Nga tiết lộ thỏa thuận mới cung cấp khí đốt qua đường ống cho Trung Quốc

Song Minh |

Tập đoàn dầu khí Nga Gazprom dự kiến trở thành nhà cung cấp khí đốt qua đường ống lớn nhất cho Trung Quốc.

RT đưa tin, Giám đốc điều hành Gazprom, ông Aleksey Miller tuyên bố gã khổng lồ năng lượng Nga sẽ triển khai cung cấp khí đốt cho Trung Quốc qua đường ống dẫn khí tuyến Viễn Đông vào năm 2027.

Tuyến Viễn Đông sẽ cung cấp khí đốt Nga từ thềm lục địa ngoài khơi đảo Sakhalin tới Trung Quốc. Mátxcơva và Bắc Kinh đã ký một thỏa thuận về việc cung cấp khí đốt bổ sung qua đường ống bằng tuyến đường mới này vào tháng 2.2023.

Theo ông Miller, tuyến Viễn Đông sẽ có công suất hàng năm là 10 tỉ mét khối khi đi vào hoạt động đầy đủ. Dự án bao gồm việc xây dựng một đoạn xuyên biên giới qua sông Ussuri, nằm giữa đường ống dẫn khí đã hoạt động của Nga và thành phố Hulin của Trung Quốc.

Giám đốc điều hành của Gazprom cho biết: “Khi đường ống Sức mạnh Siberia (Power of Siberia) và tuyến Viễn Đông đạt công suất tối đa, Nga sẽ trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho Trung Quốc”.

Tuyến Viễn Đông sẽ cung cấp khí đốt Nga từ thềm lục địa ngoài khơi đảo Sakhalin tới Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Tuyến Viễn Đông sẽ cung cấp khí đốt Nga từ thềm lục địa ngoài khơi đảo Sakhalin tới Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Nga hiện cung cấp khí đốt cho Trung Quốc thông qua đường ống dẫn khí Sức mạnh Siberia - một đoạn của tuyến Viễn Đông - theo thỏa thuận song phương 30 năm. Theo ông Miller, việc giao hàng bắt đầu vào năm 2019 và đường ống dự kiến ​​sẽ đạt công suất hoạt động tối đa là 38 tỉ mét khối khí đốt tự nhiên hàng năm vào năm tới.

Ông giải thích thêm, Gazprom đã và đang thúc đẩy xuất khẩu khí đốt sang Trung Quốc một cách có hệ thống thông qua đường ống này.

Mátxcơva và Bắc Kinh cũng sắp đạt được thỏa thuận xây dựng đường ống dẫn khí khổng lồ mang tên Sức mạnh Siberia 2 (Power of Siberia 2). Đường ống này sẽ vận chuyển tới 50 tỉ mét khối khí đốt hàng năm từ Vùng Yamal ở miền bắc nước Nga đến Trung Quốc qua Mông Cổ.

Một khi tất cả các đường ống đi vào hoạt động đầy đủ, khối lượng cung cấp khí đốt của Nga cho Trung Quốc có thể đạt gần 100 tỉ mét khối mỗi năm.

Ông Miller cho hay, Trung Quốc đang có nhu cầu nhập khẩu khí đốt Nga, năm 2023, nguồn cung đã vượt quá nghĩa vụ hợp đồng là 700 triệu mét khối. “Đầu năm nay, chúng tôi tiếp tục phá kỷ lục về xuất khẩu hàng ngày sang người tiêu dùng Trung Quốc” - CEO tiết lộ.

Ông Miller dự báo, mức tiêu thụ khí đốt tự nhiên ở Trung Quốc dự kiến ​​sẽ tăng gấp đôi vào giữa thế kỷ này.

Ông Miller cũng cho biết, mục tiêu của Nga là mở rộng năng lực vận chuyển khí đốt tự nhiên và cung cấp nguồn cung cấp khí đốt lâu dài, đáng tin cậy cho người tiêu dùng Trung Á, do nhu cầu năng lượng ngày càng tăng trong khu vực.

Đợt cung cấp khí đốt đầu tiên cho Uzbekistan thông qua tuyến Trung-Trung Á đã bắt đầu vào năm ngoái.

Năm ngoái, Gazprom lỗ lần đầu tiên kể từ năm 1999 và công ty đang cố gắng đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để bù đắp cho việc mất thị trường khí đốt EU.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tòa án Nga phạt nặng ngân hàng phương Tây

Song Minh |

Tòa án Nga phạt ngân hàng UniCredit của Italy 480 triệu USD vì dự án khí đốt thất bại.

Nga ký thỏa thuận cung cấp khí đốt qua đường ống với đối tác lớn

Ngọc Vân |

Thỏa thuận cung cấp khí đốt Nga qua đường ống được ký kết trong bối cảnh Nga và Iran đang mở rộng hợp tác năng lượng và thương mại.

Đối tác chủ chốt bất ngờ dừng hợp tác trong dự án LNG Nga

Khánh Minh |

Công ty Trung Quốc New Energies Wison bất ngờ dừng hoạt động trong dự án Artic LNG 2 ở Nga.

Chứng khoán tiếp tục đối mặt với những phiên rung lắc

Gia Miêu |

Áp lực bán vẫn chiếm ưu thế cho thấy, dư địa bán vẫn còn và tâm lý nhà đầu tư nhìn chung vẫn rất dè chừng khi tham gia thị trường chứng khoán ở thời điểm hiện tại. Xác suất cao nhịp chỉnh sẽ tiếp diễn trong các phiên của tuần tới.

“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai”

Phan Ấn |

Một ngày theo chân các cán bộ bảo vệ rừng ở Khu bảo tồn Thiên nhiên Kẻ Gỗ, tôi mới cảm nhận được phần nào cuộc sống vất vả, thiếu thốn của người giữ rừng nơi đây. Giữa chốn đại ngàn sâu thẳm, không điện lưới, không sóng điện thoại, không nước sạch, nhưng họ vẫn ngày đêm kiên trì bám chốt, giữ rừng. Trong khi đó, đồng lương thấp, chế độ đãi ngộ chưa thật sự tương xứng, đang là những thử thách mà không phải ai cũng có thể chấp nhận hi sinh để yên tâm cống hiến.

Bên trong nhà hàng duy nhất được thăng hạng lên 1 sao Michelin

Ngọc Ánh - Thanh Chân |

Nhà hàng duy nhất từ danh sách Michelin Selected 2023 tại Việt Nam được thăng hạng lên 1 sao Michelin năm nay là Long Triều (The Royal Pavilion). Đây là một trong những địa điểm ẩm thực Quảng Đông nổi tiếng tại TPHCM.

Thiếu hóa chất điều trị, nhiều bệnh nhân ung thư “đã khổ lại gặp khó”

Thùy Linh |

Bệnh viện thiếu hóa chất điều trị, hàng trăm bệnh nhi ung thư bị ảnh hưởng tới quá trình điều trị. Người nhà bệnh nhân tự đi “săn” thuốc về dùng nhưng những loại thuốc không có hóa đơn, chứng từ sẽ không được sử dụng. Vòng xoáy thiếu thuốc khiến bệnh nhi và người nhà lao đao, đau khổ, tuyệt vọng.

Tổng thống Pháp thua, đảng cực hữu thắng vòng 1 bầu cử

Ngọc Vân |

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thất bại nặng nề trong khi Đảng RN cực hữu thắng vòng 1 cuộc bầu cử Quốc hội Pháp ngày 30.6.

Tòa án Nga phạt nặng ngân hàng phương Tây

Song Minh |

Tòa án Nga phạt ngân hàng UniCredit của Italy 480 triệu USD vì dự án khí đốt thất bại.

Nga ký thỏa thuận cung cấp khí đốt qua đường ống với đối tác lớn

Ngọc Vân |

Thỏa thuận cung cấp khí đốt Nga qua đường ống được ký kết trong bối cảnh Nga và Iran đang mở rộng hợp tác năng lượng và thương mại.

Đối tác chủ chốt bất ngờ dừng hợp tác trong dự án LNG Nga

Khánh Minh |

Công ty Trung Quốc New Energies Wison bất ngờ dừng hoạt động trong dự án Artic LNG 2 ở Nga.