Nhật Bản xác nhận huỷ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ

Phương Linh |

Chính phủ Nhật Bản ngày 25.6 xác nhận huỷ kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa trị giá hàng tỉ USD của Mỹ, vài ngày sau khi cho biết chương trình đã bị đình chỉ.

Tờ CNA đưa tin, hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore lắp đặt trên bộ ở hai khu vực theo chương trình được cho là tốn kém và gây tranh cãi.

"Hội đồng An ninh Quốc gia đã thảo luận về vấn đề này và đi đến kết luận rằng việc triển khai hệ thống Aegis Ashore ở tỉnh Akita và Yamaguchi sẽ bị hủy bỏ", Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono cho biết trong cuộc họp của Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền.

Bộ trưởng nói thêm rằng: "Tôi muốn đưa ra lời xin lỗi sâu sắc vì đã để đi đến kết cục này''.

Chính phủ ban đầu đã đảm bảo rằng hệ thống phòng thủ tên lửa sẽ không đặt ở gần các khu dân cư. Nhưng tuần trước, khi thông báo ban đầu về việc đình chỉ triển khai hệ thống, Bộ trưởng Kano cho biết để giữ lời hứa không đặt gần khu dân cư đòi hỏi phải nâng cấp phần cứng, dẫn đến tốn kém và mất thời gian.

Hệ thống Aegis Ashore trị giá 4,3 tỉ USD đã được duyệt mua vào năm 2017. Thỏa thuận mua hệ thống này được coi là một phần trong nỗ lực của Tokyo nhằm tăng cường khả năng phòng thủ sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, nhưng cũng là một cách để thúc đẩy mối quan hệ gần gũi hơn với Washington.

Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy các đồng minh mua sản phẩm của Mỹ nhiều hơn, bao gồm cả thiết bị quân sự.

Các lực lượng vũ trang của Nhật Bản từ lâu bị hạn chế về vấn đề tự phòng thủ và nước này phụ thuộc rất nhiều vào Mỹ dưới hình thức liên minh an ninh.

Tuần trước, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cho biết chính phủ đã cam kết xem xét các lựa chọn thay thế cho hệ thống Aegis Ashore.

"Không nên có kẽ hở trong phòng thủ của đất nước chúng ta. Chúng tôi muốn tổ chức các cuộc thảo luận về các biện pháp cần thiết", Thủ tướng Abe phát biểu.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật về vụ bắt giữ vợ chồng cựu Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản

Lê Thanh Hà |

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản thừa nhận đã giao tiền mặt cho các nhà lập pháp và những người ủng hộ tại địa phương, nhưng phủ nhận hành động này nhằm giúp vợ mua phiếu bầu trong cuộc chạy đua vào Thượng viện tháng 7.2019.

Nhật Bản gỡ bỏ hoàn toàn hạn chế đi lại nội địa, thúc đẩy phục hồi kinh tế

Bảo Châu |

Nhật Bản đã dỡ bỏ mọi hạn chế liên quan đến COVID-19 đối với di chuyển trong nội địa từ 19.6 và khuyến khích người dân tham gia các sự kiện công cộng để thúc đẩy phục hồi nền kinh tế.

Nhật Bản: Bé gái 2 tuổi tử vong sau khi bị bố bỏ quên trong xe suốt 7 giờ

HỒNG HẠNH |

Sự việc xảy ra ngày 17.6, khi bé gái 2 tuổi qua đời vì bị bố bỏ quên trên xe trong suốt 7 giờ.

Hà Nội: Quán cafe giường nằm độc lạ hấp dẫn giới trẻ dịp Valentine

Linh Trang - Hải Danh |

Với không gian riêng tư và yên tĩnh, quán cà phê có giường tầng như mô hình gosiwon - nhà trọ hộp diêm trở thành điểm đến thu hút nhiều bạn trẻ. Đây còn là điểm hẹn hò lí tưởng được nhiều người lựa chọn trong ngày Valentine.

Mặt bằng vàng Lê Lợi vẫn ế ẩm, không tìm được khách thuê

Chân Phúc |

TPHCM - Đường Lê Lợi (quận 1) đã hoàn thành, tháo hẳn rào chắn và đưa vào sử dụng nhiều tháng qua nhưng đến nay vẫn còn nhiều mặt bằng để trống, chưa tìm được khách thuê.

Vỉa hè Hà Nội bị lấn chiếm, khách du lịch nơm nớp lo sợ đi dưới lòng đường

Thái Mạnh |

Cảnh nhiều hộ kinh doanh lấn chiếm tràn cả vỉa hè không chừa một centimet nào trên đường phố Hà Nội khiến nhiều khách du lịch phải bất chấp nguy hiểm, đi bộ dưới lòng đường.

Dỡ bỏ biển cấm taxi tại các tuyến phố ở Hà Nội có gây ùn tắc giao thông?

Phạm Đông - Thu Hiền |

Sở GTVT Hà Nội đang phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị quản lý bảo trì đường khảo sát lại các tuyến phố cấm taxi trên địa bàn. Điều này đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều lái xe taxi, cũng như chuyên gia giao thông.

Hoa tươi đồng loạt tăng giá ngày Valentine, hồng ngoại tiền triệu hút khách

MINH HÀ - LINH TRANG |

Mặc dù giá cao từ 1 đến 10 triệu đồng/bó nhưng hoa hồng ngoại vẫn được nhiều người đặt mua dịp Valentine.

Cập nhật về vụ bắt giữ vợ chồng cựu Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản

Lê Thanh Hà |

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản thừa nhận đã giao tiền mặt cho các nhà lập pháp và những người ủng hộ tại địa phương, nhưng phủ nhận hành động này nhằm giúp vợ mua phiếu bầu trong cuộc chạy đua vào Thượng viện tháng 7.2019.

Nhật Bản gỡ bỏ hoàn toàn hạn chế đi lại nội địa, thúc đẩy phục hồi kinh tế

Bảo Châu |

Nhật Bản đã dỡ bỏ mọi hạn chế liên quan đến COVID-19 đối với di chuyển trong nội địa từ 19.6 và khuyến khích người dân tham gia các sự kiện công cộng để thúc đẩy phục hồi nền kinh tế.

Nhật Bản: Bé gái 2 tuổi tử vong sau khi bị bố bỏ quên trong xe suốt 7 giờ

HỒNG HẠNH |

Sự việc xảy ra ngày 17.6, khi bé gái 2 tuổi qua đời vì bị bố bỏ quên trên xe trong suốt 7 giờ.