Nga thành công cùng lúc 5 nhiệm vụ chiến lược quan trọng ở Syria

Khánh Minh |

Tham chiến tại Syria, Nga đã có thể hoàn thành cùng lúc năm nhiệm vụ chiến lược quan trọng - đó là ý kiến của tiến sĩ khoa học lịch sử Alexey Fenenko, chuyên viên hàng đầu từ Viện Các vấn đề an ninh quốc tế, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga.

"Thứ nhất, Nga đã hoàn thành hai nhiệm vụ quân sự - chính trị là bảo vệ chính quyền hợp pháp của Syria và giành lại quyền kiểm soát với hầu hết lãnh thổ đất nước, phá vỡ các nhóm khủng bố cơ bản" - tiến sĩ Fenenko nhận xét với Sputnik.

"Thứ hai, Nga đã trở lại vị thế một cầu thủ năng động tại đấu trường Trung Đông".

"Điểm thứ ba, Nga đã thành công trong việc ngăn chặn không cho hình thành một liên minh thù địch. Hãy nhớ lại những gì xảy ra vào tháng 11.2015. Hoa Kỳ cáo buộc Nga gây hấn hiếu chiến, các nước EU cũng phản ứng tương tự, tạo lập liên minh từ các chế độ quân chủ vùng Vịnh Ba Tư" - ông Fenenko nói.

Theo lời ông Fenenko, Nga "vượt qua được tình huống này do thiết lập được cuộc đối thoại xây dựng với Pháp sau những vụ tấn công khủng bố ở Paris".

Ngoài ra, bất chấp mâu thuẫn phức tạp với Ankara, Mátxcơva đã có thể thay đổi hướng đi chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ và đầu năm 2017 lập liên minh với thành phần gồm Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran - chuyên gia nhận xét.

Bên cạnh đó, theo lời ông Fenenko, ở Syria, Nga đã phô trương khả năng tiến hành chiến dịch toàn cầu với thành tố hàng không - vũ trụ.

"Không ở gần như Gruzia, với khoảng cách xa ở Syria mà Nga vẫn sử dụng được lực lượng hàng không chiến lược. Điều này gây phản ứng từ Washington bởi Nga vượt mặt hạ bệ thế độc tôn của người Mỹ" - ông nói thêm.

"Thứ năm, dưới góc độ cấu trúc quân sự, Nga đã nâng cao vai trò của thành tố hàng không - vũ trụ trong lực lượng vũ trang của mình. Những gì người Mỹ rêu rao suốt 25 năm qua đã hóa ra là vô căn cứ, khi cho rằng Nga thiếu đội ngũ không quân đầy đủ giá trị" - tiến sĩ Fenenko khái quát.

Từ ngày 30.9.2015, theo dữ liệu chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng không quân - vũ trụ Nga đã tiến hành hơn 92.000 cuộc không kích ở Syria, triệt hạ hơn 96.000 chủ thể cứ điểm của bọn khủng bố.

Xung đột vũ trang ở Syria bắt đầu nổ ra từ tháng 3.2011. Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, đã có hơn 220.000 người thiệt mạng từ đó đến nay.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.