Nga và Ấn Độ đẩy nhanh tuyến vận tải đường biển mới

Thanh Hà |

Hành lang Hàng hải phía Đông được giới chức Nga và Ấn Độ quảng bá như một tuyến thương mại thay thế giữa Vladivostok và Chennai.

Nga và Ấn Độ đang tăng cường nỗ lực bắt đầu các hoạt động dọc Hành lang Hàng hải phía Đông (EMC) - tuyến đường vận chuyển trải dài từ Vladivostok ở vùng Viễn Đông của Nga đến cảng Chennai phía nam Ấn Độ, các quan chức thông tin tại Diễn đàn Kinh tế phía Đông trong tuần này.

Phát biểu tại phiên họp đặc biệt về chủ đề này ở Vladivostok, Bộ trưởng Cảng, Vận tải và Đường thủy Ấn Độ Sarbananda Sonowal đã gửi lời mời tổ chức hội thảo Ấn - Nga về EMC tổ chức tại Chennai từ ngày 30.10 để thảo luận về “quá trình vận hành suôn sẻ và nhanh chóng” của hành lang hàng hải.

"Khi các nhóm của chúng tôi nỗ lực hết sức để sớm vận hành EMC, chuyến thăm tới Vladivostok, Vostochny, Nakhodka và Kozmino đặc biệt hữu ích” - ông nói.

Chính phủ Nga cũng bày tỏ mong muốn cử một phái đoàn đến Chennai để khám phá cơ hội với các đối tác Ấn Độ. Các quan chức vận tải biển của hai nước đã thảo luận về việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng cảng và các biện pháp đảm bảo khối lượng hàng hóa.

Theo Aleksey Chekunkov - người đứng đầu Bộ Phát triển Viễn Đông Nga, EMC có thể được sử dụng để vận chuyển than, dầu, khí tự nhiên hóa lỏng, phân bón, container và các loại hàng hóa khác, với khả năng ghé các cảng trong nước Nga và các cảng quốc tế. Chính phủ Ấn Độ lưu ý, nghiên cứu độc lập nhận thấy, than cốc là mặt hàng phù hợp nhất để vận chuyển qua EMC.

Thỏa thuận phát triển hành lang hàng hải Chennai - Vladivostok được lãnh đạo Ấn Độ và Nga ký năm 2019, khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông ở Vladivostok. Tuyến đường này hoạt động từ thời Liên Xô và kết nối vùng Viễn Đông của Nga với Ấn Độ và Đông Nam Á. Các cảng dừng chân trên tuyến đường này bao gồm Nakhodka, Hong Kong (Trung Quốc), Singapore, Kolkata và Chennai. Thời gian khứ hồi trung bình là 90 ngày.

Theo RIA Novosti, Bộ trưởng Chekunkov nhấn mạnh: “Mối quan hệ bền chặt giữa hai nước chúng ta được xây dựng từ thời Liên Xô và hiện đạt đến cấp độ chất lượng mới”. Ông cho biết thêm, thương mại của Nga với Ấn Độ đang phát triển nhanh chóng và có tiềm năng rất lớn để hợp tác hơn nữa trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt liên quan đến Viễn Đông.

Các nhà đầu tư Ấn Độ có kinh nghiệm triển khai các dự án trong khu vực và tận dụng được các ưu đãi tại những khu vực ưu tiên phát triển của Nga cũng như cảng miễn thuế của Vladivostok.

Trong những năm trước, các doanh nghiệp Ấn Độ tập trung vào năng lượng, kim cương và kinh doanh chè, trong khi các dự án mới đang được thảo luận trong lĩnh vực khai thác mỏ, đóng tàu, hóa khí, logistics, xây dựng và phát triển cũng như dược phẩm.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ông Putin đón, hội đàm với ông Kim Jong-un tại sân bay vũ trụ Nga

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại sân bay vũ trụ Vostochny Cosmodrome ở vùng Viễn Đông của Nga ngày 13.9.

Tàu chở ông Kim Jong-un đã đi qua biên giới vào Nga

Thanh Hà |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới Nga ngày 12.9 và dự kiến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ấn Độ nước tiêu thụ dầu lớn thứ 3 thế giới vẫn thích dầu của Nga

Ngọc Vân |

Nhật báo kinh doanh Kommersant đưa tin, Ấn Độ - nước nhập khẩu và tiêu thụ dầu thô lớn thứ ba thế giới - sẽ vẫn là khách hàng mua dầu lớn của Nga ngay cả khi mức chiết khấu đối với dầu Urals đang giảm.

Kĩ năng cần phải biết để sống sót trong đám cháy

Trà My |

Trung tá, TS Ngô Văn Anh - Phó Trưởng khoa Chữa cháy, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy - chia sẻ một số kĩ năng cần có để sống sót khỏi một vụ cháy.

Cận cảnh kho bánh trung thu giả handmade, đẫm chất bảo quản, kiến không dám đậu

NHÓM PV |

Trái với quảng cáo của người bán về sản phẩm bánh trung thu handmade thơm ngon, không chất bảo quản, nhà làm, tại làng nghề Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm), bánh trung thu giả handmade đẫm chất bảo quản đang được các công nhân tại xưởng gia công sản xuất ngày đêm để kịp cung cấp cho các mối buôn tung ra thị trường trước rằm tháng 8.

Chờ những sự thay đổi từ đội tuyển Olympic Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Với lực lượng gồm nhiều cầu thủ U23 Việt Nam vừa tham dự vòng loại U23 châu Á 2024, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có nhiều việc phải làm để sắp xếp nhân sự tại đội tuyển Olympic Việt Nam khi thi đấu tại ASIAD 19.

70 con cá sấu sổng chuồng giữa mưa bão nghiêm trọng ở Trung Quốc

Song Minh |

Gần 70 con cá sấu trưởng thành đã trốn thoát khỏi một trang trại sau khi mưa bão tấn công miền nam Trung Quốc.

Kiến nghị không luật hóa chung cư mini

Cao Nguyên |

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đang đề xuất “luật hóa” loại hình chung cư dưới cái tên là “nhà ở nhiều tầng, nhiều hộ ở của hộ gia đình, cá nhân”. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý, luật sư kiến nghị không “luật hóa” và cần có biện pháp kiểm soát chặt chẽ loại hình này.

Ông Putin đón, hội đàm với ông Kim Jong-un tại sân bay vũ trụ Nga

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại sân bay vũ trụ Vostochny Cosmodrome ở vùng Viễn Đông của Nga ngày 13.9.

Tàu chở ông Kim Jong-un đã đi qua biên giới vào Nga

Thanh Hà |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới Nga ngày 12.9 và dự kiến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ấn Độ nước tiêu thụ dầu lớn thứ 3 thế giới vẫn thích dầu của Nga

Ngọc Vân |

Nhật báo kinh doanh Kommersant đưa tin, Ấn Độ - nước nhập khẩu và tiêu thụ dầu thô lớn thứ ba thế giới - sẽ vẫn là khách hàng mua dầu lớn của Nga ngay cả khi mức chiết khấu đối với dầu Urals đang giảm.