Tàu điện Cát Linh - Hà Đông chật kín người trong giờ cao điểm

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Hiện nay, tàu điện Cát Linh – Hà Đông đang duy trì ở mức vận chuyển 22.000 - 25.000 lượt hành khách mỗi ngày. Vào giờ cao điểm buổi sáng và tan tầm, tuyến tàu điện này luôn trong trạng thái đông kín khách.

Sau gần một năm hoạt động, tàu điện Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) đã trở thành phương tiện di chuyển quen thuộc của nhiều người ở Hà Nội, đặc biệt là dân văn phòng, công sở.
Sau gần một năm hoạt động, tàu điện Cát Linh - Hà Đông đã trở thành phương tiện di chuyển quen thuộc của nhiều người ở Hà Nội. Theo Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro), hiện nay, tuyến tàu điện này đang duy trì ở mức vận chuyển 22.000 - 25.000 lượt hành khách mỗi ngày.
 
Ghi nhận của PV Lao Động, khác với một số tuyến xe buýt khá vắng, tàu Cát Linh - Hà Đông lại đông đúc vào giờ cao điểm. Trong ảnh là một nhóm hành khách đang vội vã lên tàu ở ga Cát Linh trước giờ khởi hành.
Khác với một số tuyến xe buýt khá vắng, tàu Cát Linh - Hà Đông lại đông đúc vào giờ cao điểm. Ghế ngồi không còn chỗ. Dọc toa, cảnh hành khách đứng chen chúc diễn ra thường xuyên.
Ghế ngồi không còn chỗ, theo đó hành khách phải đứng thành hành dài từ đầu đến cuối toa.
 
 
Trong lúc tàu trên cao băng băng vào giờ cao điểm thì nhiều tuyến đường, nút giao bên dưới, các phương tiện phải xếp hàng dài, "nhích từng chút" rất vất vả.
“Ngay tàu điện đi vào hoạt động, tiết kiệm được nhiều thời gian hơn“, Chị Nguyễn Phương Trinh nói.
"Trước đây, tôi phải di chuyển khoảng 40 phút cho quãng đường 5 km từ nhà tới cơ quan. Thời điểm tàu điện đi vào hoạt động, tôi gần như không sử dụng phương tiện cá nhân bởi đi tàu vừa nhanh, thuận tiện và không ảnh hưởng đến sức khỏe", chị Nguyễn Phương Trinh (29 tuổi, Hà Đông) nói.

Nhà cách ga Phùng Khoang chỉ 5 phút đi bộ, chị Trần Bích Thủy (41 tuổi) đã duy trì thói quen sử dụng tàu điện để đi làm được gần một năm nay. “May mắn cơ quan và nhà tôi đều nằm trên trục đường này. Tôi đã tiết kiệm được khá nhiều chi phí mà đi lại rất nhanh, không bị ùn tắc giao thông“, chị nói.
Thái Hà My (20 tuổi, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) cho biết, đã duy trì thói quen sử dụng tàu điện để đi học được gần một năm nay.
“May mắn cơ quan và nhà tôi đều nằm trên trục đường này. Tôi đã tiết kiệm được khá nhiều chi phí mà đi lại rất nhanh, không bị ùn tắc giao thông“, chị nói.
“Trường học và chỗ ở của em đều nằm trên tuyến tàu điện chạy qua. Việc sử dụng phương tiện công cộng này giúp em tiết kiệm được khá nhiều chi phí mà đi lại nhanh chóng, không phải vật lộn với các phương tiện ở bên dưới như trước đây", My nói.
 
Người dân chờ tàu ở ga Vành đai 3 trong giờ cao điểm buổi sáng.
 
Cảnh đông đúc hành khách xuống ở ga Cát Linh trong giờ cao điểm sáng nay.  
Khách hàng đi tuyến metro đã tự trang bị xe đạp mini, gấp lại để đi từ nhà đến ga tàu và đi từ ga cuối đến điểm cần đến.
Khách hàng đi tuyến Metro đã tự trang bị xe đạp mini, gấp lại để đi từ nhà đến ga tàu và đi từ ga cuối đến điểm cần đến.
 
Chỉ khi đến tối, cảnh vắng vẻ ở các ga mới xuất hiện trở lại.
Buổi tối, số lượng khách vào ga đi tàu giảm đi đáng kể so với giờ cao điểm.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Sẽ bố trí xe ôm đón khách ở ga tàu điện Cát Linh đảm bảo an toàn, trật tự

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Khu vực vỉa hè trước ga tàu điện Cát Linh là địa điểm tập trung rất đông tài xế xe ôm thường xuyên chèo kéo, chào mời hành khách đi xe, gây cảnh tượng nhốn nháo, mất mỹ quan trước công trình giao thông công cộng hiện đại.

Hà Nội sử dụng xe buýt cỡ nhỏ kết nối đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Thế Kỷ |

Tuyến buýt số 146 được kết nối với tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông tại Hào Nam đến các điểm thu hút hành khách, khu vui chơi giải trí, khu phố cổ Hà Nội, khu vực Liên cơ quan...

Hành khách sẽ được mang xe đạp gấp lên tàu Cát Linh - Hà Đông

PV |

Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) Vũ Hồng Trường cho biết, để tạo điều kiện tối đa cho người dân và trong điều kiện dư địa về năng lực vận chuyển của tàu còn rất lớn, tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ cho người dân đưa xe đạp gấp lên tàu.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Sẽ bố trí xe ôm đón khách ở ga tàu điện Cát Linh đảm bảo an toàn, trật tự

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Khu vực vỉa hè trước ga tàu điện Cát Linh là địa điểm tập trung rất đông tài xế xe ôm thường xuyên chèo kéo, chào mời hành khách đi xe, gây cảnh tượng nhốn nháo, mất mỹ quan trước công trình giao thông công cộng hiện đại.

Hà Nội sử dụng xe buýt cỡ nhỏ kết nối đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Thế Kỷ |

Tuyến buýt số 146 được kết nối với tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông tại Hào Nam đến các điểm thu hút hành khách, khu vui chơi giải trí, khu phố cổ Hà Nội, khu vực Liên cơ quan...

Hành khách sẽ được mang xe đạp gấp lên tàu Cát Linh - Hà Đông

PV |

Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) Vũ Hồng Trường cho biết, để tạo điều kiện tối đa cho người dân và trong điều kiện dư địa về năng lực vận chuyển của tàu còn rất lớn, tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ cho người dân đưa xe đạp gấp lên tàu.