Nhà hàng 2 tầng đông khách bị san phẳng sau vụ nổ lớn

Thanh Hà |

Hơn 40 người bị thương trong vụ nổ lớn tại một izakaya (quán bar và nhà hàng Nhật Bản) hai tầng ở Sapporo đêm 16.12.

Truyền thông Nhật Bản cho hay, cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ nổ, nghi là vụ nổ gas. Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30 giờ địa phương tại izakaya Umi Sakura, nằm gần ga Hiragishi trên tuyến tàu điện ngầm Sapporo.

Truyền thông Nhật Bản cho hay, chưa có thông tin về trường hợp tử vong nào. Trong số 42 người bị thương trong vụ nổ có 41 người bị thương nhẹ, 1 người bị thương nặng.

Nhà hàng Nhật Bản bị san phẳng sau vụ nổ lớn đêm 16.12. Ảnh: EPA.
Nhà hàng Nhật Bản bị san phẳng sau vụ nổ lớn đêm 16.12. Ảnh: EPA.

Vụ nổ khiến quán bar 66 chỗ bị sập đồng thời gây chấn động tới các cửa sổ của các căn hộ, cửa hàng thực phẩm và đồ uống gần đó.

Hiragishi cách ga chính của Sapporo, thủ phủ của Hokkaido, tỉnh phía bắc của Nhật Bản chưa đến 15 phút đi tàu.

Sở cảnh sát Hokkaido và các lực lượng cứu trợ khẩn cấp khác đã lệnh sơ tán cho thực khách và người dân gần đó trước các cảnh báo về khả năng các vụ nổ tiếp theo.

Theo hình ảnh từ đài NHK, lúc 20h, ngọn lửa vẫn bốc cháy dữ dội, lính cứu hỏa đang nỗ lực khống chế hỏa hoạn trong khi các lực lượng khác đang sơ tán nhân viên nhà hàng và thực khách. 

Người dân địa phương so sánh vụ nổ bất ngờ như một động đất mạnh, sấm sét và tên lửa không kích. Người đi đường cho biết ngửi thấy mùi khí gas nồng nặng. 

Nhật báo Mainichi dẫn lời một cư dân 70 tuổi cho hay: "Nhà hàng hoàn toàn biến mất không dấu vết, mái nhà của chủ nhà hàng ở cạnh đó cũng sụp xuống. Tôi không biết phải nói gì về cảm giác của mình về thảm kịch này". 

NHK dẫn lời chị gái của một nhân viên phục vụ nhà hàng trong số người bị thương cho biết, nạn nhân đã nhảy xuống từ tầng 2 do đó bị gãy chân. "Tôi biết ơn vì em tôi còn sống" - người này nói.

Video về hỏa hoạn sau vụ nổ lớn ở nhà hàng Nhật Bản đêm 16.12. Nguồn: ST.
Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đại sứ Nhật Bản tin thầy trò HLV Park Hang-seo vô địch AFF Cup 2018

ĐÌNH THẢO |

Chia sẻ tại Lễ khai mạc giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản, ông Umeda Kunio - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam tin tưởng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ vô địch AFF Cup 2018.

Đại sứ Nhật Bản chúc đội tuyển bóng đá Việt Nam chiến thắng

Đào Bích |

Ngài Umeda Kunio – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đã gửi lời chúc chiến thắng đối với đội tuyển bóng đá Việt Nam tại trận lượt về chung kết AFF Cup sắp tới.

Đến lượt Nhật Bản tẩy chay Huawei và ZTE của Trung Quốc

K.M |

Nhật Bản dự định cấm mua các thiết bị cho chính phủ từ công ty Huawei Technologies và Tập đoàn ZTE của Trung Quốc do lo ngại bị rò rỉ tình báo và tấn công mạng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đại sứ Nhật Bản tin thầy trò HLV Park Hang-seo vô địch AFF Cup 2018

ĐÌNH THẢO |

Chia sẻ tại Lễ khai mạc giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản, ông Umeda Kunio - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam tin tưởng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ vô địch AFF Cup 2018.

Đại sứ Nhật Bản chúc đội tuyển bóng đá Việt Nam chiến thắng

Đào Bích |

Ngài Umeda Kunio – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đã gửi lời chúc chiến thắng đối với đội tuyển bóng đá Việt Nam tại trận lượt về chung kết AFF Cup sắp tới.

Đến lượt Nhật Bản tẩy chay Huawei và ZTE của Trung Quốc

K.M |

Nhật Bản dự định cấm mua các thiết bị cho chính phủ từ công ty Huawei Technologies và Tập đoàn ZTE của Trung Quốc do lo ngại bị rò rỉ tình báo và tấn công mạng.