Ngày 19.1, Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak cho biết, xuất khẩu dầu tháng 1 của Nga không bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt của phương Tây do nhu cầu dầu thô của nước này vẫn cao.
Ông Novak lưu ý, mức chiết khấu đối với dầu của Nga đã tăng lên nhưng sẽ giảm khi tình hình thị trường ổn định. Theo Phó Thủ tướng Novak, việc giảm chiết khấu là "tự nhiên" vì người mua đã tính đến rủi ro liên quan đến lệnh trừng phạt của phương Tây đối với dầu xuất khẩu của Nga.
Lệnh cấm vận của EU đối với dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga đã có hiệu lực vào ngày 5.12. Giá trần với dầu thô của Nga được thống nhất ở mức 60 USD/thùng. EU cấm nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ có nguồn gốc từ Nga sẽ có hiệu lực vào ngày 5.2. Đáp lại, Nga đã cấm bán dầu thô và các sản phẩm dầu của mình cho các quốc gia ủng hộ mức giá trần.
“Chúng tôi sẽ xem xét phương án đảm bảo tiếp tục xuất khẩu dầu. Các công ty của chúng tôi đang nghiên cứu tất cả các tuyến hậu cần cần thiết và liên tục làm việc về các vấn đề bảo hiểm và mua hàng” - RT dẫn lời Phó Thủ tướng Novak nói.
Dầu Urals của Nga được giao dịch ở mức giá trung bình 46,82 USD/thùng từ ngày 15.12 đến ngày 14.1, sau khi giao dịch ở mức 57,5 USD/thùng một tháng trước đó, giảm gần 19%, theo dữ liệu của Bộ Tài chính nước Nga.
Đầu tháng này, Phó Thủ tướng Novak cho biết, dầu của Nga có mức chiết khấu cao so với các loại dầu khác trên thế giới là do giá vận chuyển tăng vọt. Ông Novak nhấn mạnh, nhu cầu dầu mỏ của Nga vẫn cao bất chấp các lệnh trừng phạt. Sản lượng và nguồn cung trong tháng 1 không thay đổi so với mức của tháng 12 vì “Nga chiếm thị phần lớn trong xuất khẩu toàn cầu”.
Ông Novak chỉ ra, sự cân bằng năng lượng của thế giới không thể được đảm bảo nếu không có dầu của Nga.