Theo Tổ chức Quan sát nhân quyền Syria, các lực lượng ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad dùng chiến thuật "vườn không nhà trống" ở các sân bay chính và căn cứ không quân thuộc quyền kiểm soát của chính phủ.
Theo Sputnik, 7 máy báy quân sự của hải quân Mỹ đã tiến hành trinh sát ở phía đông Địa Trung Hải gần bờ biển của Syria, nơi có căn cứ không quân Nga Hmeimim và căn cứ hậu cần của hải quân Nga ở Tartus. Điều này được chứng minh bằng số liệu giám sát các chuyến bay hàng không quân sự của Mil Radar.
6 máy bay tuần tra chống tàu ngầm của hải quân Mỹ P-8A Poseidon đã rời khỏi căn cứ không quân Sigonella trên đảo Sicily của Italia, cũng như chiếc máy bay USS EP-3E Aries II, bay từ căn cứ ở hòn đảo Crete của Hy Lạp.
Trước đó, kênh truyền hình Mỹ CNBC đưa tin có tham chiếu đến nguồn tin riêng, rằng Mỹ xem xét 8 cơ sở là các mục tiêu cho cuộc tấn công ở Syria. Danh sách các mục tiêu bao gồm 2 sân bay quân sự, trung tâm nghiên cứu và 1 doanh nghiệp được cho là liên quan đến việc sản xuất vũ khí hóa học.
Hôm 12.4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, quyết định về hành động với Syria sẽ được đưa ra "khá sớm".
Ông Donald Trump nói, Mỹ đang xem xét "cực kỳ nghiêm túc" tình hình, sau vụ tấn công nghi là hóa học ở Douma, Đông Ghouta.
Cũng trong ngày 12.4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói "có bằng chứng" về việc chính phủ Syria tấn công Douma bằng vũ khí hóa học - theo BBC.
Trong khi đó, nội các Anh nhất trí "sự cần thiết phải có hành động về Syria" để "đối phó với việc sử dụng vũ khí hóa học tiếp theo".