Al Jaazera đưa tin, các lực lượng Hezbollah và Israel đấu pháo dữ dội qua biên giới Lebanon - Israel, đánh dấu leo thang rõ rệt của cuộc giao chiến ăn miếng trả miếng mà hai bên đã thực hiện kể từ ngày 7.10.2023.
Chuyện gì đã xảy ra?
Israel tấn công miền nam Lebanon vào đầu giờ sáng 25.8, nói rằng đây là cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào các bệ phóng tên lửa của Hezbollah đang chuẩn bị tấn công Israel.
Đài phát thanh quân đội Israel cho biết, quân đội Israel phát hiện Hezbollah sẽ phóng hàng trăm tên lửa về phía miền trung Israel vào lúc 5h sáng nên đã tấn công trước đó nửa giờ bằng 100 máy bay.
Nhóm Hezbollah nói, đã phát động cuộc tấn công vào miền bắc Israel bằng tên lửa và máy bay không người lái để trả thù việc chỉ huy Fuad Shukr bị ám sát vào tháng trước.
Thương vong
Ba người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào miền nam Lebanon - CNN dẫn tuyên bố từ Bộ Y tế Lebanon.
Toàn bộ thiệt hại sau cuộc đọ súng lớn giữa Israel và Hezbollah vẫn chưa rõ ràng, nhưng hai người đã thiệt mạng tại làng At Tiri ở Nabatiyeh, một người khác thiệt mạng sau một cuộc tấn công của Israel nhằm vào một chiếc ô tô ở thị trấn Khiyam.
Phong trào Amal, một nhóm Shia đồng minh với Hezbollah, cho biết một trong những chiến binh của họ đã thiệt mạng “khi đang thực hiện nghĩa vụ quốc gia và thánh chiến để bảo vệ Lebanon và miền nam”.
Địa điểm bị tấn công?
Hezbollah cho biết cuộc tấn công của lực lượng này nhằm vào 11 cơ sở quân sự của Israel, bao gồm căn cứ Meron và 4 địa điểm ở Cao nguyên Golan.
Israel tuyên bố đã bắn trúng hàng nghìn bệ phóng tên lửa của Hezbollah.
Hiện tại chuyện gì đang xảy ra?
Tình hình có vẻ đã dịu đi, ít nhất là trong giây lát.
Hezbollah bác bỏ tuyên bố của Israel về việc tấn công các địa điểm phóng tên lửa của lực lượng này, đồng thời khẳng định đã hoàn thành thành công “giai đoạn đầu” của cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Israel.
Israel ban hành các chỉ thị an ninh cho miền bắc, nhưng mặt khác, mọi chuyện có vẻ yên bình hơn khi sân bay Ben Gurion mở lại sau khi đóng cửa vài giờ.
Tại sao hôm nay?
Hezbollah tuyên bố chọn ngày 25.8 để tấn công vì đây là ngày lễ Arbaeen - sự kiện thường niên quan trọng nhằm tưởng nhớ Imam Hussein, cháu trai của nhà tiên tri Mohammed và con trai của Imam Ali. Lễ Arbaeen đánh dấu ngày thứ 40 để tang Imam Hussein, người bị sát hại vào năm 680 sau Công nguyên trên đồng bằng Karbala.
Nguy cơ chiến tranh giữa Hezbollah và Israel?
Theo Sami Nader, Giám đốc Viện Chiến lược Levant, điều này “có khả năng lôi kéo cả khu vực vào một cuộc chiến toàn diện”, nhưng Hezbollah và Israel “đang cố gắng tránh” điều đó.
Hãng tin Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Israel, ông Israel Katz cho biết: "Israel không tìm kiếm một cuộc chiến tranh toàn diện mà sẽ hành động tùy theo diễn biến trên thực địa".
Điều gì xảy ra tiếp theo?
Hiện chưa rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhà phân tích Sami Nader nói với Al Jazeera rằng những sự kiện này báo hiệu một “sự leo thang lớn về phạm vi hoạt động và cường độ”.
Tuy nhiên, ngôn từ được Israel sử dụng tập trung vào việc “tự vệ” và bảo vệ người Israel khỏi các cuộc tấn công, điều dường như cho thấy Israel sẽ không theo đuổi leo thang căng thẳng vào thời điểm này.