Nga quyết buộc Mỹ trả lời về nghi án thử vũ khí sinh học trên người ở Gruzia

Thanh Hà |

Ngày 4.10, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc, một phòng thí nghiệm y sinh do Mỹ tài trợ ở Gruzia có thể đã tiến hành nghiên cứu vũ khí sinh học dưới vỏ bọc của một cuộc thử nghiệm thuốc, cướp đi sinh mạng của ít nhất 73 người. 

Bộ Quốc phòng Nga chờ câu trả lời từ Mỹ và Gruzia về việc tại sao vũ khí hóa học và sinh học được lưu trữ tại Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng Richard Lugar, Tass dẫn lời Thiếu tướng Igor Kirillov -  người đứng đầu cơ quan về bảo vệ binh sĩ khỏi vũ khí hóa học, sinh học và hạt nhân của Nga.

Theo ông Kirillov, các chuyên gia của Bộ đã nghiên cứu các tài liệu do cựu Bộ trưởng An ninh Quốc gia Gruzia Igor Giorgadze công bố về các hoạt động của Mỹ tại Trung tâm Richard Lugar nằm trong khu định cư Alekseyevka, Gruzia.  Ông nói rằng, một số bằng sáng chế được liệt kê là các loại đạn dược có khả năng mang các chất hóa học và sinh học.

"Nó đặt ra một câu hỏi: "Tại sao các tài liệu này được lưu trữ tại Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng Lugar?". Chúng tôi chờ một câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi này từ phía Gruzia và Mỹ" - ông Kirillov nhấn mạnh.

Các tài liệu cũng ghi lại cái chết của 73 người trong một thời gian ngắn, cho thấy có một cuộc thử nghiệm "các tác nhân hóa học, sinh học kịch độc với khả năng sát thương cao" – RT dẫn thông tin từ ông Igor Kirillov.

Theo RT, ông Kirillov dường như nghi ngờ các thí nghiệm của Trung tâm Richard Lugar liên quan đến các thử nghiệm lâm sàng một loại thuốc có tên gọi là Sovaldi - dùng để điều trị viêm gan C.

Nhà sản xuất thuốc là Gilead Sciences - một công ty y sinh có trụ sở tại California mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld là thành viên hội đồng quản trị năm 1988.

“Các tài liệu cho thấy nhiều kết quả gây tử vong ở những bệnh nhân. Dù có tới 24 người chết trong tháng 12.2015, nhưng các thử nghiệm lâm sàng vẫn tiếp tục, vi phạm các tiêu chuẩn quốc tế và nguyện vọng của các bệnh nhân. Điều này dẫn đến cái chết của 49 người nữa" - ông Kirillov cáo buộc.

Số lượng lớn các ca tử vong trái ngược hoàn toàn với các tài liệu thực tế về việc sử dụng Sovaldi ở Nga. Tại Nga không có ca tử vong nào liên quan tới thuốc này, quan chức Nga nhấn mạnh. 

Các quan chức Nga cho biết, những tài liệu này khiến chúng tôi có cái nhìn khác về việc bùng phát bệnh dịch tả heo Châu Phi ở miền nam nước Nga trong giai đoạn 2007-2018. Bệnh "lây lan từ lãnh thổ Gruzia vào Liên bang Nga, các quốc gia Châu Âu và Trung Quốc. Sự lây nhiễm trong các mẫu bệnh phẩm thu được từ các loài động vật bị giết ở những nước này giống hệt chủng đã được xác định ở Gruzia năm 2007". 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Lầu Năm Góc bác bỏ việc thử nghiệm vũ khí sinh học đối với người dân Gruzia

Phong Lâm |

Bộ Quốc phòng Mỹ bác bỏ cáo buộc của cựu Bộ trưởng An ninh quốc gia của Gruzia về thí nghiệm bí mật của Mỹ đối với những người dân nước này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Lầu Năm Góc bác bỏ việc thử nghiệm vũ khí sinh học đối với người dân Gruzia

Phong Lâm |

Bộ Quốc phòng Mỹ bác bỏ cáo buộc của cựu Bộ trưởng An ninh quốc gia của Gruzia về thí nghiệm bí mật của Mỹ đối với những người dân nước này.