Những sáng kiến thiết thực và hiệu quả
Ngày 30.3, Diễn đàn Thượng đỉnh Kinh doanh GMS, lần đầu tiên được tổ chức theo sáng kiến của Việt Nam khai mạc. Trong phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam - nhận định, qua mỗi kỳ hội nghị, cộng đồng doanh nghiệp GMS đã ngày càng lớn mạnh và khẳng định vai trò quan trọng, đóng góp lớn trong triển khai, hiện thực hóa các chính sách của chương trình hợp tác GMS.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam bày tỏ vui mừng khi Hội đồng kinh doanh GMS đã thành lập Mạng lưới Các doanh nhân trẻ khu vực GMS, phát triển Ứng dụng kết nối doanh nghiệp khu vực GMS...
Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - nhận định, thách thức lớn nhất của các nền kinh tế GMS về chất lượng thể chế và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là “phải vươn tới chuẩn mực quốc tế để có thể kết nối vào các chuỗi cung ứng toàn cầu”. Trong khi đó, động lực của sự phát triển trong khu vực GMS trong thời gian tới là “tinh thần khởi nghiệp, là sự phát triển của khu vực doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, khu vực doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ...”.
Lợi ích đáng kể từ hợp tác GMS
GMS gần đây thông qua Chương trình hành động mới - Kế hoạch hành động Hà Nội 2018 (HAP), kêu gọi mở rộng các hành lang kinh tế để tăng cường khả năng kết nối giữa các quốc gia thành viên. Các Chính phủ GMS cũng đã thông qua Khuôn khổ đầu tư khu vực GMS (RIF) 2022 để hỗ trợ HAP thông qua 227 dự án đầu tư và dự án hỗ trợ kỹ thuật với tổng số vốn đạt 66 tỉ USD.
Thêm vào đó, các chính phủ GMS khuyến khích các đối tác phát triển và khu vực tư nhân đáp ứng các yêu cầu về tài chính trong GMS, và GMS-BC đại diện cho sự tham gia của khu vực tư nhân để đóng góp vào động lực của GMS.
Trong phiên thảo luận về tình trạng hội nhập kinh tế GMS, thách thức và động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khu vực, ông Shouphanh Keomixay - Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư Lào - chia sẻ: “Chúng tôi hưởng lợi đáng kể từ hợp tác GMS trong việc cải thiện kết nối vật chất và thúc đẩy thương mại xuyên biên giới. Điều này đóng góp vào việc thay đổi ở các quốc gia không có biển như Lào”.
Trong khi đó, ông Akhom Termpittayapaisith - Bộ trưởng Giao thông Vận tải Thái Lan - lấy ví dụ từ kết quả triển khai của nước này và cho rằng, khu vực GMS cần tập trung đầu tư vào cơ sở hạ tầng, tăng tính kết nối, đơn giản hóa thủ tục xuyên quốc gia cũng như khuyến khích các doanh nghiệp tại 6 quốc gia hợp tác, sử dụng kinh tế số.
Chiều tối 30.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể Diễn đàn Thượng đỉnh Kinh doanh GMS: “Tìm kiếm động lực tăng trưởng kinh tế mới cho khu vực GMS”. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh hợp tác Mekong mở rộng (GMS) và Hội nghị cấp cao Hợp tác Tam giác Phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV).
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt hoan nghênh sự tham gia của 2.600 nhà đầu tư, doanh nhân trong và ngoài khu vực trong Diễn đàn Thượng đỉnh Kinh doanh GMS lần đầu tiên được tổ chức theo sáng kiến của Việt Nam. “Các bạn chính là động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế khu vực sông Mekong”, Thủ tướng phát biểu. Nhấn mạnh GMS là khu vực rộng lớn với số dân 340 triệu người, bao gồm 5 quốc gia Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và 2 tỉnh Vân Nam, Quảng Tây (trung Quốc), với quy mô GDP lên đến hơn 1.300 tỉ USD, Thủ tướng cho biết: “Điều này cho thấy các quốc gia, đối tác dù nhỏ, tiềm lực hạn chế khi liên kết, hợp tác chặt chẽ với nhau trong khuôn khổ chung GMS, chúng ta sẽ tạo ra khu vực kinh tế chung, thị trường chung, mang lại sức mạnh cộng hưởng to lớn, mở ra rất nhiều cơ hội cho phát triển kinh tế”.
“Nằm ở trung tâm của khu vực Châu Á năng động, khu vực GMS đang trỗi dậy với tất cả các quyết tâm, tiềm năng và sức mạnh của mình, góp phần tăng thêm gam màu tươi sáng của bức tranh phát triển tươi sáng của cả châu lục, đang trở thành động lực tăng trưởng của toàn cầu trong thế kỷ 21” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh. HẢI ANH