Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Nga sẽ tiếp tục cung cấp điện và nhiệt với giá phải chăng cho Trung Quốc, RT đưa tin ngày 17.5.
Tổng thống Vladimir Putin cho biết, mối quan hệ năng lượng chiến lược của Nga với Trung Quốc là lợi ích cho nền kinh tế toàn cầu và tin tưởng hợp tác trong lĩnh vực này sẽ tiếp tục có thêm động lực.
Ngày 17.5, trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 2 ngày, nhà lãnh đạo Nga đã tham dự lễ khai mạc EXPO Nga - Trung Quốc tổ chức tại thành phố Cáp Nhĩ Tân từ 17-21.5.
Sự kiện này đóng vai trò là nền tảng quan trọng cho hợp tác kinh tế, thúc đẩy các cơ hội kinh doanh, đầu tư và trao đổi công nghệ.
Phát biểu tại triển lãm, ông Putin nhấn mạnh, Nga và Trung Quốc có thể tự hào về quan hệ kinh tế song phương khi kim ngạch thương mại đã đạt 240 tỉ USD. Hợp tác Nga - Trung Quốc sẽ thúc đẩy nền kinh tế của cả 2 nước, nâng cao mức sống và thúc đẩy an ninh năng lượng.
Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, “liên minh chiến lược của chúng tôi trong lĩnh vực năng lượng, vốn đã trở thành trụ cột vững chắc của toàn bộ thị trường năng lượng toàn cầu sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn”.
Nga sẵn sàng và có thể cung cấp nguồn năng lượng, điện và nhiệt thân thiện với môi trường, giá cả phải chăng cho Trung Quốc, ông nói thêm.
Ông Putin cũng chia sẻ, Nga và Trung Quốc có mối quan hệ công nghiệp chặt chẽ, trong đó các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang tích cực tung sản phẩm vào thị trường Nga, trong khi Mátxcơva và Bắc Kinh đang thúc đẩy các dự án hàng không dân dụng chung.
Sau xung đột Ukraina, Nga tăng cường cung cấp năng lượng cho châu Á, đặc biệt là Trung Quốc. Theo Bloomberg, Nga trở thành nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Trung Quốc khi xuất khẩu kỷ lục 107 triệu tấn dầu thô trong năm 2023, nhiều hơn 1/4 so với năm 2022.
Trước đó, ngày 16.5, trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Russia 1, Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak cho biết Mátxcơva và Bắc Kinh có thể sớm ký hợp đồng xây dựng siêu đường ống dẫn khí Sức mạnh Siberia 2 (Power of Siberia 2).
Đường ống Sức mạnh Siberia 2 dự kiến vận chuyển tới 50 tỉ mét khối khí đốt mỗi năm từ vùng Yamal ở miền bắc nước Nga đi qua Mông Cổ đến Trung Quốc.
Tháng 9.2022, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak từng chia sẻ, đường ống Sức mạnh Siberia 2 vận chuyển khí đốt tới Trung Quốc được kỳ vọng sẽ thay thế đường ống Nord Stream 2 sang châu Âu.
Trong chia sẻ ngày 16.5, ông Novak lưu ý, các cuộc đàm phán năng lượng giữa Nga và Trung Quốc không chỉ giới hạn ở đường ống Sức mạnh Siberia 2. “Có những dự án mới khác" - ông Novak tiết lộ.
Nga hiện cung cấp khí đốt cho Trung Quốc thông qua Sức mạnh Siberia (Power of Siberia), một đoạn trong hệ thống Tuyến phía Đông (Eastern Route) theo thỏa thuận song phương 30 năm.
Việc giao khí đốt Nga qua đường ống Sức mạnh Siberia bắt đầu từ năm 2019 và đường ống dự kiến đạt công suất hoạt động tối đa là 38 tỉ mét khối khí đốt mỗi năm vào năm 2025.
Gazprom - nhà điều hành đường ống Sức mạnh Siberia - dự kiến nguồn cung khí đốt cho đối tác thương mại hàng đầu của Nga sẽ tăng hơn nữa nhờ nhu cầu tăng vọt.
Dự kiến, khi tất cả các đường ống dẫn khí giữa Nga và Trung Quốc đi vào vận hành đầy đủ, lượng khí đốt Nga cung cấp cho Trung Quốc có thể đạt gần 100 tỉ mét khối mỗi năm.