Nhật Bản đạt thỏa thuận LNG khẩn cấp với nhà sản xuất hàng đầu thế giới

Thanh Hà |

Nhật Bản đạt được thỏa thuận về nguồn cung cấp LNG khẩn cấp từ Đông Nam Á để chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng mùa đông.

Nhật Bản đã ký một bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn dầu mỏ quốc gia Malaysia Petronas nhằm mua được khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trong thời điểm khan hiếm nguồn cung hoặc một trường hợp khẩn cấp khác.

Thỏa thuận LNG khẩn cấp này đạt được vào thời điểm Tokyo chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh toàn cầu về nhiên liệu ngày càng tăng khi mùa đông đến gần.

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản công bố thỏa thuận ngày 29.9 tại Hội nghị Nhà sản xuất - Người tiêu dùng LNG trực tuyến.

Malaysia, một trong những nhà sản xuất khí đốt lớn nhất thế giới, chịu trách nhiệm cho 13,6% lượng LNG nhập khẩu của Nhật Bản vào năm 2021 - nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác ngoài Australia.

Giá LNG Châu Á tăng trong bối cảnh các khách hàng lớn ở Châu Á tập trung vào dự trữ cho mùa đông. Ảnh chụp màn hình
Giá LNG Châu Á tăng trong bối cảnh các khách hàng lớn ở Châu Á tập trung vào dự trữ cho mùa đông. Ảnh chụp màn hình

Nhật Bản và Petronas cũng sẽ xem xét cùng đầu tư vào khai thác, sản xuất LNG và cuối cùng là chia sẻ các kho chứa.

Malaysia gần với Nhật Bản hơn các nhà sản xuất LNG khác như Mỹ hoặc các nước Trung Đông. Nhật Bản hy vọng có thể tăng nhanh các lô hàng từ Malaysia trong trường hợp khẩn cấp.

Về phần mình, Nhật Bản sẽ hợp tác với Malaysia trong mảng công nghệ giảm phát thải.

Singapore cũng bày tỏ mong muốn hợp tác mạnh mẽ hơn với Nhật Bản tại hội nghị. Bộ Kinh tế Nhật Bản sẽ tìm hiểu các khoản đầu tư chung trong các lĩnh vực liên quan đến LNG và hợp tác trong các cuộc khủng hoảng. Nhật Bản cũng sẽ xem xét làm việc với các quốc gia khác về mua sắm khí đốt chung và các lĩnh vực khác, theo Nikkei.

Nhu cầu LNG của Nhật Bản tăng vào mùa đông trong khi nhu cầu sưởi ấm của Đông Nam Á không quá cao và có khả năng dư thừa. Nhật Bản từng mua lại LNG từ Thái Lan trong đợt khan hiếm nguồn cung vào tháng 1.2021.

Giá LNG đã tăng do Châu Âu tăng cường nhập khẩu từ Mỹ và các nơi khác để hạn chế sự phụ thuộc vào khí đốt Nga. Nhật Bản cũng ghi nhận các lô LNG từ Nga giảm và đang nỗ lực để đảm bảo nguồn cung ổn định trước mùa đông.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hậu quả với Mỹ khi xuất khẩu lượng LNG kỷ lục sang EU

Song Minh |

Việc Mỹ xuất khẩu LNG kỷ lục sang EU được cho là đe dọa tiêu thụ khí đốt trong nước của quốc gia này.

Đức mua được LNG từ UAE giữa lúc nguồn cung khan hiếm

Thanh Hà |

Theo thỏa thuận LNG giữa Đức và UAE, việc giao hàng sẽ bắt đầu vào cuối năm nay và tiếp tục đến năm 2023.

Đức sắp có nguồn cung LNG cực kỳ dồi dào

Thanh Hà |

Các công ty năng lượng Đức sắp đạt được thỏa thuận LNG dài hạn với Qatar, nhiều nguồn tin cho biết.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hậu quả với Mỹ khi xuất khẩu lượng LNG kỷ lục sang EU

Song Minh |

Việc Mỹ xuất khẩu LNG kỷ lục sang EU được cho là đe dọa tiêu thụ khí đốt trong nước của quốc gia này.

Đức mua được LNG từ UAE giữa lúc nguồn cung khan hiếm

Thanh Hà |

Theo thỏa thuận LNG giữa Đức và UAE, việc giao hàng sẽ bắt đầu vào cuối năm nay và tiếp tục đến năm 2023.

Đức sắp có nguồn cung LNG cực kỳ dồi dào

Thanh Hà |

Các công ty năng lượng Đức sắp đạt được thỏa thuận LNG dài hạn với Qatar, nhiều nguồn tin cho biết.