Nghiên cứu mới: Người kiếm nhiều tiền nhất không phải người thông minh nhất

Thanh Hà |

Những người kiếm được nhiều tiền nhất có thể không phải là những người lao động thông minh nhất, theo một nghiên cứu gần đây của Thụy Điển.

Nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Xã hội học Châu Âu vào tháng 1.2023 chỉ ra, trí thông minh nói chung cao hơn có tương quan với mức lương cao hơn - nhưng chỉ đến ngưỡng khoảng 600.000 krona Thụy Điển (56.965 USD)/năm.

Marc Keuschnigg - Phó Giáo sư cao cấp về xã hội học phân tích tại Đại học Linkoping Thụy Điển - là người dẫn dắt nghiên cứu.

Theo bản tin của AFP ngày 17.2, nghiên cứu trên chỉ ra, trên mốc đó, sự chênh lệch sẽ không nhiều. Những người có thu nhập cao trong top 1% có điểm kém hơn một chút so với những người có thu nhập ở bậc kế tiếp họ.

“Chúng tôi không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy những người có công việc hàng đầu với mức lương đặc biệt cao là xứng đáng hơn những người chỉ kiếm được một nửa mức lương đó" - các tác giả của nghiên cứu kết luận.

Các nhà nghiên cứu cho biết thêm: “Những thành công tột độ trong sự nghiệp có nhiều khả năng được thúc đẩy bởi nguồn lực gia đình hoặc may mắn hơn là bởi năng lực".

Nghiên cứu đã phân tích khả năng nhận thức của 59.387 nam giới gốc Thụy Điển ở độ tuổi 18 hoặc 19 và thu nhập của họ trong giai đoạn 11 năm, ở độ tuổi từ 35 đến 45.

Nghiên cứu dựa trên bài kiểm tra trí thông minh tiêu chuẩn mà những người đàn ông này làm khi tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc, bao gồm các bài kiểm tra hiểu lời nói, nhận thức kỹ thuật, năng lực không gian và logic.

Phụ nữ và người nhập cư ở Thụy Điển không được đưa vào nghiên cứu vì nghĩa vụ quân sự không bắt buộc với những nhóm này trong khoảng thời gian từ 1971 đến 1977 và từ 1980 đến 1999, khi dữ liệu được ghi lại.

Nghiên cứu không tính đến các khả năng phi nhận thức - như mức động lực hoặc kỹ năng xã hội vượt trội - có thể giúp người lao động giành được công việc có lương cao.

Các tác giả của nghiên cứu cũng thừa nhận những hạn chế khác trong công việc: Ví dụ, những người thông minh nhất không phải lúc nào cũng chọn công việc được trả lương cao nhất mà chọn một vị trí thú vị và đáng làm hơn.

Điển hình là các viện nghiên cứu “không phải là lĩnh vực chuyên môn được trả lương cao nhất cũng không phải là lĩnh vực danh giá nhất”.

Dù vậy, giáo sư Keuschnigg coi việc thiếu tương quan giữa trí thông minh và tiền lương ở mức cao là dấu hiệu cảnh báo về bất bình đẳng thu nhập ngày càng tăng giữa những người giàu có nhất và phần còn lại của xã hội.

Ông cho rằng, Thụy Điển có khoảng cách thu nhập tương đối hẹp và “có thể suy đoán rằng chúng ta có khả năng thấy rõ hơn điều này ở những nơi như Singapore hoặc Mỹ”.

“Các quyết định mà những người có thu nhập cao nhất đưa ra tác động tới rất nhiều người. Vì vậy, xã hội có thể muốn có những người phù hợp ở những vị trí hàng đầu này" - ông nói.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

El Salvador nghiên cứu, tiếp thu kinh nghiệm từ mô hình phát triển Việt Nam

Thanh Hà |

Tại cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Ngoại giao El Salvador Alexandra Hill Tinoco cho biết, El Salvador nghiên cứu rất kỹ và cũng tiếp thu những kinh nghiệm từ mô hình phát triển của Việt Nam.

Nghiên cứu vaccine COVID-19 thúc đẩy ra đời vaccine ngừa ung thư

Ngọc Vân |

Vaccine ngừa ung thư có thể ra mắt trong vòng 1 thập kỷ tới do được thúc đẩy bởi nghiên cứu vaccine COVID-19.

Nghiên cứu về ngân hàng và khủng hoảng tài chính thắng giải Nobel Kinh tế

Thanh Hà |

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển quyết định trao giải thưởng Nobel Kinh tế 2022 cho 3 nhà khoa học Mỹ Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond và Philip H. Dybvig “cho những nghiên cứu về ngân hàng và khủng hoảng tài chính”.

Cựu cầu thủ tuyển Việt Nam trải lòng khi được xóa án treo giò vĩnh viễn

ĐÌNH THẢO |

“Ngày bố nằm xuống, ông vẫn chưa yên lòng và còn tâm nguyện được thấy tôi trở lại với bóng đá, nó như nỗi đau và cũng là động lực để tôi phải sống, phải phấn đấu và hoàn thành tâm nguyện của bố, để bố an lòng nơi chín suối”, cựu cầu thủ tuyển Việt Nam Lê Quang Hùng nhớ lại.

Doanh số trên đà sụt giảm, hãng xe và đại lý đua giảm phí trước bạ

LÂM ANH |

Thị trường ôtô Việt Nam đã phải đón nhận đà sụt giảm doanh số tương đối lớn kéo dài từ giai đoạn cuối năm 2022 cho đến 2 tháng đầu năm 2023. Do đó, các hãng xe và đại lý ôtô tại Việt Nam thực hiện chương trình hỗ trợ phí trước bạ tương tự chính sách được áp dụng năm ngoái cho các ôtô sản xuất, lắp ráp nội địa.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn: U20 Việt Nam chiến thắng nhờ kỷ luật

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chỉ ra lý do giúp U20 Việt Nam giành chiến thắng trước U20 Australia tại vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

50.000 người dân, du khách tham gia lễ hội Dinh Cô - Long Hải

Thành An |

Ngày 1.3, nhiều chương trình của lễ hội Dinh Cô - Long Hải (huyện Long Điền) đã được triển khai, thu hút đông đảo người dân. Sau 3 ngày đầu, khoảng 50.000 người đã tới tham dự lễ hội.

Hải Phòng: Tìm nạn nhân của nhóm tín dụng đen lãi suất 146%/năm

Băng Tâm |

Tối 1.3, Công an TP Hải Phòng thông báo tìm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự ở huyện An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo.

El Salvador nghiên cứu, tiếp thu kinh nghiệm từ mô hình phát triển Việt Nam

Thanh Hà |

Tại cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Ngoại giao El Salvador Alexandra Hill Tinoco cho biết, El Salvador nghiên cứu rất kỹ và cũng tiếp thu những kinh nghiệm từ mô hình phát triển của Việt Nam.

Nghiên cứu vaccine COVID-19 thúc đẩy ra đời vaccine ngừa ung thư

Ngọc Vân |

Vaccine ngừa ung thư có thể ra mắt trong vòng 1 thập kỷ tới do được thúc đẩy bởi nghiên cứu vaccine COVID-19.

Nghiên cứu về ngân hàng và khủng hoảng tài chính thắng giải Nobel Kinh tế

Thanh Hà |

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển quyết định trao giải thưởng Nobel Kinh tế 2022 cho 3 nhà khoa học Mỹ Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond và Philip H. Dybvig “cho những nghiên cứu về ngân hàng và khủng hoảng tài chính”.