Nguyên nhân trẻ sinh năm rồng thường có thành tích cao hơn những năm khác

Thanh Hà |

Năm Giáp Thìn (còn gọi là năm con rồng) - năm âm lịch tiếp theo bắt đầu từ ngày 10.2.2024 dương lịch - được cho là một năm rất thuận lợi để sinh con.

Rồng là con giáp thần thoại duy nhất trong 12 con giáp đồng thời là biểu tượng của quyền lực và sự vĩ đại. Năm rồng là năm có nhiều ca sinh hơn bất kỳ năm nào khác trong 12 con giáp, theo SCMP.

Năm 2000, năm con rồng, tỉ lệ sinh ở Hong Kong (Trung Quốc) tăng hơn 5%. Trung Quốc đại lục cũng ghi nhận tỉ lệ sinh tăng trong năm 2012, tăng gần 950.000 ca so với năm trước.

SCMP cho hay, có thông tin những đứa trẻ sinh năm rồng khó vào được trường mong muốn vì cạnh tranh cao hơn do có nhiều bạn cùng sinh năm này.

Khi bước sang năm 2024, thuật ngữ "em bé rồng" đã được tìm kiếm nhiều ở Trung Quốc. Nhiều người dùng Internet bày tỏ quyết tâm sinh con trong 12 tháng tới.

"Tôi biết tất cả những người sinh năm rồng đều gặp may mắn, tất cả họ đều sống cuộc đời giàu có" - một cư dân mạng chia sẻ.

Những người khác bày tỏ lo ngại về lượng trẻ em sinh ra trong cùng một năm tăng lên. Một người dùng Xiaohongshu - nền tảng mạng xã hội phổ biến của Trung Quốc - chia sẻ: “Tôi sinh năm 2000 và vào thời điểm tôi tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, yêu cầu về điểm số tăng vọt”.

Nhiều người Trung Quốc tin rằng rồng là linh vật tốt lành nhất, những đứa trẻ sinh năm rồng đều thông minh, duyên dáng, nói năng khéo léo và giàu có suốt đời.

Có rất nhiều người nổi tiếng thuộc mọi tầng lớp đều sinh vào năm rồng.

Nhà hoạt động dân quyền người Mỹ Martin Luther King sinh ngày 15.1.1929 - gần cuối năm rồng. Chuyên gia võ thuật người Mỹ gốc Hoa và ngôi sao điện ảnh Lý Tiểu Long, sinh ngày 27.11.1940, là năm rồng. Ca sĩ, doanh nhân Rihanna, sinh ngày 20.2.1988, cũng là năm rồng.

Trong khi các bậc cha mẹ Trung Quốc coi việc sinh con vào năm rồng là điều may mắn, các nghiên cứu học thuật chỉ ra có cơ sở cho niềm tin về “những đứa trẻ sinh năm rồng có thể đạt được thành tích cao hơn”.

Trong bài phân tích trên tạp chí Journal of Human Capital năm 2020, tác giả Naci Mocan và Han Yu phân tích dữ liệu giáo dục liên quan đến những đứa trẻ sinh năm rồng ở Trung Quốc. Trong đó, các nhà nghiên cứu xem xét hoàn cảnh gia đình, điểm thi ở trường và kết quả tuyển sinh đại học.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy những đứa trẻ sinh năm rồng có khả năng lấy bằng cử nhân cao hơn 14% và cha mẹ của những đứa trẻ này có niềm tin vào con cái cao hơn so với các bậc cha mẹ sinh con ở bất kỳ năm nào trong số 11 con giáp còn lại.

Theo nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện những bậc phụ huynh có ý định sinh con vào năm rồng đã đầu tư nhiều thời gian, tiền bạc và công sức để nuôi dạy những đứa con này. Các bậc phụ huynh này cho con nhiều tiền tiêu vặt hơn và giao cho họ ít việc nhà hơn để họ có thể tập trung hơn vào học tập.

Các tác giả cũng kết luận rằng thành tích học tập cao hơn của những người sinh năm rồng ở Trung Quốc phần lớn là kết quả của những kỳ vọng cao hơn cùng nguồn lực bổ sung được đầu tư vào quá trình giáo dục của những người sinh năm này.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Trung Quốc bùng nổ dịp năm mới

Nhật Minh |

Một loạt hành trình đón năm mới rực rỡ của người Trung Quốc đang thúc đẩy tiêu dùng dịp lễ hội ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Chân dung Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đầu tiên xuất thân từ hải quân

Thanh Hà |

Truyền thông Trung Quốc ngày 29.12 đưa tin, lần đầu tiên nước này bổ nhiệm một sĩ quan hải quân làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Phối cảnh đường hoa Nguyễn Huệ 2024 với linh vật rồng dài hơn 100m

Phương Ngân (Ảnh: BTC) |

TPHCM – Với chủ đề “Xuân yêu thương, Tết sum vầy”, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của con giáp Thìn sau vòng chu kỳ 12 năm. Đường hoa Tết năm nay sẽ chinh phục du khách với linh vật rồng dài hơn 100 m.

Dự báo diễn biến rét đậm, rét hại ở miền Bắc trong tháng 1 năm 2024

AN AN |

Đại diện cơ quan khí tượng cho biết, dù không khí lạnh trong tháng 1.2024 có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm nhưng khả năng rét đậm, rét hại vẫn xuất hiện ở Bắc Bộ.

Máy bay Nhật Bản ngùn ngụt bốc cháy trên đường băng

Thanh Hà |

Một máy bay của Nhật Bản bốc cháy tại sân bay Haneda của Tokyo ngày 2.1.

Tiến độ nút giao 3.400 tỉ đồng lớn nhất TPHCM sau một năm thi công

MINH QUÂN |

TPHCM – Dự án nút giao An Phú có tổng vốn hơn 3.400 tỉ đồng – đây là nút giao lớn nhất TPHCM với 6 cây cầu, một hầm chui đang bước vào giai đoạn tăng tốc sau một năm thi công.

Lao đao với dự án Bệnh viện Bình An Gia Lai, nhà đầu tư sẽ khởi kiện chính quyền

THANH TUẤN |

Qua gần 4 năm, dự án bệnh viện chưa đi vào hoạt động khiến cơ sở vật chất cùng với trang thiết bị y tế hiện đại mất giá trị theo thời gian và gây lãng phí rất lớn, doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản.

Khu dự án khiến cựu Bí thư và cựu Chủ tịch Thanh Hóa bị khởi tố giờ ra sao?

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dự án Hạc Thành Tower, khiến cựu Bí thư Trịnh Văn Chiến và cựu Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố, đến nay đã trở thành địa điểm kinh doanh khá tấp nập của TP Thanh Hóa.

Du lịch Trung Quốc bùng nổ dịp năm mới

Nhật Minh |

Một loạt hành trình đón năm mới rực rỡ của người Trung Quốc đang thúc đẩy tiêu dùng dịp lễ hội ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Chân dung Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đầu tiên xuất thân từ hải quân

Thanh Hà |

Truyền thông Trung Quốc ngày 29.12 đưa tin, lần đầu tiên nước này bổ nhiệm một sĩ quan hải quân làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Phối cảnh đường hoa Nguyễn Huệ 2024 với linh vật rồng dài hơn 100m

Phương Ngân (Ảnh: BTC) |

TPHCM – Với chủ đề “Xuân yêu thương, Tết sum vầy”, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của con giáp Thìn sau vòng chu kỳ 12 năm. Đường hoa Tết năm nay sẽ chinh phục du khách với linh vật rồng dài hơn 100 m.