Ngoại trưởng Mỹ hối thúc Trung Quốc siết "vòng kim cô" với Triều Tiên

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh với Trung Quốc tầm quan trọng của việc tiếp tục các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên để buộc Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân. 

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, ông Mike Pompeo đã trao đổi với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị hôm 28.6 và thảo luận các nỗ lực để đạt được mục tiêu chung về phi hạt nhân hóa toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược trên bán đảo Triều Tiên.

Ngoại trưởng Pompeo nhắc lại rằng, Triều Tiên sẽ có một tương lai tươi sáng nếu phi hạt nhân hóa. Ông đồng thời nhấn mạnh "tầm quan trọng của việc tiếp tục thực thi đầy đủ tất cả các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Triều Tiên". 

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, điều đặc biệt quan trọng là ngăn Triều Tiên xuất khẩu than đá và nhập khẩu dầu mỏ tinh chế thông qua việc chuyển tàu từ tàu sang tàu khác, hành vi bị Liên Hợp Quốc cấm. 

Trong phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ tuần này, ông Mike Pompeo nói rằng: "Chúng tôi quan sát thấy Trung Quốc không kiểm soát các khu vực xuyên biên giới một cách mạnh mẽ như đã làm trong 6 hoặc 12 tháng trước". 

Cùng ngày, ông Pompeo cũng đã có cuộc trao đổi với Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha để thảo luận về các bước tiếp theo trong vấn đề Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết. Hai bên nhất trí về sự cần thiết phải duy trì sức ép cho đến khi Triều Tiên phi hạt nhân hóa. 

Cũng trong ngày 28.6, Financial Times dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, ông Mike Pompeo có kế hoạch đến Triều Tiên trong tuần tới để đàm phán. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối xác nhận thông tin trên.

Tuần trước, Ngoại trưởng Pompeo cho biết, ông có thể trở lại Triều Tiên sớm nhằm xác định các cam kết được thực hiện tại cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ông Donald Trump: Đàm phán với Triều Tiên như nấu gà tây, không vội được!

Vân Anh |

Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ không vội vàng đàm phán với Triều Tiên để triệt tiêu chương trình vũ khí hạt nhân, so sánh với cách nấu món gà tây.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ quay ngoắt 180 độ khi gặp Tổng thống Putin

Ngọc Vân |

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton từng cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016 là "hành động chiến tranh" và cảnh báo Mỹ không nên tin tưởng Nga. Nhưng trong cuộc gặp Tổng thống Vladimir Putin ngày 27.6, ông nói Mỹ đánh giá cao sự lịch thiệp của Nga".

Triều Tiên đã "nuốt lời" về phi hạt nhân hóa?

Song Minh |

Triều Tiên được cho là đang nâng cấp nhanh chóng cơ sở nghiên cứu hạt nhân, bất chấp cam kết phi hạt nhân hóa trong hội nghị thượng đỉnh với Mỹ ở Singapore.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Ông Donald Trump: Đàm phán với Triều Tiên như nấu gà tây, không vội được!

Vân Anh |

Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ không vội vàng đàm phán với Triều Tiên để triệt tiêu chương trình vũ khí hạt nhân, so sánh với cách nấu món gà tây.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ quay ngoắt 180 độ khi gặp Tổng thống Putin

Ngọc Vân |

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton từng cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016 là "hành động chiến tranh" và cảnh báo Mỹ không nên tin tưởng Nga. Nhưng trong cuộc gặp Tổng thống Vladimir Putin ngày 27.6, ông nói Mỹ đánh giá cao sự lịch thiệp của Nga".

Triều Tiên đã "nuốt lời" về phi hạt nhân hóa?

Song Minh |

Triều Tiên được cho là đang nâng cấp nhanh chóng cơ sở nghiên cứu hạt nhân, bất chấp cam kết phi hạt nhân hóa trong hội nghị thượng đỉnh với Mỹ ở Singapore.