Nhật Bản truy tố nghi phạm ám sát cựu Thủ tướng Abe Shinzo

Khánh Minh |

Ngày 13.1, các công tố viên Nhật Bản truy tố nghi phạm ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe.

Báo Yomiuri đưa tin, Văn phòng Công tố quận Nara đã truy tố Tetsuya Yamagami, 42 tuổi, về tội giết người, vi phạm luật sử dụng súng sau khi kết thúc cuộc đánh giá tâm thần kéo dài khoảng 6 tháng.

Trong một tội ác gây chấn động thế giới, Yamagami đã bị bắt tại chỗ vào ngày 8.7.2022 sau khi bị cáo buộc dùng súng tự chế bắn chết ông Abe.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản bị bắn khi đang phát biểu vận động tranh cử cho ứng viên Đảng Dân chủ Tự do (LDP) ở thành phố Nara, tỉnh Nara, Nhật Bản vào 11h30 ngày 8.7 giờ địa phương. Do vết thương quá nặng, ông Abe Shinzo đã qua đời vào 17h03 cùng ngày.

Nghi phạm được cho là đã dành nhiều tháng để lên kế hoạch cho vụ tấn công, bao gồm cả việc tham dự các sự kiện khác nơi ông Abe phát biểu và chế tạo súng tại nhà.

Nghi phạm Tetsuya Yamagami. Ảnh: AFP
Nghi phạm Tetsuya Yamagami (giữa). Ảnh: AFP

Theo các báo cáo, khẩu súng 40cm được chế từ các chi tiết được mua trực tuyến. Cảnh sát đã khám xét nhà của nghi phạm và tìm thấy những vật dụng được cho là chất nổ và súng tự chế.

Nghi phạm được cho là có ác cảm với Giáo hội Thống nhất vì đã khiến gia đình anh ta rơi vào cảnh túng quẫn, thuyết phục mẹ anh ta quyên góp khoảng 100 triệu yên. Nghi phạm cho rằng cựu Thủ tướng Abe Shinzo có liên quan đến nhóm tôn giáo này.

Giáo hội Thống nhất được thành lập ở Hàn Quốc vào năm 1954 và nổi tiếng với các đám cưới tập thể, dựa vào các tín đồ Nhật Bản như một nguồn thu nhập chính.

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Nhật Bản phủ nhận bất kỳ mối liên hệ nào với giáo hội, nhưng thừa nhận rằng nhiều nhà lập pháp có quan hệ với nhóm tôn giáo này.

Tỉ lệ tín nhiệm chính phủ của Thủ tướng Fumio Kishida đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong bối cảnh có thông tin về mối liên hệ giữa giáo hội và nhiều nhà lập pháp thuộc đảng LDP.

Thủ tướng Kishida đã thay thế các bộ trưởng có quan hệ với giáo hội khỏi nội các của ông hồi tháng 8. Vào tháng 11, Nhật Bản đã tiến hành một cuộc điều tra về giáo hội.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo về nơi an nghỉ cuối cùng

Song Minh |

Chiều 12.7, tang lễ cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo được tổ chức trọng thể tại thủ đô Tokyo.

Người dân Nhật Bản đưa tiễn cố Thủ tướng Abe Shinzo

Hải Anh |

Chiếc xe tang chở linh cữu cố Thủ tướng Abe Shinzo đi qua một số địa điểm đã từng gắn bó với cuộc đời chính trị của nhà lãnh đạo này ở thủ đô Tokyo.

Cảnh sát Nhật thừa nhận "có vấn đề" trong bảo vệ cựu Thủ tướng Abe Shinzo

Hải Anh |

Cảnh sát trưởng Nara - nơi cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị bắn chết - cho biết, "không thể phủ nhận đã có vấn đề" với việc bảo vệ cho ông Abe.

Chiến sự Nga - Ukraina: Nhu cầu vũ khí từ Hàn Quốc tăng cao

Khánh Minh |

Một năm sau khi chiến sự Nga – Ukraina bùng phát, các nhà sản xuất vũ khí tại Hàn Quốc đã trở nên bận rộn với nhiều đơn đặt hàng từ khắp nơi trên thế giới: Tên lửa, pháo tự hành, xe tăng, máy bay và bệ phóng tên lửa...

Cựu cầu thủ tuyển Việt Nam trải lòng khi được xóa án treo giò vĩnh viễn

ĐÌNH THẢO |

“Ngày bố nằm xuống, ông vẫn chưa yên lòng và còn tâm nguyện được thấy tôi trở lại với bóng đá, nó như nỗi đau và cũng là động lực để tôi phải sống, phải phấn đấu và hoàn thành tâm nguyện của bố, để bố an lòng nơi chín suối”, cựu cầu thủ tuyển Việt Nam Lê Quang Hùng nhớ lại.

Doanh số trên đà sụt giảm, hãng xe và đại lý đua giảm phí trước bạ

LÂM ANH |

Thị trường ôtô Việt Nam đã phải đón nhận đà sụt giảm doanh số tương đối lớn kéo dài từ giai đoạn cuối năm 2022 cho đến 2 tháng đầu năm 2023. Do đó, các hãng xe và đại lý ôtô tại Việt Nam thực hiện chương trình hỗ trợ phí trước bạ tương tự chính sách được áp dụng năm ngoái cho các ôtô sản xuất, lắp ráp nội địa.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn: U20 Việt Nam chiến thắng nhờ kỷ luật

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chỉ ra lý do giúp U20 Việt Nam giành chiến thắng trước U20 Australia tại vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

50.000 người dân, du khách tham gia lễ hội Dinh Cô - Long Hải

Thành An |

Ngày 1.3, nhiều chương trình của lễ hội Dinh Cô - Long Hải (huyện Long Điền) đã được triển khai, thu hút đông đảo người dân. Sau 3 ngày đầu, khoảng 50.000 người đã tới tham dự lễ hội.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo về nơi an nghỉ cuối cùng

Song Minh |

Chiều 12.7, tang lễ cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo được tổ chức trọng thể tại thủ đô Tokyo.

Người dân Nhật Bản đưa tiễn cố Thủ tướng Abe Shinzo

Hải Anh |

Chiếc xe tang chở linh cữu cố Thủ tướng Abe Shinzo đi qua một số địa điểm đã từng gắn bó với cuộc đời chính trị của nhà lãnh đạo này ở thủ đô Tokyo.

Cảnh sát Nhật thừa nhận "có vấn đề" trong bảo vệ cựu Thủ tướng Abe Shinzo

Hải Anh |

Cảnh sát trưởng Nara - nơi cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị bắn chết - cho biết, "không thể phủ nhận đã có vấn đề" với việc bảo vệ cho ông Abe.