Nhà cung cấp LNG lớn bỏ khách quen để lấy hàng bán giá cao

Thanh Hà |

Chi nhánh cũ của Gazprom đang chịu trả một khoản phạt nhỏ cho việc hủy lô khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đến Ấn Độ để lấy hàng bán ra thị trường rao ngay.

Chi nhánh tại Singapore SEFE Marketing & Trading Ltd, trước đây là Gazprom Marketing & Trading Ltd, đang tiếp tục hủy cung cấp LNG đã cam kết cho GAIL India Ltd bằng cách đóng phạt 20% giá trị lô hàng theo hợp đồng, một quan chức chính phủ Ấn Độ tiết lộ.

Theo tính toán của Bloomberg, mức phạt tương đương 4% giá trị giá khí đốt giao ngay ở Châu Âu.

Quan chức Ấn Độ tiết lộ, hợp đồng của GAIL cho phép SEFE hủy một lô hàng để chịu phạt. Tuy nhiên, việc hủy hợp đồng đặt công ty vào thế bất lợi lớn.

Do mất nguồn LNG này, GAIL đã buộc phải mua lô LNG giao tháng 9 từ thị trường giao ngay với giá gần 40 USD/triệu đơn vị nhiệt của Anh vào tuần trước, theo những thương nhân am hiểu tình hình. Trong khi đó, một lô LNG theo hợp đồng dài hạn có giá chỉ gần 1/4.

Động thái của các nhà cung cấp LNG như chi nhánh cũ của Gazprom đang làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nguồn cung ở những quốc gia không có khả năng chi trả cho LNG từ thị trường giao ngay đắt đỏ. Ảnh minh họa. Ảnh chụp màn hình
Động thái của các nhà cung cấp LNG như chi nhánh cũ của Gazprom đang làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nguồn cung ở những quốc gia không có khả năng chi trả cho LNG từ thị trường giao ngay đắt đỏ. Ảnh chụp màn hình (ảnh minh họa)

Bloomberg nhận định, động thái này là ví dụ mới nhất về việc các nhà cung cấp năng lượng xem xét các điều khoản trong hợp đồng dài hạn để giải phóng LNG bán vào thị trường giao ngay sinh lợi nhất.

Chiến lược này đang trở nên phổ biến bởi giá giao ngay cao hơn nhiều so với giá trong các hợp đồng dài hạn được ký từ trước cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay.

Việc hủy bỏ hợp đồng dài hạn để lấy LNG bán ra thị trường giao ngay cũng đang làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nguồn cung ở những quốc gia không có khả năng chi trả cho LNG từ thị trường giao ngay đắt đỏ.

Ấn Độ nhập khẩu khoảng một nửa lượng khí đốt mà nước này tiêu thụ. Việc nguồn cung LNG cho quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn thứ ba trên thế giới giảm đang ảnh hưởng tới nhiên liệu cho nhiều ngành công nghiệp như nhà máy hóa dầu, nhà máy lọc dầu, nhà máy thép và nhà sản xuất phân bón của nước này.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu LNG Mỹ sang Châu Âu sẽ không lâu bền

Thanh Hà |

Khí đốt Mỹ đóng vai trò thiết yếu trong nỗ lực lấp đầy kho dự trữ của Châu Âu. Tuy nhiên, xuất khẩu LNG kỷ lục của Mỹ khiến giá khí đốt trong nước tăng.

Nga bỏ qua EU, bán LNG giảm giá 50% cho Trung Quốc đến hết năm

Ngọc Vân |

Trung Quốc đảm bảo được nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng LNG của Nga từ nay đến cuối năm với mức giá chiết khấu tới 50%.

Hé lộ đích đến của lô LNG Nga sản xuất gần Nord Stream

Thanh Hà |

Nga đã sẵn sàng vận chuyện lô LNG đầu tiên từ nhà máy LNG mới gần đường ống Nord Stream 1 tới Hy Lạp.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Xuất khẩu LNG Mỹ sang Châu Âu sẽ không lâu bền

Thanh Hà |

Khí đốt Mỹ đóng vai trò thiết yếu trong nỗ lực lấp đầy kho dự trữ của Châu Âu. Tuy nhiên, xuất khẩu LNG kỷ lục của Mỹ khiến giá khí đốt trong nước tăng.

Nga bỏ qua EU, bán LNG giảm giá 50% cho Trung Quốc đến hết năm

Ngọc Vân |

Trung Quốc đảm bảo được nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng LNG của Nga từ nay đến cuối năm với mức giá chiết khấu tới 50%.

Hé lộ đích đến của lô LNG Nga sản xuất gần Nord Stream

Thanh Hà |

Nga đã sẵn sàng vận chuyện lô LNG đầu tiên từ nhà máy LNG mới gần đường ống Nord Stream 1 tới Hy Lạp.