Du lịch Trung Quốc bùng nổ dịp năm mới

Nhật Minh |

Một loạt hành trình đón năm mới rực rỡ của người Trung Quốc đang thúc đẩy tiêu dùng dịp lễ hội ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Trung Quốc bắt đầu kỳ nghỉ đón Tết dương lịch từ ngày 30.12.2023 đến ngày 1.1.2024.

Bắt chuyến tàu băng và tuyết đặc biệt đến Yabuli ở đông bắc Trung Quốc để trượt tuyết, xem pháo hoa mừng năm mới tại Thung lũng Hạnh phúc Thượng Hải hoặc tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng tại khách sạn suối nước nóng ở Quảng Châu… một loạt hành trình đón năm mới rực rỡ của người Trung Quốc đang thúc đẩy tiêu dùng dịp lễ hội ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Cùng với các doanh nghiệp, chính quyền địa phương đang tìm kiếm những cách thức mới để khai thác tiềm năng tiêu dùng trong kỳ nghỉ lễ. Các nhà quan sát lưu ý rằng, nền kinh tế Trung Quốc, vốn vẫn đang trên đà phục hồi nhanh chóng, sẽ chứng kiến sự tăng trưởng hơn nữa trong năm tới.

Theo Hoàn cầu Thời báo, du lịch vẫn là một trong những yếu tố thúc đẩy đà tiêu dùng. Dữ liệu từ các nền tảng du lịch lớn cho thấy sự phục hồi toàn diện cho cả du lịch trong và ngoài nước.

Nền tảng du lịch nội địa Mafengwo cho biết, các chủ đề liên quan đến “điểm đến cho chuyến đi năm mới” được thảo luận trên nền tảng này đã tăng 266% trong tuần qua.

Tính đến ngày 15.12, tổng số lượt đặt phòng du lịch cho kỳ nghỉ Tết dương lịch đã tăng hơn ba lần so với năm 2022, trong đó, số lượt đặt phòng khách sạn tăng gấp 5 lần. Theo dữ liệu của công ty du lịch trực tuyến Trip.com, số lượng đặt vé máy bay đã tăng tới 205% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đối với những người đi du lịch Trung Quốc trong nước, các thành phố hạng nhất như Bắc Kinh và Thượng Hải, cùng với Cáp Nhĩ Tân phủ đầy tuyết ở tỉnh Hắc Long Giang phía đông bắc Trung Quốc và tỉnh đảo Hải Nam ôn đới phía nam Trung Quốc, là những điểm đến hàng đầu cho du lịch năm mới.

Khách du lịch tại khu nghỉ dưỡng Hồ Songhua ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm ngày 30.12.2023. Ảnh: Xinhua
Khách du lịch tại khu nghỉ dưỡng hồ Tùng Hoa ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm ngày 30.12.2023. Ảnh: Xinhua
Người dân vui chơi gần hồ Nanhu ở Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, ngày 30.12.2023. Ảnh: Xinhua
Người dân vui chơi ở Công viên Nam Hồ, Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, ngày 30.12.2023. Ảnh: Xinhua
Triển lãm tại Bảo tàng Nghệ thuật Thời đại ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 30.12.2023. Ảnh: Xinhua
Triển lãm tại Bảo tàng Nghệ thuật Thời đại ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 30.12.2023. Ảnh: Xinhua
Khu nghỉ dưỡng hồ Songhua ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, ngày 30.12.2023. Ảnh: Xinhua
Khu nghỉ dưỡng hồ Tùng Hoa ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, ngày 30.12.2023. Ảnh: Xinhua
df
Khách du lịch tạo dáng tại khu nghỉ dưỡng hồ Tùng Hoa, thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, ngày 30.12.2023. Ảnh: Xinhua
Người dân vui chơi gần hồ Nanhu ở Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, ngày 30.12.2023. Ảnh: Xinhua
Người dân vui chơi ở Công viên Nam Hồ, Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, ngày 30.12.2023. Ảnh: Xinhua
Khách du lịch ngắm hà mã tại Công viên động vật hoang dã Hợp Phì ở Hợp Phì, tỉnh An Huy, ngày 30.12.2023. Ảnh: Xinhua
Khách du lịch ngắm hà mã tại Công viên động vật hoang dã Hợp Phì ở Hợp Phì, tỉnh An Huy, ngày 30.12.2023. Ảnh: Xinhua
Triển lãm tại Bảo tàng Nghệ thuật Thời đại ở Bắc Kinh, ngày 30.12.2023. Ảnh: Xinhua
Triển lãm tại Bảo tàng Nghệ thuật Thời đại ở Bắc Kinh, ngày 30.12.2023. Ảnh: Xinhua
Khách du lịch tham quan Bảo tàng Tô Châu ở Tô Châu, tỉnh Giang Tô, ngày 30.12.2023. Ảnh: Xinhua
Khách du lịch tham quan Bảo tàng Tô Châu ở Tô Châu, tỉnh Giang Tô, ngày 30.12.2023. Ảnh: Xinhua
Một món đồ thủ công hình con rồng tại Bảo tàng Di sản văn hóa phi vật thể ở huyện Yinan, thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, ngày 30.12.2023. Ảnh: Xinhua
Một món đồ thủ công hình con rồng tại Bảo tàng Di sản văn hóa phi vật thể ở huyện Yinan, thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, ngày 30.12.2023. Ảnh: Xinhua
df
Du khách tham quan Bảo tàng Grand Canal Trung Quốc ở Dương Châu, tỉnh Giang Tô, ngày 30.12.2023. Ảnh: Xinhua
df
Du khách tham quan danh lam thắng cảnh Núi Minh Sa và Suối Lưỡi liềm ở Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, ngày 30.12.2023. Ảnh: Xinhua
Nhật Minh
TIN LIÊN QUAN

Google Doodle hôm nay chào đón đêm giao thừa

Thu Ánh |

Google Doodle ngày 31.12 chào đón “New Year’s Eve” - ngày tất niên của năm dương lịch, cũng được hiểu là đêm giao thừa.

Liên Hợp Quốc kêu gọi xây dựng lại niềm tin và hy vọng trong thông điệp năm mới

Thanh Hà |

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế nêu cao đoàn kết toàn cầu để đưa 2024 trở thành năm của xây dựng lại niềm tin và hy vọng.

Khai quật cung điện 4.000 năm tuổi ở thành cổ Trung Quốc

Thanh Hà |

Các nhà khảo cổ Trung Quốc đã khai quật được tàn tích của một cung điện 4.000 năm tuổi ở một thành cổ của Trung Quốc.

Quảng Ninh khánh thành cầu Cửa Lục 3

Đoàn Hưng |

Ngày 1.1.2024, tỉnh Quảng Ninh tổ chức khánh thành công trình trọng điểm, dự án Cầu Cửa Lục 3 (cầu Bình Minh).

Chính sách bảo hiểm xã hội, nghỉ hưu có hiệu lực từ 1.1.2024

Hà Anh |

Theo Bộ luật Lao động 2019, từ 1.1.2024, tuổi nghỉ hưu năm 2024 của người lao động nam trong điều kiện bình thường là 61 tuổi; đối với lao động nữ trong điều kiện bình thường là 56 tuổi 4 tháng.

Quang Hải đi ăn hỏi bằng xế hộp hơn 10 tỉ đồng

Nhóm PV |

Tiền vệ Quang Hải dùng xe sang Bentley có giá hơn 10 tỉ đồng sang nhà bạn gái Chu Thanh Huyền tổ chức lễ ăn hỏi.

Nga tấn công giới chức và cơ sở đầu não của lực lượng Ukraina

Nhật Minh |

Nga tấn công hạ gục nhiều quan chức quốc phòng Ukraina - những người dàn dựng vụ pháo kích vào thành phố Belgorod khiến ít nhất 24 người thiệt mạng.

Hà Nội nắng đẹp, phố phường vắng vẻ ngày đầu năm mới

Ngọc Thùy |

Sáng ngày 1.1.2024, đường phố Hà Nội vắng vẻ nguồi dân tản bộ, tận hưởng không khí chào đón ngày đầu năm mới.

Google Doodle hôm nay chào đón đêm giao thừa

Thu Ánh |

Google Doodle ngày 31.12 chào đón “New Year’s Eve” - ngày tất niên của năm dương lịch, cũng được hiểu là đêm giao thừa.

Liên Hợp Quốc kêu gọi xây dựng lại niềm tin và hy vọng trong thông điệp năm mới

Thanh Hà |

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế nêu cao đoàn kết toàn cầu để đưa 2024 trở thành năm của xây dựng lại niềm tin và hy vọng.

Khai quật cung điện 4.000 năm tuổi ở thành cổ Trung Quốc

Thanh Hà |

Các nhà khảo cổ Trung Quốc đã khai quật được tàn tích của một cung điện 4.000 năm tuổi ở một thành cổ của Trung Quốc.