Ngoại trưởng Mỹ và ông Kissinger dự mật nghị siêu quyền lực Bilderberg

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và người tiền nhiệm Henry Kissinger đã đến Thụy Sĩ để dự mật nghị thường niên Bilderberg lần thứ 67.

Hai nhà ngoại giao được nhìn thấy đến và rời khách sạn hạng sang Fairmont le Montreux Palace hôm thứ Bảy (1.6). Nhà ngoại giao kỳ cựu 96 tuổi Henry Kissinger được nhìn thấy được hỗ trợ để lên xe.

Theo RT, khoảng 130 nhà lãnh đạo thế giới từ 23 quốc gia, từ các thành viên hoàng gia đến giới doanh nghiệp sẽ tham dự sự kiện kéo dài 4 ngày.

Sự kiện siêu quyền lực này có sự góp mặt của Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Bruno Le Maire, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg...

Một số lãnh đạo doanh nghiệp, tài chính trong danh sách khách mời  đã được xác nhận có cựu lãnh đạo của Google Eric Schmidt, Giám đốc điều hành Microsoft Satya Nadella, các lãnh đạo ngân hàng Goldman Sachs và Ngân hàng Anh cũng như Giám đốc điều hành của Credit Suisse Tidjane Thiam.

Theo RT, con rể và cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump - Jared Kushner cũng có tên trong danh sách khách mời.

Hãng tin Nga cho hay, trước đó đã có tin đồn Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có thể xuất hiện tại mật nghị này để thảo luận về tình hình Iran với Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ Ueli Maurer. Bộ Tài chính Thụy Sĩ đã bác bỏ thông tin này. Tuy nhiên, Thụy Sĩ thường đóng vai trò trung gian đại diện cho lợi ích của Mỹ ở Iran.

Các thành viên dự hội nghị dự kiến sẽ trao đổi về các chủ đề như Brexit và tương lai của trí tuệ nhân tạo (AI), biến đổi khí hậu, tương lai của thám hiểm không gian.

Mật nghị siêu quyền lực được thành lập năm 1954 với mục đích cải thiện quan hệ Mỹ-Châu Âu. Tuy nhiên, những người tham dự bị cấm tiết lộ bất kỳ thông tin nào từ các cuộc thảo luận này dẫn tới có rất nhiều thuyết âm mưu khác nhau về những gì thực sự diễn ra bên trong hội nghị.

Những nhân vật nổi tiếng từng tham gia hội nghị siêu quyền lực Bilderberg có: Bill Clinton (1991), David Cameron (2013), Bill Gates (2010), Hoàng tử Charles (1986), Jeff Bezos (2011, 2013), Margaret Thatcher (1975, 1976 và 1986) và nhà tư bản David Rockefeller (2008, 2009, 2011).

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Iran ra tuyên bố bất ngờ về điều kiện đàm phán với Mỹ

Hải Anh |

Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng, cánh cửa không hề bị đóng nếu Mỹ muốn đàm phán với Iran và trở lại thỏa thuận hạt nhân mà Tehran và các cường quốc ký năm 2015.

Ngoại trưởng Mỹ, con rể ông Trump dự hội nghị trật tự thế giới bí mật

Khánh Minh |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, con rể Tổng thống Donald Trump, Jared Kushner, dự hội nghị siêu quyền lực “trật tự thế giới bí mật” Bilderberg ở Thuỵ Sĩ trong tuần này.

Iran thề không đầu hàng dù bị Mỹ ném bom

Ngọc Vân |

Iran sẽ không nhượng bộ độc lập và phẩm giá trước sức ép của Mỹ ngay cả khi bị đánh bom - Tổng thống Hassan Rouhani tuyên bố trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Iran đang leo thang căng thẳng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng thống Iran ra tuyên bố bất ngờ về điều kiện đàm phán với Mỹ

Hải Anh |

Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng, cánh cửa không hề bị đóng nếu Mỹ muốn đàm phán với Iran và trở lại thỏa thuận hạt nhân mà Tehran và các cường quốc ký năm 2015.

Ngoại trưởng Mỹ, con rể ông Trump dự hội nghị trật tự thế giới bí mật

Khánh Minh |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, con rể Tổng thống Donald Trump, Jared Kushner, dự hội nghị siêu quyền lực “trật tự thế giới bí mật” Bilderberg ở Thuỵ Sĩ trong tuần này.

Iran thề không đầu hàng dù bị Mỹ ném bom

Ngọc Vân |

Iran sẽ không nhượng bộ độc lập và phẩm giá trước sức ép của Mỹ ngay cả khi bị đánh bom - Tổng thống Hassan Rouhani tuyên bố trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Iran đang leo thang căng thẳng.