Reuters dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mali Alousseni Sanou cho biết, nhà máy chế biến vàng công suất 200 tấn mỗi năm sau khi hoàn thành sẽ là nhà máy lớn nhất ở Mali.
“Điều này sẽ cho phép chúng tôi không chỉ kiểm soát tất cả hoạt động sản xuất vàng mà còn có thể áp dụng chính xác tất cả các loại thuế và nghĩa vụ” - ông Sanou nói.
Bộ trưởng cho biết thêm, bản ghi nhớ có giá trị trong 4 năm nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết về tiến độ xây dựng.
Mali là một trong số bốn quốc gia sản xuất vàng hàng đầu châu Phi năm ngoái, sau Nam Phi, Ghana và Burkina Faso, với sản lượng 66,2 tấn vàng công nghiệp.
Mặc dù ngành khai thác mỏ của Mali chủ yếu là khai thác vàng, song quốc gia này cũng sản xuất kim cương, đá muối, phốt phát, ngọc, đá bán quý (semi-precious stone), bauxit và quặng sắt.
Giá vàng đang tăng trong những ngày gần đây. Giá vàng thế giới rạng sáng 24.11.2023 tăng nhẹ với vàng giao ngay tăng 2,5 USD lên 1.992,1 USD/ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 1.993,3 USD/ounce, tăng 0,5 USD so với rạng sáng 23.11.
Thỏa thuận mới nhất với Mátxcơva diễn ra chỉ một tháng sau khi tập đoàn năng lượng hạt nhân Nga Rosatom ký thỏa thuận với Mali để thăm dò khoáng sản và “hợp tác trong lĩnh vực sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình”, bao gồm cả khả năng xây dựng nhà máy hạt nhân ở quốc gia Tây Phi này.
Thỏa thuận nói trên đã được ký kết trong Tuần lễ Năng lượng Nga ở Mátxcơva vào tháng 10, nơi Mali cũng ký thỏa thuận với một công ty Nga để xây dựng nhà máy điện mặt trời công suất 200 đến 300 MW vào giữa năm 2025.