Nhật Bản, Australia nâng cấp hợp tác an ninh

Thanh Hà |

Thỏa thuận mới cho phép quân đội  Australia và Nhật Bản huấn luyện chung cũng như chia sẻ thông tin tình báo nhạy cảm hơn.

Nhật Bản và Australia ký một hiệp ước an ninh mới trong ngày 22.10, DW đưa tin.

Sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Australia Anthony Albanese tại thành phố Perth, miền tây Australia, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ca ngợi mối quan hệ giữa hai đồng minh đã lên một tầm cao mới. Hai nước tuyên bố sẽ chia sẻ thông tin tình báo nhạy cảm hơn và tiến hành các cuộc diễn tập quân sự chung.

"Là một trong những thành tựu lớn nhất của chuyến thăm này, tôi và ông Anthony đã ký một tuyên bố chung mới về hợp tác an ninh" - ông Kishida thông tin trong cuộc họp báo.

Thủ tướng Nhật Bản cho biết, thỏa thuận mới sẽ là "chiếc la bàn chỉ ra phương hướng hợp tác an ninh và quốc phòng song phương trong 10 năm tới".

Thỏa thuận mới cập nhật lại thỏa thuận đã 15 năm tuổi giữa 2 bên vốn tập trung nhiều hơn vào các vấn đề chống khủng bố, các chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Cùng chia sẻ thông tin tình báo, các lực lượng vũ trang của Australia và lực lượng phòng vệ Nhật Bản cũng sẽ tiến hành các cuộc diễn tập quân sự ở Bắc Australia.

Một số nhà phân tích tin rằng, hiệp ước này sẽ giúp Nhật Bản gia nhập liên minh chia sẻ thông tin tình báo Ngũ Nhãn (Five Eyes) hùng mạnh giữa Australia, Anh, Canada, New Zealand và Mỹ.

Cả Australia và Nhật Bản đều không có lực lượng tình báo nước ngoài và những người nước ngoài cung cấp thông tin như các tổ chức tình báo lớn của phương Tây.

Tuy nhiên, 2 quốc gia này có khả năng tình báo điện tử đáng gờm đồng thời có những vệ tinh công nghệ cao cung cấp thông tin tình báo vô giá về các đối thủ.

Hai nhà lãnh đạo Nhật Bản - Australia cũng cam kết hợp tác nhiều hơn về an ninh năng lượng và thảo luận về biến đổi khí hậu cũng như bày tỏ ủng hộ thúc đẩy đầu tư vào năng lượng sạch hơn.

Nhật Bản hiện là khách hàng lớn với các mặt hàng quặng sắt, than và khí đốt của Australia. Nhật Bản cũng sẽ có nhu cầu nhiều khoáng sản đất hiếm hơn để hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng, trong đó có chuyển sang xe điện.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chồng cựu Công chúa Nhật Bản đỗ luật sư ở New York trong lần thi thứ 3

Thanh Hà |

Kei Komuro, chồng của cựu Công chúa Nhật Bản Mako, đã vượt qua kỳ thi luật ở bang New York trong lần thi thứ 3.

Nga quốc hữu hóa tài sản của nhà sản xuất ôtô Nhật Bản

Song Minh |

Nhà sản xuất ôtô Nhật Bản Nissan sẽ nhận được khoản thanh toán tượng trưng 1 euro từ việc chuyển nhượng cho Nga.

Nhật Bản đạt thỏa thuận LNG khẩn cấp với nhà sản xuất hàng đầu thế giới

Thanh Hà |

Nhật Bản đạt được thỏa thuận về nguồn cung cấp LNG khẩn cấp từ Đông Nam Á để chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng mùa đông.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Chồng cựu Công chúa Nhật Bản đỗ luật sư ở New York trong lần thi thứ 3

Thanh Hà |

Kei Komuro, chồng của cựu Công chúa Nhật Bản Mako, đã vượt qua kỳ thi luật ở bang New York trong lần thi thứ 3.

Nga quốc hữu hóa tài sản của nhà sản xuất ôtô Nhật Bản

Song Minh |

Nhà sản xuất ôtô Nhật Bản Nissan sẽ nhận được khoản thanh toán tượng trưng 1 euro từ việc chuyển nhượng cho Nga.

Nhật Bản đạt thỏa thuận LNG khẩn cấp với nhà sản xuất hàng đầu thế giới

Thanh Hà |

Nhật Bản đạt được thỏa thuận về nguồn cung cấp LNG khẩn cấp từ Đông Nam Á để chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng mùa đông.