Chiêu phổ biến: Tội phạm giả dạng trẻ em
Năm 2016, ở Anh, có 5.653 vụ lạm dụng tình dục trẻ em thông qua phương tiện là mạng xã hội, tăng 44% so với năm 2015 là 3.903 vụ, theo Hiệp hội Quốc gia Ngăn ngừa nạn ngược đãi trẻ em (NSPCC). Như vậy, 15 vụ việc xảy ra với trẻ em mỗi ngày và mạng internet đã trở thành kẻ tiếp tay đáng hổ thẹn.
Những kẻ ấu dâm quan tâm trực tuyến đến trẻ em để sau đó hiếp dâm và tấn công tình dục cũng như tạo những đoạn phim "không đứng đắn" khi xúi chúng sử dụng webcam. Nhiều thanh thiếu niên được thuyết phục chia sẻ hình ảnh, video khỏa thân của mình để rồi những kẻ ấu dâm sử dụng chính các hình ảnh đó tống tiền.
Nhiều đứa trẻ cho tổ chức này biết rằng những tên tội phạm ấu dâm thường giả vờ là bạn đồng lứa để bắt chuyện, sau đó ép buộc chúng thực hiện các hành vi tình dục. Tuy nhiên, nhiều đứa trẻ sợ bị bố mẹ "phản ứng quá mức" khi chúng nói ra chuyện đó và cấm luôn việc sử dụng mạng xã hội.
Một nữ sinh 10 tuổi kể cho tổ chức Childline (do NSPCC điều hành) về cách cô bé trở thành mục tiêu của một gã đàn ông giả vờ là bạn cùng lớp. "Anh ấy nói anh ấy 11 tuổi. Cháu nói cho anh ấy biết cháu sống ở đâu bởi cháu nghĩ anh ấy là bạn cháu", cô bé nói. "Anh ấy đề nghị cháu gửi ảnh khỏa thân và cháu không đồng ý. Nhưng bây giờ thì cháu sợ anh ấy sẽ đến nơi cháu sống".
Trong một trường hợp khác, cậu bé 14 tuổi đã gửi ảnh khỏa thân cho kẻ ấu dâm mà cậu nghĩ là một nam thiếu niên cùng tuổi sau khi bắt đầu mối quan hệ trên mạng xã hội. "Bây giờ thì anh ta đe dọa sẽ nói với mọi người rằng cháu là một thằng gay và sẽ tung những bức ảnh đó lên internet nếu cháu không tiếp tục nói chuyện, làm theo những gì anh ta bảo", cậu bé cho biết thêm.
Một bé gái 15 tuổi khác bị hãm hiếp sau khi gặp gỡ kẻ ấu dâm mà cô bé đã quen trên mạng. "Anh ta lớn gấp đôi tuổi cháu. Anh ta buộc cháu phải quan hệ tình dục. Cháu cảm thấy xấu hổ".
Số liệu gia tăng về các tội phạm trực tuyến được 39 lực lượng cảnh sát trên khắp nước Anh và xứ Wales thu thập suốt hai giai đoạn 2015-2016 và 2016-2017.
Tăng cường bảo vệ trẻ em
Hôm qua (31.5), NSPCC đã cáo buộc các công ty cung cấp dịch vụ trên internet về những gì liên quan đến thanh thiếu niên và đề nghị chính phủ Anh xử phạt đối với những công ty này vì đã không có biện pháp để bảo vệ trẻ em. Họ muốn có một loạt các biện pháp ngăn ngừa, bao gồm việc buộc các công ty tạo ra các tài khoản dành riêng cho đối tượng trẻ em, có tăng cường bảo mật và bộ lọc nội dung thích hợp.
"Các số liệu này xác nhận nỗi sợ hãi của chúng ta rằng những kẻ tội phạm đang tận dụng mạng internet để nhằm vào đối tượng trẻ em với mục đích đen tối". "Bọn trẻ cũng kể với tổ chức Childline của chúng tôi rằng chúng đang là 'mồi ngon' trên mạng của nhiều người lớn giả dạng trẻ em. Điều này khiến trẻ em sợ hãi và có thể khiến chúng cảm thấy mình vô dụng, chán nản và tự sát", Peter Wanless - giám đốc điều hành của NSPCC - cho hay.
Tổ chức từ thiện này đang vận động để luật pháp buộc các mạng xã hội như Twitter và Facebook hiển thị rõ ràng tuổi tác để nội dung hiển thị phù hợp như cách đang phân loại phim.
Cũng theo đề nghị của tổ chức này, các mạng xã hội còn phải sử dụng phần mềm để có thể nhận biết những hành vi đáng ngờ và lọc những nội dung không lành mạnh, có hại cho trẻ em. Đồng thời, bên cạnh bộ lọc tự động thì cũng phải sử dụng cả nhân lực để tiếp nhận, xử lý vấn đề.
Ông Neil Carmichael, chủ tịch Ủy ban Giáo dục Phổ thông, cho biết những số liệu trên "gây sốc cho tôi, mặc dù tôi không hề ngạc nhiên. Chúng ta phải thắt chặt các tổ chức được phép truy cập các nội dung đó. Chúng ta cần phải đưa vấn đề này vào luật".
Trước đó, các bộ trưởng trong chính phủ Anh cũng chỉ trích Facebook và các trang mạng xã hội khác vì không ngăn chặn các hành vi lạm dụng tình dục trẻ em trên mạng. Một cuộc điều tra hồi tháng trước cho thấy những kẻ ấu dâm đã tự do chia sẻ hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em qua các nhóm kín trên Facebook, Bộ trưởng Nội vụ Amber Rudd lên án mạnh mẽ.
Đáng buồn thay, những con số chỉ là đỉnh của tảng băng trôi bởi vì rất hiếm trẻ dám nói với ai đó rằng chúng đang bị ngược đãi. Mà Internet ngày càng không thể tách rời khỏi cuộc sống của trẻ. Do đó, chúng cần được giáo dục để phòng ngừa những rủi ro cũng như cách cảnh báo các hành vi đáng ngờ", Anne Longfield- ủy viên Ủy ban Trẻ em Anh - nói.