Người đàn ông Canada gửi thuốc độc tới hàng nghìn người trên thế giới

Anh Vũ |

Một người đàn ông Canada đã gửi ít nhất 1.200 gói hàng chứa chất độc gây chết người tới các địa chỉ khác nhau ở hơn 40 quốc gia.

Cảnh sát Canada hôm 12.12 cho biết, một người đàn ông Canada bị cáo buộc đã giúp hàng chục thanh niên khắp khu vực Ontario (Canada) tự sát bằng cách gửi thuốc độc cho họ.

Theo The Guardian, người đàn ông này đã bị cáo buộc 14 tội giết người cấp độ hai.

Cảnh sát cho biết, Kenneth Law, 58 tuổi đã gửi khoảng 160 gói chất độc gây chết người tới người dân ở Canada. Tên này cũng đã gửi ít nhất 1.200 gói hàng chứa thuốc độc tương tự tới các địa chỉ ở hơn 40 quốc gia khác nhau.

Theo cảnh sát Canada, các nạn nhân của Law có độ tuổi từ 16 đến 36, nhưng họ từ chối nêu tên nạn nhân hoặc giải thích lý do tại sao cáo buộc chống lại Law lại được nâng lên mức giết người cấp độ 2.

Cảnh sát Canada cũng cho biết, họ không biết có bao nhiêu người ở nước ngoài có thể đã chết vì thuốc độc của tên này.

“Chúng tôi đang tiếp tục hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và cộng tác với họ trên toàn cầu”, thanh tra Simon James của lực lượng cảnh sát York, một quận phía bắc thành phố Toronto, cho biết.

Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Canada, trích dẫn các hồ sơ và tuyên bố chính thức của cảnh sát cho biết, Law có thể liên quan đến 117 cái chết trên khắp thế giới, hầu hết là ở Anh.

Cùng với đó, các nhà chức trách ở New Zealand, Pháp, Ireland, Italia, Đức và Thụy Sĩ đều xác nhận rằng Law đã từng chuyển các gói hàng chứa thuốc độc đến quốc gia của họ.

Nếu Law bị kết tội sẽ trở thành một trong những kẻ giết người hàng loạt tồi tệ nhất trong lịch sử Canada.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước tiếp xúc song phương với lãnh đạo Brunei và Canada

Song Minh |

Nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 30, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc gặp với Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah và Thủ tướng Canada Justin Trudeau, chiều 16.11, tại San Francisco, Mỹ.

Cơn bão nguy hiểm từng tăng 4 cấp trong 24h đang áp sát Mỹ, Canada

Thanh Hà |

Bão Lee, cơn bão từng tăng 4 cấp trong 24h, đang trên đường tới New England (Mỹ) và Canada với dự báo là cơn bão “lớn và nguy hiểm”.

Canada yêu cầu Meta gỡ lệnh cấm tin tức để đưa tin về cháy rừng

Anh Vũ |

Chính phủ Canada đã yêu cầu Meta gỡ lệnh cấm tin tức trên nền tảng của họ, nhằm cho phép người dùng chia sẻ thông tin về vụ cháy rừng tại miền Tây quốc gia này.

Cửa hàng điện thoại di động ở Kiên Giang bất ngờ cháy rụi

NGUYÊN ANH |

Vụ cháy cửa hàng điện thoại bất ngờ lúc nửa đêm không gây thương vong về người nhưng nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi, ước thiệt hại ban đầu khoảng 2 tỉ đồng.

Chứng khoán chờ đợi nhịp phục hồi

Gia Miêu |

Trong ngắn hạn, VN-Index vẫn đang giao dịch phía trên vùng 1.100 điểm và kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ có kịch bản hồi phục kỹ thuật với mục tiêu là ngưỡng cản quanh 1.150 điểm vẫn có thể xảy ra.

Không phải bệnh nhân tự mua thuốc là được thanh toán bảo hiểm y tế

Lệ Hà |

Bộ Y tế đã hoàn thiện dự thảo Thông tư Quy định thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế trực tiếp cho người bệnh tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) và đang lấy ý kiến của toàn thể xã hội.

Bản tin công đoàn: Cơ cấu tiền lương của cán bộ, công chức từ 1.7.2024

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Gần 1 triệu người rút bảo hiểm xã hội một lần trong 10 tháng; Công nhân mất việc với nỗi lo mất Tết; Người lao động tại Hãng Phim truyện Việt Nam mỏi mòn chờ lương hơn 5 năm; Cơ cấu tiền lương của cán bộ, công chức thay đổi như thế nào sau thực hiện cải cách tiền lương 1.7.2024?

Tiết lộ tỉ lệ người dân EU phản đối kết nạp Ukraina

Ngọc Vân |

Nhiều người tin rằng việc Ukraina gia nhập EU sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực về an ninh và kinh tế cho Liên minh châu Âu.

Chủ tịch nước tiếp xúc song phương với lãnh đạo Brunei và Canada

Song Minh |

Nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 30, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc gặp với Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah và Thủ tướng Canada Justin Trudeau, chiều 16.11, tại San Francisco, Mỹ.

Cơn bão nguy hiểm từng tăng 4 cấp trong 24h đang áp sát Mỹ, Canada

Thanh Hà |

Bão Lee, cơn bão từng tăng 4 cấp trong 24h, đang trên đường tới New England (Mỹ) và Canada với dự báo là cơn bão “lớn và nguy hiểm”.

Canada yêu cầu Meta gỡ lệnh cấm tin tức để đưa tin về cháy rừng

Anh Vũ |

Chính phủ Canada đã yêu cầu Meta gỡ lệnh cấm tin tức trên nền tảng của họ, nhằm cho phép người dùng chia sẻ thông tin về vụ cháy rừng tại miền Tây quốc gia này.