Người Việt bị ảnh hưởng bởi nạn "trấn lột lương" ở Australia

Ngọc Vân |

Tờ Asian Correspondent ngày 22.11 dẫn kết quả một nghiên cứu mới cho thấy tình trạng bóc lột người lao động nước ngoài diễn ra tràn lan trên thị trường lao động Australia.

Theo nghiên cứu được Sáng kiến Công lý Người lao động nhập cư, Đại học New South Wales (UNSW) và Đại học Công nghệ Sydney (UTS) công bố, cứ một trong ba sinh viên quốc tế và "khách ba lô" chỉ được trả một nửa mức lương tối thiểu.

Cụ thể, báo cáo có nhan đề "Trấn lột lương ở Australia" nêu rõ, 30% sinh viên và "khách ba lô" chỉ được trả 12 đô la Australia (9 USD), bằng một nửa mức lương tối thiểu theo quy định của pháp luật ở các ngành mà họ làm việc.

Theo báo cáo, những người làm trong ngành thực phẩm thường xuyên bị nhận lương thấp như trên, nhưng tệ nhất là những người làm việc hái rau quả.

Báo cáo này được xem là nghiên cứu toàn diện nhất về công việc và điều kiện của lao động nhập cư ở Australia.

Các tác giả Laurie Berg của UTS và Bassina Farbenblum của UNSW khảo sát hơn 4.300 người nhập cư tạm thời từ 107 quốc gia ở tất cả các bang và vùng lãnh thổ của Australia.

"1/5 công dân của mỗi quốc gia được trả khoảng một nửa mức lương tối thiểu. Đối với gần 40% sinh viên và "khách ba lô", công việc được trả lương thấp nhất là ở quán cafe, nhà hàng hay tiệm ăn nhanh" - tác giả Berg cho biết.

Còn theo tác giả Farbenblum, những người lao động này biết là họ bị lừa, "tuy nhiên họ cho rằng chẳng mấy người có visa như họ mong đợi được nhận mức lương tối thiểu".

Việc trả lương thấp cho lao động nước ngoài diễn ra ở hầu hết các quốc tịch, song mức độ có khác nhau. Theo báo cáo, lao động người Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam được trả thấp hơn so với lao động đến từ Bắc Mỹ, Ireland và Anh.

Ngoài mức lương thấp, báo cáo còn cho thấy một số người lao động bị buộc phải trả tiền đặt cọc trước cho công việc của họ, hoặc bị chủ sử dụng lao động giữ hộ chiếu.

Hiện có hơn 900.000 dân nhập cư tạm thời tại Australia như du học sinh, chiếm khoảng 11% thị trường lao động nước này.

Nghiên cứu cho rằng, đây là những mối quan tâm cấp bách mà chính phủ, doanh nghiệp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cần phải quan tâm và phân bổ nguồn lực để có hành động.

Phản hồi trước báo cáo này, Bộ trưởng Lao động Australia Michaelia Cash kêu gọi những ai cảm thấy bị trả lương thấp nên liên hệ với cơ quan của chính phủ chuyên trách về công bằng lao động.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.