Tiến độ nút giao 3.400 tỉ đồng lớn nhất TPHCM sau một năm thi công

MINH QUÂN |

TPHCM – Dự án nút giao An Phú có tổng vốn hơn 3.400 tỉ đồng – đây là nút giao lớn nhất TPHCM với 6 cây cầu, một hầm chui đang bước vào giai đoạn tăng tốc sau một năm thi công.

Dự án nút giao An Phú (TP Thủ Đức) được khởi công cuối năm 2022 với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỉ đồng. Công trình có một hầm chui hai chiều nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với đường Mai Chí Thọ (phía hầm Thủ Thiêm), kéo dài qua nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống. Trên cao có một cầu dạng chữ Y nối đường dẫn cao tốc với đường Mai Chí Thọ và Lương Định Của và cầu vượt chữ C để xe rẽ phải từ đường dẫn cao tốc qua Mai Chí Thọ. Tại nút giao Mai Chí Thọ – Đồng Văn Cống cũng được xây hai cầu vượt để nối các tuyến đường này với nhau. Dự án còn xây cầu Giồng Ông Tố và cầu Bà Dạt.
Dự án nút giao An Phú (TP Thủ Đức) được khởi công cuối năm 2022 với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỉ đồng. Công trình có một hầm chui hai chiều nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với đường Mai Chí Thọ (phía hầm Thủ Thiêm), kéo dài qua nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống. Trên cao có một cầu dạng chữ Y nối đường dẫn cao tốc với đường Mai Chí Thọ và Lương Định Của; một cầu vượt chữ C để xe rẽ phải từ đường dẫn cao tốc qua Mai Chí Thọ. Tại nút giao Mai Chí Thọ – Đồng Văn Cống cũng được xây hai cầu vượt để nối các tuyến đường này với nhau. Dự án còn xây cầu Giồng Ông Tố và cầu Bà Dạt.
Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (chủ đầu tư) cho biết, toàn dự án đã đạt khoảng 30% khối lượng thi công với 4 gói thầu gồm thi công cầu Bà Dạt, 2 hầm chui trên đường Mai Chí Thọ và cầu Giồng Ông Tố.
Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (chủ đầu tư) cho biết, toàn dự án đã đạt khoảng 30% khối lượng thi công với 4 gói thầu gồm thi công cầu Bà Dạt, hầm chui trên đường Mai Chí Thọ và cầu Giồng Ông Tố.
Hiện cầu Bà Dạt đã thi công xong dầm và đang thực hiện đổ bê tông mặt cầu và đường dẫn.
Hiện cầu Bà Dạt đã thi công xong dầm và đang thực hiện đổ bê tông mặt cầu và làm đường dẫn.
Hầm hai chiều của dự án nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với đường Mai Chí Thọ (phía hầm Thủ Thiêm), kéo dài qua nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống đang dần hình thành.
Hầm hai chiều của dự án nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với đường Mai Chí Thọ (phía hầm Thủ Thiêm), kéo dài qua nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống đang dần hình thành.
Hầm gồm 4 làn xe, tổng chiều dài gần một km, tốc độ xe tối đa 50 km/h.
Hầm gồm 4 làn xe, tổng chiều dài gần 1 km, tốc độ xe tối đa 50 km/h.
Khu vực hầm chui tại nút giao Mai Chí Thọ – Đồng Văn Cống đang được thi công. Ngoài ra, cầu Giồng Ông Tố cũng thi công xong dầm, đang triển khai các bước tiếp theo.
Khu vực hầm chui tại nút giao Mai Chí Thọ – Đồng Văn Cống đang được thi công. Gần đó, cầu Giồng Ông Tố gần đó cũng thi công xong một nhịp, đang triển khai thi công các nhịp còn lại.
Ông Lương Minh Phúc – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM, cho biết trong tháng 1.2024 sẽ tiếp tục khởi công 4 gói thầu xây dựng cầu vượt. Dự kiến hoàn thành hầm chui, cầu Bà Dạt, cầu Giồng Ông Tố vào cuối năm 2024. Toàn bộ công trình hoàn thành vào dịp 30.4.2025
Ông Lương Minh Phúc – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM, cho biết trong tháng 1.2024 sẽ tiếp tục khởi công 4 gói thầu xây dựng cầu vượt. Dự kiến hoàn thành hầm chui, cầu Bà Dạt, cầu Giồng Ông Tố vào cuối năm 2024. Toàn bộ công trình hoàn thành vào dịp 30.4.2025.
Nút giao An Phú là điểm giao giữa các trục giao thông lớn gồm cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ, đường Lương Định Của và kết nối với các tuyến Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống đi cảng Cát Lái, nên áp lực giao thông rất lớn. Công trình khi hoàn thành giúp giảm ùn tắc cho khu vực cửa ngõ phía Đông TPHCM và tăng hiệu quả khai thác cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây khi sân bay Long Thành được xây dựng.
Nút giao An Phú là điểm giao giữa các trục giao thông lớn gồm cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ, đường Lương Định Của và kết nối với các tuyến Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống đi cảng Cát Lái, nên áp lực giao thông rất lớn. Công trình khi hoàn thành giúp giảm ùn tắc cho khu vực cửa ngõ phía Đông TPHCM và tăng hiệu quả khai thác cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây khi sân bay Long Thành được xây dựng.
MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM hoàn thành 4 dự án hơn 9.000 tỉ đồng, giải cứu kẹt xe cửa ngõ năm 2024

MINH QUÂN |

TPHCM - Đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, mở rộng đường Dương Quảng Hàm, mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý có tổng mức đầu tư hơn 9.000 tỉ đồng hoàn thành năm 2024 giúp giảm ùn tắc các cửa ngõ ở thành phố.

TPHCM sắp xây 6 nút giao thông lớn, tổng vốn 7.000 tỉ đồng giải tỏa điểm nóng kẹt xe

MINH QUÂN |

TPHCM lên kế hoạch xây 6 nút giao thông lớn, tổng vốn khoảng 7.000 tỉ đồng từ nay đến năm 2030 để giảm kẹt xe, gồm: Ngã 6 công trường Dân Chủ, Phan Văn Trị - Phạm Văn Đồng, Đài Liệt Sĩ, ngã tư Bốn Xã, cao tốc Bến Lức – Long Thành với đường Rừng Sác, cao tốc Bến Lức – Long Thành với Quốc lộ 50.

TPHCM sẽ hoàn thành 5 cây cầu trọng điểm hơn 3.200 tỉ đồng năm 2024

MINH QUÂN |

TPHCM - Cầu Nam Lý, Tăng Long, Phước Long, Rạch Đỉa, Bà Hom là 5 cây cầu trọng điểm có tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỉ đồng đang được đẩy nhanh thi công, hoàn thành năm 2024, giúp giảm ùn tắc, tăng kết nối giao thông.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Huy Cường làm Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

KHÁNH AN |

Ông Nguyễn Huy Cường - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được vinh danh trong công tác đối ngoại nhân dân

Thanh Hà |

Ban Đối ngoại Trung ương đã tặng cờ thi đua cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là tập thể dẫn đầu trong công tác đối ngoại nhân dân trên lĩnh vực vận động đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc.

TikToker Hứa Quốc Anh bị phạt 7,5 triệu đồng vì clip phản cảm ở Angkor Wat

NGUYỄN ĐĂNG |

TPHCM - Chiều 3.1, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an TPHCM đã làm việc và công bố quyết định xử phạt đối với Hứa Quốc Anh (chủ thể sử dụng tài khoản TikTok “Hứa Quốc Anh”), liên quan đến clip ở Angkor Wat (Campuchia) gây tranh cãi.

Bổ nhiệm 3 nhân sự là Vụ trưởng, Vụ phó thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương

Ái Vân |

Ban Tuyên giáo Trung ương bổ nhiệm 3 nhân sự thuộc các đơn vị Vụ Giáo dục, Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Tạp chí Tuyên giáo.

Tình yêu của Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang trước thông tin đổ vỡ

Bình An |

Lưu Hương Giang từng chia sẻ với người viết, từ trước khi cô và Hồ Hoài Anh gặp nhau và yêu nhau những năm đầu thập niên 2000, 2 bà mẹ của họ đã quen nhau từ rất nhiều năm về trước. Hai gia đình như có mối lương duyên gắn kết.

TPHCM hoàn thành 4 dự án hơn 9.000 tỉ đồng, giải cứu kẹt xe cửa ngõ năm 2024

MINH QUÂN |

TPHCM - Đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, mở rộng đường Dương Quảng Hàm, mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý có tổng mức đầu tư hơn 9.000 tỉ đồng hoàn thành năm 2024 giúp giảm ùn tắc các cửa ngõ ở thành phố.

TPHCM sắp xây 6 nút giao thông lớn, tổng vốn 7.000 tỉ đồng giải tỏa điểm nóng kẹt xe

MINH QUÂN |

TPHCM lên kế hoạch xây 6 nút giao thông lớn, tổng vốn khoảng 7.000 tỉ đồng từ nay đến năm 2030 để giảm kẹt xe, gồm: Ngã 6 công trường Dân Chủ, Phan Văn Trị - Phạm Văn Đồng, Đài Liệt Sĩ, ngã tư Bốn Xã, cao tốc Bến Lức – Long Thành với đường Rừng Sác, cao tốc Bến Lức – Long Thành với Quốc lộ 50.

TPHCM sẽ hoàn thành 5 cây cầu trọng điểm hơn 3.200 tỉ đồng năm 2024

MINH QUÂN |

TPHCM - Cầu Nam Lý, Tăng Long, Phước Long, Rạch Đỉa, Bà Hom là 5 cây cầu trọng điểm có tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỉ đồng đang được đẩy nhanh thi công, hoàn thành năm 2024, giúp giảm ùn tắc, tăng kết nối giao thông.