Những thượng nghị sĩ Mỹ miệt mài thúc đẩy quan hệ với ASEAN

Ngọc Vân |

Thượng nghị sĩ Mỹ Tammy Duckworth (Đảng Dân chủ, bang Illinois) và Thượng nghị sĩ Jim Risch (Đảng Cộng hòa, bang Idaho) là hai trong số nhiều thượng nghị sĩ nhiệt tình thúc đẩy quan hệ Mỹ - ASEAN và chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ với ASEAN là trung tâm.

Thúc đẩy quan hệ Đối tác Mekong - Mỹ

Trao đổi với phóng viên Lao Động tại Thủ đô Washington D.C, hai Thượng nghị sĩ Tammy Duckworth và Jim Risch khẳng định, Mỹ cam kết thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và phát triển ở sông Mekong. Thượng nghị sĩ Risch - thành viên cấp cao Ủy ban Đối ngoại Thượng viện - cho biết, Mỹ đã hỗ trợ 3,5 tỉ USD cho 5 quốc gia đối tác Mekong trong vài năm qua. Theo ông, ngày càng có nhiều cơ hội hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực kết nối kỹ thuật số, phát triển cơ sở hạ tầng, an ninh và tiếp cận năng lượng.

Về phần mình, Thượng nghị sĩ Duckworth - thành viên Ủy ban đặc biệt về Thảm họa khí hậu, Ủy ban Quân vụ, Ủy ban Đối ngoại và một số ủy ban khác của Thượng viện - lấy ví dụ bang Illinois quê hương bà, nơi biên giới phía tây và phía nam là sông Mississippi, là bang có thể vừa bị hạn hán vừa bị lũ lụt trong cùng một năm. Tình trạng này tương tự như ở nhiều nước sông Mekong. Một số nước ở hạ nguồn bị hạn hán, ảnh hưởng đến sinh kế của người dân, đặc biệt là ngư dân. Bên cạnh đó là sự xói mòn đất...

Bà Duckworth cũng luôn đau đáu tìm kiếm cơ hội cho sự hợp tác về kỹ thuật dân dụng giữa các nguồn lực của Mỹ và các quốc gia Mekong. Bà cho biết, Công binh Lục quân Mỹ (USACE) thực hiện rất nhiều công việc giảm nhẹ lũ lụt. Với hơn 34.000 nhân viên dân sự và khoảng 650 nhân viên quân sự, sứ mệnh rõ nét nhất của USACE là hoạch định, thiết kế, xây dựng và điều hành các âu thuyền, đập nước, cùng các dự án kỹ thuật dân sự khác như chống lũ lụt và nạo vét luồng các thủy lộ.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế Mỹ - ASEAN

Theo Thượng nghị sĩ Risch, vai trò trung tâm của ASEAN là trụ cột chính trong cách tiếp cận của Mỹ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ông Risch là một trong những thượng nghị sĩ đã thúc giục Tổng thống Joe Biden theo đuổi chương trình nghị sự kinh tế và thương mại mạnh mẽ hơn. Theo thượng nghị sĩ, việc thắt chặt hợp tác giữa Mỹ với các nền kinh tế đang phát triển ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đóng vai trò rất quan trọng đối với sự tăng trưởng trong nước của Mỹ, bao gồm khả năng phục hồi chuỗi cung ứng, cũng như sự thịnh vượng trong khu vực và thúc đẩy các lợi ích chung.

Theo Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC), ASEAN là nền kinh tế lớn thứ 3 ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và cũng là nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh thứ 3 ở khu vực này trong thập kỷ qua. Mỹ là nhà đầu tư FDI lớn nhất của ASEAN với tổng vốn FDI trị giá 40,2 tỉ USD vào năm 2021, chiếm 22,5% tổng vốn FDI chảy vào ASEAN. Con số này tăng 41% so với năm 2020. Theo Báo cáo Đầu tư ASEAN 2022, đã có sự gia tăng đáng kể về đầu tư vào các ngành tài chính ngân hàng, chất bán dẫn, dược phẩm, y sinh của các nhà đầu tư Mỹ.

Về phần mình, Thượng nghị sĩ Duckworth khuyến nghị ASEAN tăng cường tập trung vào việc phát triển kinh tế, tương tác với phần còn lại của thế giới trong việc hợp tác lại với Mỹ. Theo bà, Đạo luật giảm lạm phát của Mỹ mở ra cơ hội cho các nước ASEAN hợp tác với các tập đoàn lớn từ Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản để sản xuất cho thị trường Mỹ.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

ASEAN hợp tác với Nhật Bản, Trung Quốc trong quản lý thiên tai

Đoàn Hưng |

Ngày 11.10, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh diễn ra cuộc Họp thường niên lần thứ 6 của Ủy ban ASEAN về quản lý thiên tai (ACDM) với Nhật Bản và ACDM với Trung Quốc.

Các Bộ trưởng Thông tin ASEAN thông qua Tuyên bố Đà Nẵng về truyền thông

THÙY TRANG |

Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN diễn ra tại Đà Nẵng đã thông qua Tuyên bố Đà Nẵng khẳng định vai trò then chốt của truyền thông trong việc đóng góp vào mục tiêu trang bị kiến thức cho công dân, là động lực để thúc đẩy một cộng đồng ASEAN tự cường và thích ứng.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN tại Đà Nẵng

THÙY TRANG |

Sáng 22.9, Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN (AMRI) lần thứ 16 đã chính thức khai mạc tại TP Đà Nẵng.

Bản tin công đoàn: Thay đổi bảng lương của cán bộ, công chức năm 2024

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Số lượng lao động rút bảo hiểm xã hội 1 lần cao; Nhân lực chất lượng cao được săn đón; Xem xét lương cho người nghỉ hưu khi cải cách tiền lương; Bảng lương mới 2024 của cán bộ, công chức thay đổi như thế nào so với lương hiện hưởng?

Chứng khoán có cơ hội hình thành nhịp tăng mới với thanh khoản cải thiện

Gia Miêu |

Mức tăng điểm rất ấn tượng của thị trường chứng khoán đi kèm với sự hỗ trợ của thanh khoản, chính thức xác nhận xu hướng tăng điểm.

Người dân ngán ngẩm khi vỉa hè Hà Nội đào lên nhưng chưa lát lại

Khánh Linh |

Đến hẹn lại lên, khung cảnh nhộn nhịp thay đá lát vỉa hè vào cuối năm lại tiếp tục tái diễn. Thế nhưng, trên nhiều tuyến phố, vỉa hè đào lên vẫn chưa được lát lại khiến người dân ngán ngẩm.

Hiện trạng công viên được Hà Nội gia hạn thời gian hoàn thành

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sau gần 5 năm đưa vào sử dụng, đến nay, nhiều hạng mục của Công viên hồ điều hòa Mai Dịch đã xuống cấp, hư hỏng, ảnh hưởng đến nhu cầu vui chơi, rèn luyện sức khỏe của người dân cũng như mỹ quan đô thị.

Những câu chuyện buồn về hôn nhân cận huyết ở Tây Bắc

Nhóm phóng viên |

Nghỉ học cấp 2 để cưới nhau; lấy vợ, lấy chồng trong dòng họ nhằm giữ quan hệ dòng máu; mang thai trong lứa tuổi vị thành niên... những câu chuyện buồn vẫn xảy ra ở một số bản làng Tây Bắc - nơi sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

ASEAN hợp tác với Nhật Bản, Trung Quốc trong quản lý thiên tai

Đoàn Hưng |

Ngày 11.10, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh diễn ra cuộc Họp thường niên lần thứ 6 của Ủy ban ASEAN về quản lý thiên tai (ACDM) với Nhật Bản và ACDM với Trung Quốc.

Các Bộ trưởng Thông tin ASEAN thông qua Tuyên bố Đà Nẵng về truyền thông

THÙY TRANG |

Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN diễn ra tại Đà Nẵng đã thông qua Tuyên bố Đà Nẵng khẳng định vai trò then chốt của truyền thông trong việc đóng góp vào mục tiêu trang bị kiến thức cho công dân, là động lực để thúc đẩy một cộng đồng ASEAN tự cường và thích ứng.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN tại Đà Nẵng

THÙY TRANG |

Sáng 22.9, Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN (AMRI) lần thứ 16 đã chính thức khai mạc tại TP Đà Nẵng.