Nghiên cứu về ngân hàng và khủng hoảng tài chính thắng giải Nobel Kinh tế

Thanh Hà |

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển quyết định trao giải thưởng Nobel Kinh tế 2022 cho 3 nhà khoa học Mỹ Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond và Philip H. Dybvig “cho những nghiên cứu về ngân hàng và khủng hoảng tài chính”.

Giải thưởng Nobel Kinh tế 2022 được công bố lúc 11h45, giờ CEST ngày 10.10 (tức 16h45 cùng ngày, giờ Việt Nam).

Giải thưởng Nobel Kinh tế là giải Nobel cuối cùng của năm 2022 được Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển ở Stockholm công bố.

Theo Ủy ban Nobel, những người đoạt giải Nobel Kinh tế 2022 Ben Bernanke, Douglas Diamond và Philip Dybvig, đã cải thiện đáng kể sự hiểu biết của nhân loại về vai trò của các ngân hàng trong nền kinh tế, đặc biệt là trong các cuộc khủng hoảng tài chính, cũng như cách điều tiết thị trường tài chính.

Nobel Kinh tế 2022 vinh danh 3 nhà khoa học Mỹ Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond và Philip H. Dybvig. Ảnh chụp màn hình
Nobel Kinh tế 2022 vinh danh 3 nhà khoa học Mỹ Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond và Philip H. Dybvig. Ảnh chụp màn hình

Một phát hiện quan trọng trong nghiên cứu của 3 nhà khoa học vừa giành giải Nobel Kinh tế là tại sao tránh sự sụp đổ của ngân hàng là rất quan trọng, cũng theo Ủy ban Nobel.

Tore Ellingsen, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Khoa học Kinh tế cho biết: "Nghiên cứu của những chủ nhân giải thưởng đã cải thiện khả năng của nhân loại trong việc tránh cả những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng cũng như những khoản cứu trợ đắt đỏ".

Nhà khoa học Ben S. Bernanke sinh năm 1953 tại Mỹ. Năm 1979, ông lấy bằng tiến sĩ tại Học viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ và hiện đang làm việc tại Viện Brookings, Mỹ.

Trong khi đó, ông Douglas W. Diamond sinh năm 1953. Năm 1980, ông nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Yale và hiện là giáo sư Đại học Chicago, Mỹ.

Nhà khoa học thứ 3 nhận giải Nobel Kinh tế 2022 là Philip H. Dybvig, sinh năm 1955. Ông là tiến sĩ từ năm 1979 tại Đại học Yale, Mỹ. Ông hiện làm việc tại Đại học Washington ở St. Louis.

Nobel Kinh tế 2022 vinh danh nghiên cứu về ngân hàng và khủng hoảng tài chính. Ảnh: Nobel Prize
Nobel Kinh tế 2022 vinh danh nghiên cứu về ngân hàng và khủng hoảng tài chính. Ảnh: Nobel Prize

Tên đầy đủ của giải Nobel Kinh tế là giải thưởng Sveriges Riksbank về Khoa học Kinh tế để tưởng nhớ Alfred Nobel. Giải thưởng Khoa học Kinh tế để tưởng nhớ Alfred Nobel là một trong số những danh hiệu cao quý nhất trong lĩnh vực kinh tế.

Về mặt kỹ thuật, Nobel Kinh tế không phải giải bởi không nằm trong số các hạng mục ban đầu mà Alfred Nobel đã đặt ra trong di chúc năm 1895. Giải thưởng này được ngân hàng trung ương Thụy Điển tài trợ và chỉ được trao kể từ năm 1969 dù cũng được Ủy ban Nobel quảng bá trên website của tổ chức.

Giải thưởng Nobel Kinh tế 2021 được trao cho 3 nhà khoa học người Mỹ David Card, Joshua D. Angrist và Guido W. Imbens cho những công việc của họ nhằm thay đổi cách nghiên cứu thị trường lao động nói riêng.

Cụ thể, một nửa giải Nobel Kinh tế 2021 được trao cho David Card “cho những đóng góp thực nghiệm của ông cho kinh tế lao động” và nửa còn lại được trao cho Joshua Angrist và Guido Imbens “cho những đóng góp về phương pháp luận trong việc phân tích các mối quan hệ nhân quả".

Theo Nobel Prize, có 53 giải Nobel Kinh tế đã được trao từ 1969-2021, với 25 giải thưởng chỉ được trao cho một người đoạt giải. Cho đến nay, 2 phụ nữ được trao giải thưởng Nobel  Kinh tế là Elinor Ostrom năm 2009 và Esther Duflo năm 2019.

Ở tuổi 46, Esther Duflo là người đoạt giải Nobel Kinh tế trẻ nhất từ ​​trước đến nay. Trong khi đó, Leonid Hurwicz là người đoạt giải cao tuổi nhất từ ​​trước đến nay ở hạng mục kinh tế của giải Nobel năm 2007.

Việc Nobel Kinh tế được công bố ngày 10.10 chính thức khép lại mùa giải Nobel 2022 bắt đầu công bố từ 3.10.

Trước đó, giải Nobel Hòa bình được trao cho Memorial - một tổ chức của Nga; Ales Bialiatski - nhà hoạt động người Belarus; và tổ chức Center for Civil Liberties ở Ukraina.

Giải Nobel Văn học được trao cho nhà văn Pháp Annie Ernaux.

Giải Nobel Hóa học được trao cho Giáo sư Carolyn R. Bertozzi của Đại học Stanford, Mỹ; Giáo sư Morten Meldal của Đại học Copenhagen, Đan Mạch; và Giáo sư K. Barry Sharpless của Viện nghiên cứu Scripps Research, Mỹ.

Giải Nobel Vật lý được trao cho nhà khoa học Mỹ John Clauser, nhà khoa học Pháp Alain Aspect và nhà khoa học Áo Anton Zeilinger.

Giải Nobel Y sinh được trao cho Svante Pääbo, một nhà khoa học Thụy Điển.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhà vận động Belarus và 2 tổ chức ở Nga, Ukraina thắng giải Nobel Hòa bình

Thanh Hà |

1 cá nhân người Belarus và 2 tổ chức ở Nga, Ukraina thắng giải Nobel Hòa bình năm 2022 theo kết quả được công bố tại Viện Nobel Na Uy ở Oslo lúc 16h00 ngày 7.10, giờ Việt Nam.

Nữ nhà văn Pháp thắng giải Nobel Văn học 2022

Thanh Hà |

Giải Nobel Văn học năm 2022 được trao cho tác giả người Pháp Annie Ernaux. Bà trở thành người phụ nữ thứ 17 được trao giải Nobel Văn học.

3 giáo sư Mỹ, Đan Mạch đoạt giải Nobel Hóa học 2022

Thanh Hà |

2 giáo sư người Mỹ và 1 giáo sư Đan Mạch đoạt giải Nobel Hóa học 2022 - Ủy ban Nobel công bố chiều 5.10, giờ Việt Nam.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhà vận động Belarus và 2 tổ chức ở Nga, Ukraina thắng giải Nobel Hòa bình

Thanh Hà |

1 cá nhân người Belarus và 2 tổ chức ở Nga, Ukraina thắng giải Nobel Hòa bình năm 2022 theo kết quả được công bố tại Viện Nobel Na Uy ở Oslo lúc 16h00 ngày 7.10, giờ Việt Nam.

Nữ nhà văn Pháp thắng giải Nobel Văn học 2022

Thanh Hà |

Giải Nobel Văn học năm 2022 được trao cho tác giả người Pháp Annie Ernaux. Bà trở thành người phụ nữ thứ 17 được trao giải Nobel Văn học.

3 giáo sư Mỹ, Đan Mạch đoạt giải Nobel Hóa học 2022

Thanh Hà |

2 giáo sư người Mỹ và 1 giáo sư Đan Mạch đoạt giải Nobel Hóa học 2022 - Ủy ban Nobel công bố chiều 5.10, giờ Việt Nam.