Nhật Bản: Vợ chồng cựu Bộ trưởng Tư pháp bị bắt

Lê Thanh Hà |

Nhật Bản bắt cựu Bộ trưởng Tư pháp Katsuyuki Kawai và vợ là Thượng nghị sĩ Anri Kawai vì nghi vi phạm luật bầu cử trong lúc chạy đua vào thượng viện năm 2019.

Theo nhật báo Mainichi, các công tố viên nghi ngờ cựu Bộ trưởng Tư pháp Katsuyuki Kawai, 57 tuổi, và vợ là Anri Kawai, 46 tuổi, đã mua phiếu bầu trong cuộc chạy đua vào thượng viện tháng 7 năm ngoái, trong đó bà Anri giành được một ghế.

Cựu Bộ trưởng Katsuyuki bị cáo buộc đã đưa 24 triệu yên (233.000 USD) tiền mặt, trong khi vợ ông đã chi 1,5 triệu yên (14.000 USD) cho khoảng 100 người với lý do hỗ trợ cho hoạt động chính trị của họ.

Hầu hết những người này đều khai đã nhận tiền mặt từ vợ chồng ông Katsuyuki. Theo các công tố viên, cựu bộ trưởng đã đứng ra dàn dựng chiến dịch tranh cử thay cho vợ.

Phát biểu trước các phóng viên hôm 17.6, ông Katsuyuki đã đưa ra lời xin lỗi vì vụ việc gây rắc rối cho nhiều bên liên quan. "Tòa án lương tâm không bao giờ cho phép tôi tham gia vào các hoạt động chính trị đáng xấu hổ như vậy, tôi cũng không làm những việc trái pháp luật", ông khẳng định.

Bà Anri cũng phủ nhận cáo buộc và không đưa ra bình luận nào khác.

Trước đó, AFP đưa tin Bộ trưởng Tư pháp Katsuyuki Kawai, người từng là cố vấn chính sách đối ngoại cho Thủ tướng Abe Shinzo đã nộp đơn xin từ chức hồi tháng 10.2019 và được chấp thuận rời nhiệm sở.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh Thủ tướng Abe đang quyết liệt triển khai các biện pháp ứng phó với dịch bệnh và những ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế. Tỉ lệ ủng hộ chính phủ của Thủ tướng Abe đã giảm xuống sau những chỉ trích của dư luận về phản ứng chậm trước đại dịch.

Tính đến 18.6, Nhật Bản đã ghi nhận 17.628 ca mắc COVID-19, trong đó 931 người đã tử vong.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đại dịch COVID-19 buộc geisha Nhật Bản phải làm việc trực tuyến

Hương Quỳnh |

Cũng như nhiều ngành nghề khác, geisha cũng buộc phải làm việc từ xa trong đại dịch COVID-19.

Tránh nguy cơ hủy bỏ, Nhật Bản lên kế hoạch đơn giản hóa Olympic

Bảo Châu |

Nhật Bản sẽ cân nhắc các biện pháp "đơn giản hóa’’ Thế vận hội Olympic, như có ít khán giả hơn và xét nghiệm COVID-19 bắt buộc nhằm tránh sự kiện bị hủy bỏ hoàn toàn.

JICA Nhật Bản viện trợ 16 tỉ đồng cho Việt Nam chống COVID-19

Ngọc Vân |

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) cung cấp gói hỗ trợ trị giá 16 tỉ đồng cho Bệnh viện Chợ Rẫy và các Trung tâm kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh ứng phó COVID-19.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Đại dịch COVID-19 buộc geisha Nhật Bản phải làm việc trực tuyến

Hương Quỳnh |

Cũng như nhiều ngành nghề khác, geisha cũng buộc phải làm việc từ xa trong đại dịch COVID-19.

Tránh nguy cơ hủy bỏ, Nhật Bản lên kế hoạch đơn giản hóa Olympic

Bảo Châu |

Nhật Bản sẽ cân nhắc các biện pháp "đơn giản hóa’’ Thế vận hội Olympic, như có ít khán giả hơn và xét nghiệm COVID-19 bắt buộc nhằm tránh sự kiện bị hủy bỏ hoàn toàn.

JICA Nhật Bản viện trợ 16 tỉ đồng cho Việt Nam chống COVID-19

Ngọc Vân |

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) cung cấp gói hỗ trợ trị giá 16 tỉ đồng cho Bệnh viện Chợ Rẫy và các Trung tâm kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh ứng phó COVID-19.