khi Áo vẫn phụ thuộc phần lớn vào khí đốt Nga, ông Stern nói rằng Vienna đã thực hiện các biện pháp để bảo vệ đất nước khỏi sự gián đoạn có thể xảy ra. “Rủi ro rất cao và chúng tôi đã phòng ngừa bằng các biện pháp đa dạng. Chúng tôi đã sẵn sàng” - ông Stern trấn an.

Hợp đồng 5 năm hiện tại giữa Nga và Ukraina được ký vào năm 2019, chỉ 24 giờ trước khi thỏa thuận trước đó hết hạn.

Theo thỏa thuận do EU làm trung gian, tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga đồng ý cung cấp 65 tỉ mét khối khí đốt qua Ukraina vào năm 2020 và 40 tỉ mét khối hàng năm từ năm 2021 đến năm 2024. Tuy nhiên, khối lượng giao hàng thực tế thấp hơn nhiều.

Yếu tố chính dẫn đến mức giảm này là do Ukraina đóng cửa trạm bơm chính Sokhranovka vào tháng 5.2022. Kiev đã đóng cửa cơ sở xử lý khoảng 1/3 lượng khí đốt Nga chảy qua nước này tới EU với lý do “có sự can thiệp của lực lượng chiếm đóng”.

Thỏa thuận có hiệu lực đến cuối năm 2024. Theo các quan chức Ukraina, cơ hội để đàm phán một thỏa thuận mới là rất mong manh.

Tháng 11 năm ngoái, Phó Thủ tướng Ukraina Olga Stefanishina cam kết, khí đốt Nga sẽ chảy qua Ukraina đến Áo ngay cả khi hợp đồng vận chuyển hiện tại giữa Mátxcơva và Kiev không được gia hạn. Bà đảm bảo với Vienna rằng Ukraina là một “đối tác đáng tin cậy”.

OMV đáp ứng khoảng 30% nhu cầu khí đốt của Áo. OMV là một trong những công ty đầu tiên đồng ý thanh toán tiền khí đốt Nga bằng đồng rúp theo cơ chế mới mà Mátxcơva đưa ra đối với “các quốc gia không thân thiện” đã áp đặt lệnh trừng phạt Nga.

Ông Stern cho biết vào thời điểm đó, việc từ bỏ khí đốt Nga là điều không thể đối với Áo và sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế và an ninh năng lượng của nước này.

Ông Stern nói với Die Presse rằng, OMV sẽ tuân thủ hợp đồng dài hạn với Gazprom và không có kế hoạch sớm rút khỏi thỏa thuận. Hợp đồng với Gazprom được ký vào năm 2018 và có thời hạn đến năm 2040.

Linh Nhi
TIN LIÊN QUAN

Đức thừa nhận gặp khó khăn vì thiếu khí đốt Nga

Nhật Minh |

Đức đang trong tình trạng “đặc biệt” khó khăn vì thiếu khí đốt Nga - Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck thừa nhận.

EU kỳ vọng nhà máy hydro xanh lớn nhất thế giới sẽ giúp đoạn tuyệt khí đốt Nga

Linh Nhi |

Theo tờ Nikkei Asia, tập đoàn Mitsubishi của Nhật Bản dự định đầu tư hơn 100 tỉ yên (690 triệu USD) để xây dựng nhà máy ở Hà Lan với kỳ vọng sẽ giúp EU đoạn tuyệt hoàn toàn khí đốt Nga.

Dự án khí đốt chủ chốt của Đức gặp trục trặc

Nhật Minh |

Việc khởi động trạm khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Đức trên bờ biển Baltic sẽ bị trì hoãn đến cuối tháng 2 để hoàn thành việc xây dựng do gián đoạn vì bão.

1 - 2 tuyến tàu điện không đủ thuyết phục người dân bỏ xe cá nhân

Tô Thế |

Tàu điện Cát Linh - Hà Đông hiện đón khoảng 35.000 - 36.000 lượt khách/ngày. Con số này vẫn rất nhỏ so với dân số của Hà Nội hiện tại. Theo chuyên gia, sắp tới Hà Nội có thêm tuyến tàu điện Nhổn - Ga Hà Nội, tuy nhiên điều đó vẫn chưa đủ thuyết phục để người dân bỏ xe cá nhân.

"Cô hai, cô ba" Sài Gòn xúng xính áo dài chụp ảnh Tết ở chợ Bến Thành

Diệu Mi |

Chợ Bến Thành đang là điểm chụp ảnh Tết “siêu hot” tại TPHCM. Với trang phục áo dài duyên dáng, thướt tha, nhiều bạn trẻ hóa thân thành “cô hai, cô ba” Sài Gòn xuống phố du xuân.

Thêm một Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm ở Ninh Bình bị khởi tố

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chu Mạnh Đức (SN 1973, trú tại phường Ninh Khánh, TP.Ninh Bình) về tội “nhận hối lộ”.

Xác minh vụ sản phẩm gắn mác “sữa trái cây” bị tố vi phạm nhãn hàng hóa

NHÓM PV |

Chiều 19.1, theo tìm hiểu Lao Động, nhiều sản phẩm gắn mác "sữa trái cây" bày bán phổ biến trên thị trường vừa bị phản ánh có những vi phạm quy định pháp luật về ghi nhãn hàng hoá, quảng cáo và gây nhầm lẫn lớn cho người tiêu dùng. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc để xác minh vụ việc.

Dự báo diễn biến rét đậm rét hại và hoạt động của bão trong 6 tháng tới

AN AN - VŨ LINH |

Cơ quan khí tượng nhận định khả năng xảy ra rét đậm, rét hại trong mùa đông xuân 2023-2024 ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Đức thừa nhận gặp khó khăn vì thiếu khí đốt Nga

Nhật Minh |

Đức đang trong tình trạng “đặc biệt” khó khăn vì thiếu khí đốt Nga - Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck thừa nhận.

EU kỳ vọng nhà máy hydro xanh lớn nhất thế giới sẽ giúp đoạn tuyệt khí đốt Nga

Linh Nhi |

Theo tờ Nikkei Asia, tập đoàn Mitsubishi của Nhật Bản dự định đầu tư hơn 100 tỉ yên (690 triệu USD) để xây dựng nhà máy ở Hà Lan với kỳ vọng sẽ giúp EU đoạn tuyệt hoàn toàn khí đốt Nga.

Dự án khí đốt chủ chốt của Đức gặp trục trặc

Nhật Minh |

Việc khởi động trạm khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Đức trên bờ biển Baltic sẽ bị trì hoãn đến cuối tháng 2 để hoàn thành việc xây dựng do gián đoạn vì bão.